“Một hành trình, ba điểm đến” - thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia
Kết nối để khai thác tiềm năng
"Trải nghiệm Khám phá di sản Đông Dương với những điểm đến tuyệt vời ở ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Được tận hưởng cảm giác khám phá nhiều vùng đất, rong ruổi trên những cung đường mới lạ với nhiều nền văn hoá vùng, miền khác nhau. Và hoà cùng với tiếng chiêng, tiếng khèn, điệu lăm vông mềm mại uyển chuyển làm say đắm lòng người, như mời gọi, như níu giữ bước chân du khách đã đặt chân đến những vùng đất mến khách là không muốn rời xa. Tận mắt tham quan Di tích Cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới Watphu (Champasak, Lào), kỳ quan Angkor Wat (Siem Reap, Campuchia), cầu cổ Kompongkdey, hoàng cung và chùa Bạc (Thủ đô PhnomPenh, Campuchia) tôi càng thán phục tài hoa và tâm hồn tuyệt diệu của người xưa. Thông qua chuyến đi, tôi càng thêm tự hào về quê hương Việt Nam, về vùng đất Đông Dương, một trong những cái nôi của nền văn minh thế giới" - đó là chia sẻ của chị Trần Vân Anh (Long Biên, Hà Nội) sau khi tham gia tour du lịch “Hành trình khám phá di sản Đông Dương” do một doanh nghiệp du lịch của Việt Nam tổ chức.
![]() |
| Đại nội Huế - một trong những điểm đến đáng chú ý của Việt Nam trong tour du lịch “Hành trình khám phá di sản Đông Dương”. (Ảnh: Võ Thạnh) |
Theo ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên Huế, tour du lịch khám phá ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia với chủ đề “Ba quốc gia – Một điểm đến” hay hành trình “Khám phá di sản Đông Dương” luôn là điểm đến yêu thích của du khách các nước Tây Âu và Bắc Mỹ… nhiều năm qua. Tại những thị trường này, phần lớn du khách đến từ nước Pháp. Bởi ba nước Đông Dương từng là thuộc địa của Pháp, do đó ngoài những khách lớn tuổi, không ít người trẻ đến để tìm hiểu lịch sử và mong muốn hàn gắn những vết thương của chiến tranh mà họ đã để lại cho ba nước. Đáng chú ý, những năm gần đây, tour du lịch này là điểm đến được yêu thích của nhiều du khách đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia.
Xét về tính hấp dẫn, tour khám phá ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia vừa có những nét tương đồng và khác biệt để bổ trợ, xây dựng những tour tuyến hấp dẫn. Việt Nam có tiềm năng lớn về du lịch biển với những bãi biển dài, cát trắng mịn nổi tiếng thế giới, những di sản đã được tổ chức di sản thế giới UNESCO công nhận như Vịnh Hạ Long, khu di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nhã nhạc cung đình Huế, văn hóa Kồng chiêng Tây Nguyên. Campuchia là vùng đất của những ngôi đền cổ kính thuộc quần thể Angkor, cũng như những điểm văn hóa hấp dẫn thuộc thủ đô Pnom Penh và những bãi biển thuộc tỉnh Sihanoukville với đầy đủ các dịch vụ du lịch hoàn hảo. Lào được coi là xứ sở của chùa tháp với 1.400 ngôi chùa, có quần thể hàng trăm bức tượng đúc theo Phật thoại.
Bên cạnh đó, Việt Nam, Lào và Campuchia là các quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch. Các nước đã miễn visa cho khách du lịch là công dân ba nước đi du lịch lẫn nhau. Hiện nay, đường hàng không, đường bộ kết nối giữa các thành phố lớn của ba nước thuận tiện cho liên kết du lịch. Chính điều này góp phần tạo nên mức giá hợp lý cho các tour du lịch giữa ba nước.
![]() |
| Kỳ quan Angkor Wat là di sản nổi tiếng của Campuchia thu hút đông đảo du khách ghé thăm. (Ảnh: Roma Lim) |
Thúc đẩy thịnh vượng chung
Mặc dù lượng khách du lịch giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đã có những tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây tuy nhiên mức tăng trưởng còn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng. Một trong những lý do chính là cơ sở hạ tầng đường bộ khi phải di chuyển mất nhiều thời gian, hạ tầng đường không chỉ đón được các máy bay nhỏ; các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cũng như nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và còn yếu...
Nhằm thúc đẩy ngành du lịch, tạo thêm việc làm cho xã hội và tạo nguồn thu ngoại tệ, tháng 11/2020, Kế hoạch phát triển du lịch Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Theo đó, ba nước sẽ hợp tác phát triển một khu vực chung biên giới gồm 5 tỉnh của Việt Nam là: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước cùng với các tỉnh của Lào và Campuchia. Hiện các địa điểm du lịch đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia đã được cải tạo, nâng cấp, lắp đặt biển chỉ dẫn theo các tuyến đường kết nối giữa các vùng, kết nối với các nước láng giềng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch.
"Kế hoạch tập trung vào các hoạt động đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch chung, xúc tiến quảng bá chung... nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực, phát triển du lịch, phát triển giao thương… qua đó mong muốn đưa du lịch khu vực phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới", ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
Theo các chuyên gia du lịch, với sự phát triển và hội nhập như ngày nay, đòi hỏi du lịch phải có liên kết mang tính liên vùng, không chỉ trong nước mà cần liên quốc gia. Vì vậy tập trung phát triển mạnh hơn tour du lịch “Ba quốc gia - Một điểm đến” tạo ra chuỗi sản phẩm hấp dẫn và chất lượng không chỉ là hướng đi phù hợp mà còn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế xã hội, đặc biệt là các khu vực biên giới và dân tộc thiểu số.
Tin bài liên quan
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
Tập huấn kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Công đoàn Campuchia
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp cộng đồng người Việt tại Campuchia
Các tin bài khác
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
Hơn 200 tư liệu, hiện vật kể chuyện 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 có gì hấp dẫn?
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025: “Sắc hoa ngày mới” rực rỡ cuối năm
Đọc nhiều
Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171
Biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững cho cộng đồng
Lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva, Thụy Sĩ
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








