Trang chủ Hữu nghị
16:47 | 11/03/2019 GMT+7

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 22

aa
TĐO-Trong hai ngày 9 và 10/3, tại Cần Thơ diễn ra Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 22 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ phối hợp cùng Đại học Cần Thơ tổ chức.

Tham dự Ngày hội có Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển; Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh Vincent Floreani; lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.Cần Thơ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành; cùng đông đảo giảng viên, giáo viên học sinh sinh viên trong khu vực ĐBSCL.

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 22

Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Pháp, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ Ngày hội năm nay diễn ra các hoạt động: hội thảo nghề nghiệp việc làm Pháp ngữ; triển lãm các gian hàng thủ công truyền thống và du lịch của các địa phương trong vùng; thi thuyết trình dự án kinh doanh sản phẩm thủ công của địa phương…

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Dương Tấn Hiển cho biết, Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL, đây là một hoạt động văn hóa Pháp ngữ truyền thống, được tổ chức hàng năm luân phiên giữa các tỉnh có dạy tiếng Pháp trong khu vực; đồng thời là dịp để cộng đồng người nói tiếng Pháp trong vùng có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp trên các lĩnh vực văn hóa-giáo dục, từ đó hướng tới thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Pháp ngữ (20/3/1970 – 20/3/2019).

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

Lãnh đạo TP.Cần Thơ tặng hoa cho đại diện các cơ quan Pháp ngữ đã quan tâm hỗ trợ Ngày hội

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chia sẻ, trong những năm qua, TP.Cần Thơ luôn duy trì tốt Chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong các trường phổ thông, tăng cường đào tạo chuyên môn, nhất là kỹ năng cho sinh viên; đưa vào chương trình đào tạo những môn học tự chọn liên quan đến du lịch, thương mại... giúp sinh viên không chỉ làm việc trong môi trường sư phạm mà còn cả ở lĩnh vực khác; đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ với các doanh nghiệp Pháp. Các chương trình, dự án hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức Phi Chính phủ của Pháp trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả rất thiết thực góp phần vào phát triển an sinh xã hội của TP.Cần Thơ.

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, Vincent Floreani đánh giá cao chương trình Ngày hội

Đánh giá cao ý nghĩa chương trình Ngày hội, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh Vincent Floreani nhấn mạnh, Pháp và Việt Nam là những thành viên tích cực của cộng đồng Pháp ngữ, một cộng đồng quy tụ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng Pháp ngữ ĐBSCL chiếm 20% tổng số học sinh, sinh viên nói tiếng Pháp trên cả nước; với hơn 8.000 học sinh phổ thông, hơn 500 sinh viên ở các bộ môn đào tạo tiếng Pháp, khoảng 40 trường với hàng trăm giáo viên. Đây là cơ sở vững chắc, là minh chứng cho sự hợp tác ngày càng tốt đẹp và phát triển giữa Việt Nam và Pháp.

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ và Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tặng hoa các nhà tài trợ cho Ngày hội

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

10 học sinh, sinh viên Pháp ngữ khu vực ĐBSCL được nhận học bổng từ Franco - Viet Foundation tại Ngày hội

*Trong khuôn khổ Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 22, chiều 9/3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trần Quốc Trung đã có buổi tiếp ngài Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh.

Bí thư Trần Quốc Trung bày tỏ phấn khởi với mối quan hệ hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Riêng TP.Cần Thơ nhiều năm qua đã tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, ngoại giao nhân dân với các địa phương của Pháp. Đến nay, các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào TP.Cần Thơ 6 dự án với tổng số vốn 7,5 triệu USD. Thành phố đã ký kết hợp tác, kết nghĩa với thành phố Nice, từng bước tạo thuận lợi cho việc giao thương hợp tác trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch... Trong năm 2018, thành phố đã xuất khẩu sang Pháp các mặt hàng gạo, thủy sản, may mặc được 22 triệu USD và nhập khẩu các mặt hàng phân bón, hóa chất 7,7 triệu USD. Bí thư Thành ủy cảm ơn sự hỗ trợ của Pháp đối với TP.Cần Thơ, nhất là việc hỗ trợ vốn ODA để thực hiện Dự án trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ và Dự án xây dựng bờ kè ứng phó với biến đổi khí hậu.

ngay hoi phap ngu khu vuc dong bang song cuu long lan thu 22

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung tặng quà Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư từ Pháp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, thương mại... hợp tác thực hiện dự án Khu công nghệ thông tin tập trung TP.Cần Thơ và dự án Nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vĩnh Thạnh. Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn ngài Tổng lãnh sự tiếp tục là “cầu nối” hỗ trợ để thành phố các địa phương của Pháp tăng cường thúc đẩy mối quan hệ, thực hiện tốt hợp tác đã ký kết. Đồng thời, mong Pháp hỗ trợ thành phố thực hiện việc tôn tạo, giữ gìn một số công trình kiến trúc do Pháp xây dựng.

Ngài Vincent Floreani khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp ngày càng tốt đẹp. Ngài gửi lời cảm ơn các cấp, các ngành TP.Cần Thơ đã hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp tại các trường học và tiếp nhận các tình nguyện viên đến giảng dạy tiếng Pháp. Tổng lãnh sự khẳng định sẽ tiếp tục làm “cầu nối” với các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ trong thời gian tới.

Hà Vy – Thành Thật


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Belarus. Đại diện hai bên nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác thiết thực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.
Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

Ngày 7/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026). Chương trình tạo không gian giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với các nước trong khu vực.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Belarus. Đại diện hai bên nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác thiết thực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động