Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
06:30 | 21/08/2021 GMT+7

Một ứng viên vắc xin COVID-19 của Việt Nam được hãng dược Hàn Quốc săn đón

aa
Vắc xin Nanocovax do Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen của Việt Nam sản xuất vừa được một đối tác Hàn Quốc đàm phán ký kết văn bản ghi nhớ để phân phối trên phạm vi toàn cầu.
Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin Mrna phòng Covid-19 tại Việt Nam Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin Mrna phòng Covid-19 tại Việt Nam
Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax trên 13.000 người Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax trên 13.000 người

Hãng tin Korea Times của Hàn Quốc dẫn Thông cáo báo chí của công ty dược HLB mới đây cho biết, công ty này đã ký kết một Biên bản ghi nhớ (MoU) với Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen của Việt Nam để được quyền cung cấp vắc xin Nanocovax trên phạm vi toàn cầu (ngoại trừ tại Việt Nam và Ấn Độ).

Chủ tịch HLB Jim Yang-gon và chủ tịch Nanogen Hồ Nhân cùng ký Biên bản ghi nhớ thông qua 2 đầu cầu được truyền hình trực tiếp. Ảnh: Korea Times
Chủ tịch HLB Jim Yang-gon (trái) và chủ tịch Nanogen Hồ Nhân (phải) cùng ký Biên bản ghi nhớ thông qua 2 đầu cầu được truyền hình trực tiếp. Ảnh: Korea Times

Theo đó, Nanogen đã đồng ý chuyển giao công nghệ cho phía đối tác Hàn Quốc là HBL để sản xuất và bán ra thị trường sản phẩm vắc xin Nanocovax cũng như tiến hành các hoạt động marketing trên quy mô toàn cầu. Quá trình đàm phán của hai bên dự kiến sẽ kết thúc khi các nhà khoa học thực hiện xong quy trình xem xét dữ liệu lâm sàng về vắc xin này vào tháng 11/2021.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nanocovax là ứng cử viên vắc xin COVID-19 duy nhất tại Việt nam đang được Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh thông qua đề cương nghiên cứu, cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên quy mô 13.000 người. Vắc xin này cũng đã nộp hồ sơ lên các cơ quan chức năng của Bộ Y tế để đề nghị được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam.

Theo người phát ngôn của HLB thì Nanocovax là vắc xin dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp, đã cho thấy có thể giúp tăng kháng thể trên 60 lần ở những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 sau 35 ngày kể từ khi tiêm mũi đầu tiên và 34 lần sau 3 tháng. Công ty Nanogen của Việt Nam cũng cho biết, vắc xin này được chứng minh là có hiệu quả đối với các biến thể COVID-19 là Alpha và Beta.

Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax. Ảnh: NetNews
Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax. Ảnh: NetNews

Kết quả thử nghiệm lâm sàng của vắc xin Nanocovax đã được Siemens Healthineers, một công ty chuyên về phân tích dữ liệu của Đức, xem xét như là một đơn vị đánh giá độc lập. Ngoài ra, mẫu vắc xin này cũng đã được công ty Nanogen gửi đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để các chuyên gia của tổ chức này nghiên cứu cấp phép từ hồi tháng 7.

Chủ tịch HLB Jin Yang-gon là một thành viên trong Ban giám đốc của công ty Nanogen, trong khi NextScience - một công ty thuộc sở hữu của ông Jin có mối quan hệ làm ăn với HLB - cũng nắm giữ 10,4% cổ phần của Nanogen với tư cách là cổ đông lớn thứ ba.

"Chúng tôi sẽ mở rộng cánh cửa cung và cầu vắc xin cho cả thị trường nội địa và nước ngoài thông qua việc ký kết thương quyền với Nanocovax trên phạm vi toàn cầu”, ông Jin Yang-gon nói.

“Đây là loại vắc xin được chứng minh là an toàn và có hiệu quả cao, và vì thế rất tiềm năng trong bối cảnh khan hiếm nguồn cùng vắc xin COVID-19 trên khắp thế giới như hiện nay”.

Ông Hồ Nhân, Chủ tịch Nanogen cho biết thêm rằng, Việt Nam là nhà sản xuất vắc xin có lịch sử 126 năm phát triển vắc xin ở châu Á. Hồi đầu tháng 7/2021, một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất ở Ấn Độ là Vekaria Pharmaceutical Group, cũng đã ký một thỏa thuận với Nanogen để cung cấp Nanocovax cho quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Vắc xin Nanocovax do công ty Nanogen của Việt Nam sản xuất - Ảnh: Nanogen
Vắc xin Nanocovax do công ty Nanogen của Việt Nam sản xuất. Ảnh: Nanogen

HLB Inc là một tập đoàn kinh doanh đa ngành được thành lập vào năm 1975, có trụ sở tại Ulsan (Hàn Quốc). Trong đó, HLB Pharma là công ty dược phẩm thành viên được thành lập năm 1998. Đây chính là đơn vị có mối quan hệ với công ty Nanogen của Việt Nam trong việc hợp tác đưa vắc xin Nanocovax ra thị trường quốc tế.

Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen của Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1997 tập trung vào các lĩnh vực chính là sản xuất nguyên liệu Dược và thành phẩm thuốc tiêm đặc trị từ công nghệ DNA/ protein tái tổ hợp.

Hiện công ty Nanogen đang đưa ra thị trường các dòng sản phẩm đặc trị cho viêm gan B, viêm gan C, thiếu máu, ung thư,.. đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát minh và thử nghiệm lâm sàng các dòng sản phẩm kháng thể dùng trong liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư, vắc xin và liệu pháp điều trị COVID-19,… Các sản phẩm của công ty đã được phân phối tới 15 quốc gia trên thế giới.

Tiến độ thử nghiệm đợt cuối vaccine COVID-19 ‘made in VietNam’ Tiến độ thử nghiệm đợt cuối vaccine COVID-19 ‘made in VietNam’
Tiêm thử nghiệm vaccine NanoCovax giai đoạn 2 Tiêm thử nghiệm vaccine NanoCovax giai đoạn 2

Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động