“Napoleon Đại Đế” - hồi ký về danh tướng nước Pháp qua 33.000 lá thư
“Napoleon Đại đế” là hồi ký một tập đầu tiên trong số các hồi ký về Napoleon được viết dựa trên tư liệu từ 33.000 lá thư mới được công bố gần đây của vị danh tướng nước Pháp này. Cuốn sách góp phần tạo ra một sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức của chúng ta về nhân cách và hoài bão của ông: tháo vát toàn tài, quyết đoán, vị tha... Các tập hồi ký của ông được chép lại trong thời gian bị lưu đày trên đảo St Helena, đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất của thế kỷ 19.
| |
“Napoleon Đại Đế” được dịch ra tiếng Việt gồm 1.184 trang
“Napoleon Đại Đế” được viết lên bởi tác giả Andrew Roberts - sử gia đoạt nhiều giải thưởng sách. Trong quá trình nghiên cứu, ông đã lần theo dấu chân nhân vật, đưa chúng ta tới 53 trong số 60 chiến trường mà Napoleon đã có mặt như Tây Ban Nha, Nga, Waterloo... Ông khai quật từ những tư liệu lưu trữ mới mẻ và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.
Chân dung Napoleon được khắc họa trong cuốn sách là một con người dữ dội. Không chỉ là một vị chỉ huy mạnh mẽ, tự tin tột bậc mà còn là một nhà thống trị, một tác giả và một người tình bận rộn đến mức đáng ngạc nhiên. “Đối với tôi, chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó là thành công,” ông viết vào năm 1805.
Trong suốt cuộc đời, Napoleon đã viết và nói về mình như thể ông là con người bất tử. Đọc cuốn sách mới này là để hiểu tại sao vị tướng kiệt xuất nước Pháp lại có thể chiếm được lòng ngưỡng mộ của thế giới lâu đến vậy. Cuốn sách của Roberts có thể xem là bài bút luận xuất sắc về nghệ thuật quản lý nhà nước và là một sự chiêm nghiệm về chính bản thân lịch sử.
“Napoleon Đại đế” - cuốn sách quy mô, giàu sử liệu
Trong bối cảnh những cuốn sách dịch ra tiếng Việt về Napoleon cũng như về thời hậu Cách mạng Pháp ở Việt Nam vẫn chỉ “đếm trên đầu ngón tay”, ít cả về số lượng lẫn tầm vóc, thì “Napoleon Đại đế” có thể xem là một hiện tượng bởi tầm vóc, quy mô, tính chất giàu sử liệu đã làm nên giá trị đặc biệt của tác phẩm.
| |
Toàn cảnh buổi tọa đàm và ra mắt “Napoleon Đại Đế”
“Napoleon Đại Đế” được dịch giả Lê Đình Chi viết lời Việt trong gần 1 năm để hoàn thành và nhà báo Trương Anh Ngọc viết tựa đề cho bản dịch. Cuốn sách gồm 1.184 trang được Công ty sách Omega Plus mua bản quyền dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam. Cuốn sách được bán với giá 456 nghìn đồng.
Tại buổi tọa đàm ra mắt “Napoleon Đại Đế” tại Việt Nam, dịch giả cùng người viết tựa đề cho bản dịch đã có những chia sẻ thú vị về nhân vật Napoleon. Hai người đều hội tụ chung đam mê, yêu thích và muốn tìm hiểu về danh tướng nước Pháp Napoleon.
| |
Dịch giả Lê Đình Chi (trái) và nhà báo Trương Anh Ngọc (phải) chia sẻ ấn tượng của mình về danh tướng Napoleon
Dịch giả Lê Đình Chi thích đọc sách từ nhỏ và tìm hiểu những nhân vật lịch sử lớn trên thế giới, trong đó nổi bật là Napoleon. Theo anh, cuốn sách về Napoleon từng được xuất bản tại Việt Nam những năm trước đây không đầy đủ thông tin về vị danh tướng này. Vì vậy, trong thời gian sống tại Pháp 5 năm, anh đã tìm đến một số nơi Napoleon từng sống và tìm hiểu thêm về con người, tính cách, tư duy và hành xử của một nhà lãnh đạo, về cuộc chiến đấu, lý tưởng của ông.
Nhà báo Trương Anh Ngọc từng có thời gian trải nghiệm tại Pháp. Vì muốn khám phá về nhân vật lịch sử Napoleon, anh Ngọc đã tìm đến những nơi Napoleon từng tham chiến và ghi dấu ấn. Nhà báo cho biết, anh biết đến Napoleon từ hồi 5, 6 tuổi và ấn tượng với Napoleon về một vị tướng tài ba. Từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu về những trận đánh của ông. Nhưng hồi đó, cuốn sách viết về Napoleon được dịch bằng tiếng Việt không đầy đủ thông tin nên anh đã tự tìm hiểu thêm. Anh thấy ở Napoleon một tính cách kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục. Các trận đánh của vị tướng này thành công nhờ pháo binh nhưng cuối cùng ông lại phải thất bại khi nhân dân nổi dậy chống lại và vì thời tiết không ủng hộ.
Napoleon là một nhân vật đặc biệt vĩ đại và hấp dẫn trong lịch sử Pháp cũng như lịch sử thế giới. Thuở nhỏ, cậu bé ham mê đọc sách, nhưng trình độ học vấn không cao. Napoleon chỉ tìm thấy mình khi vào quân đội, sau khi tốt nghiệp Trường Quân sự ở Paris và tìm được vị trí sĩ quan pháo binh. Tới năm 1793, Napoleon đóng vai trò nổi bật trong cuộc đánh bật quân Anh khỏi cảng Toulon và chiếm được thành phố này cho các lực lượng cộng hòa, nhờ đó ông được thăng cấp tướng.
Khi cuộc cách mạng bao trùm nước Pháp, tài năng của Napoleon trên cương vị một người lính lên đến tột đỉnh. Ông từng gây tai tiếng khi dọn sạch các đường phố ở Paris bằng cách bắn đạn chùm vào quân nổi loạn. Ông đưa quân vào Italy và Ai Cập, nổi bật với một chuỗi những thành công ấn tượng cùng với uy danh về một thiên tài quân sự vô song.
Ông trở thành người cai trị nước Pháp năm 1799. Năm 1804, ông tự phong mình làm Hoàng đế và vợ ông, Josephine, lên ngôi Hoàng hậu. Napoleon được tôn sùng khi mới vừa qua độ tuổi hai mươi.
Minh Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Giải pháp cốt lõi nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời đại số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




