Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:42 | 24/04/2020 GMT+7

Mưa đá kèm dông lốc làm 6 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng

aa
Trận mưa đá kèm dông, lốc sét xảy ra từ ngày 22 - 24/4 đã khiến các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong Tin thời tiết hôm nay 24/4: Không khí lạnh về, Bắc Bộ chuyển mưa dông và rét
mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong Tin thời tiết hôm nay 23/4: Không khí lạnh về, miền Bắc rét nhất 14 độ C
mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong
Lai Châu trắng xóa vì mưa đá

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, đợt mưa, dông, lốc sét từ ngày 22 đến ngày 24/4 đã khiến hơn 6.400 nhà hư hỏng; 321ha lúa bị đổ, ngã; 1.470ha hoa màu dập nát, hỏng. Thiệt hại ước tính 71,5 tỷ đồng.

Thống kê ban đầu, Hà Giang có 1 người thiệt mạng do cây đổ, đè vào; Sơn La có 1 người tử vong do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái có 6 người bị sét đánh Yên Bái, 1 người tử vong, tất cả đều ở huyện Mù Cang Chải.

Tại Lai Châu, UBND huyện Phong Thổ cho biết, trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra vào đêm 23 rạng sáng 24/4 khiến 3 người tại địa phương thiệt mạng, nhiều tài sản hoa mùa của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Danh tính các nạn nhâh tử vong là Hảng Thị Mái (sinh năm 1978); Ma A Sinh (sinh năm 2017), trú tại bản Sin Chải; Phàn Thị Vy (sinh năm 2012), trú tại bản Lùng Than và 1 người bị thương là Giàng Thị Dấu (sinh năm 1992), trú tại bản Lảng Than, đều trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ.

Thi thể 2 nạn nhân Sinh và Vy bị nước cuốn trôi trong đêm. Đến 8h sáng nay, chính quyền nhận được thông tin từ lực lượng chức năng Trung Quốc vớt được một thi thể. Tiến hành xác minh, xác định đó là nạn nhân Phàn Thị Vy. Lực lượng chức năng hai bên đang làm thủ tục bàn giao thi thể về gia đình mai táng.

mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong
Nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng do mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (24/4), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (25/4), không khí lạnh có cường độ ổn định sau được tăng cường bổ sung vào chiều tối ngày mai.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió nên đêm nay và ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất và dông (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong Mưa đá xuất hiện tại nhiều địa phương của miền núi Bắc Bộ

Tối 17/3, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tràn về, mưa đá đã xuất hiện tại nhiều địa phương của miền núi ...

mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong 15 người thương vong vì mưa đá lịch sử ở các tỉnh miền Bắc

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, trận mưa đá xảy ra vào đêm 2/3 và sáng nay, ...

mua da kem dong loc lam 6 nguoi chet hang nghin ngoi nha bi hu hong Ảnh: Mưa đá kèm giông lốc dữ dội trút xuống Yên Bái và Lào Cai

Tuy chỉ diễn ra trong vòng 15 phút đồng hồ nhưng trận mưa đá kèm gió giật mạnh cũng đã gây ra những hậu quả ...

Minh Tuệ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động