Nga Mỹ sẽ thế nào nếu chiến tranh nổ ra?
Điều đó cho thấy lực lượng hải quân mạnh mẽ ngày nào của Nga đã không còn tồn tại. Theo Sina, kết quả này, xét trên thực tế, cũng hợp lý vì Hải quân Nga đã bị đình trệ kể từ khi Liên Xô sụp đổ, còn Hải quân Mỹ hàng năm vẫn được đẩy nhanh tốc độ phát triển.
"Chắc chắn Nga không thể tìm thấy bấy kỳ lợi thế nào khi đối mặt với ưu thế tuyệt đối của Mỹ" - Sina viết.
Sina cho rằng, Hải quân Mỹ chắc chắn là hải quân mạnh nhất vì Washington đã phát triển lực lượng đông đảo các tàu sân bay hạt nhân, trong đó tàu lớp Nimitz hiện tại vẫn là chủ lực của Hải quân Mỹ.
Các tàu sân bay này có lượng giãn nước lên tới 100.000 tấn, có thể mang được 70 đến 80 chiến đấu cơ trên tàu. Do tàu trang bị thiết bị phóng nên hiệu quả cất cánh của chiến đấu cơ trên tàu rất cao, gấp 2 lần so với phương thức cất cánh theo kiểu nhảy cầu trên các tàu sân bay khác. Ngoài ra, tàu còn được trang bị máy bay cảnh báo hiện đại.
Tàu sân bay lớp Ford của Mỹ hiện cũng đã đi vào phục vụ, tuy lượng giãn nước không được nâng cao nhiều so với lớp Nimitz nhưng những thay đổi chi tiết khiến tàu sân bay này có bước nhảy vọt về chất.
Đầu tiên là khâu thiết kế hình dáng thân tàu đã tính đến yếu tố tàng hình, khiến toàn bộ tàu rất gọn gàng. Tiếp theo là trang bị hệ thống lực đẩy mới, giúp tàu nâng cao hiệu suất hoạt động.
Điều quan trọng nhất là tàu lớp Ford sử dụng công nghệ phóng điện từ, cho phép tàu tự điều chỉnh độ mạnh yếu khi phóng máy bay, giúp hiệu quả triển khai được nâng cao đáng kể.
|
So sánh thực lực hải quân hai nước Mỹ và Nga. Ảnh minh họa
Bên cạnh tàu sân bay Mỹ không thể thiếu tàu chiến Aegis, loại tàu này đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tàu sân bay Mỹ.
Quân đội Mỹ đã phát triển 2 mẫu tàu Aegis gồm tàu tuần dương và tàu khu trục. Radar mảng pha mà nó sử dụng không chỉ có phạm vi hoạt động xa, mà còn có khả năng chống gây nhiễu mạnh.
-
Đối đầu S-300: Máy bay bị bắn hạ chỉ là chuyện nhỏ, mất thứ này mới khiến Israel đau nhất!
Hệ thống phóng thẳng đứng của tàu có thể đạt góc phòng thủ 360 độ. Theo Sina, so với tàu chiến của Nga thì hỏa lực của các tàu chiến Mỹ không bằng, nhưng khả năng thông tin liên lạc và tác chiến tổng thể tuyệt đối bỏ xa tàu Nga.
Ngoài ra, Mỹ còn có tàu khu trục DDG-1000 rất mạnh. Tuy trong mắt nhiều phía, con tàu này không có gì đáng sợ nhưng nếu bỏ qua yếu tố thực chiến thì đây là một con tàu thử nghiệm công nghệ rất thành công của quân đội Mỹ, bởi phần lớn công nghệ trang bị trên tàu có thể được ứng dụng cho các tàu chiến trong tương lai.
Hơn nữa, con tàu khổng lồ 15.000 tấn này không hoàn toàn vô dụng, vì nó cũng có thể được sử dụng như một trạm radar di động trên biển.
Tờ báo Trung Quốc cho hay, ở bên kia chuyến tuyến, thứ vũ khí duy nhất của Hải quân Nga có thể sánh được với Hải quân Mỹ là tàu ngầm. Song, mặc dù tính năng tổng thể của tàu ngầm lớp Borei Nga mạnh hơn tàu ngầm lớp Ohio Mỹ nhưng số lượng tàu lớp Borei đang phục vụ của Nga không nhiều, trong khi Mỹ vẫn còn nhiều tàu Ohio dự phòng để nâng cấp.
Hơn nữa, số lượng tên lửa mà chúng mang theo cũng không thể bằng tàu Ohio. Cụ thể, tàu ngầm Ohio có thể mang được 24 tên lửa, còn tàu Borei chỉ có thể mang được 16 tên lửa.
F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford
Khang Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



