Một ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng tới 11,7% chỉ sau 3 tháng đầu năm
![]() |
| Tòa nhà LPBank |
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - mã: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.886 tỷ đồng, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 2.299 tỷ đồng, tăng 84,9%.
Theo lý giải của LPBank, lợi nhuận tăng mạnh do tình hình kinh tế và thế giới có nhiều cải thiện, hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp phục hồi và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đã giải ngân cho vay đáp ứng vốn cho nền kinh tế dẫn tới thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, theo LPBank, các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất được cải thiện, dẫn tới nhu cầu ngoại tệ tăng lên, thúc đẩy thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.
Thu nhập lãi thuần ghi nhận hơn 3.464 tỷ đồng, tăng trưởng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh từ 226 tỷ đồng lên 818 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng nhẹ 2% lên 148 tỷ đồng. Riêng mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ nhẹ.
Đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của LPBank đạt 409.763 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2023, trong đó, cho vay khách hàng tăng tới 11,7%, lên 307.686 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 10,4%, đạt gần 261.994 tỷ đồng.
Về chất lượng cho vay, thuyết minh BCTC cho thấy, tổng nợ xấu nội bảng tính đến cuối quý 1 của LPBank tăng 16% so với đầu năm, ở mức 4.267 tỷ đồng. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn cùng tăng 36%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 1,34% đầu năm lên 1,39%.
Trước đó, ngày 17/4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cổ đông LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng tài sản đến cuối năm đạt gần 427,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với 2023.
Huy động thị trường 1 dự kiến đạt gần 317,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% trong khi tín dụng thị trường 1 đạt hơn 319,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cuối năm 2023.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 10.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với kết quả đạt được trong năm 2023.
Ngân hàng cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu thành công, vốn điều lệ dự kiến của LPBank đạt 33.576 tỷ đồng.
LPBank cũng đã thông qua việc đổi tên trong thời gian tới. Theo đó, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Tên tiếng Anh: Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank. Như vậy, tên viết tắt bằng tiếng Anh: LPBank vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.
| Với phương án đổi tên mới nhất, dấu ấn của cổ đông lớn Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) đã hoàn toàn không còn hiện diện tại LPBank. |
| Lãnh đạo LPBank cho biết, dự kiến ngân hàng sẽ chưa chia cổ tức trong vòng 3 năm tới để nâng cao năng lực tài chính. Sau đó tuỳ tình hình thực tế sẽ trình đại hội cổ đông các phương án trả cổ tức phù hợp. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới
Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




