Một bé gái 18 tháng tuổi ở TP.HCM nghi mắc COVID-19
Chi Dân (TH) 24/05/2021 12:15 | Cần biết


![]() |
Ảnh minh hoạ |
Bệnh nhi là cháu ngoại của bệnh nhân (BN) 4780 (bà Đ.T.T., 58 tuổi, ngụ Q. 3, hành nghề bán hàng ăn tại nhà, được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 20/5 sau khi đến khám tại BV Phạm Ngọc Thạch).
Sau khi BN4780 được xác định mắc COVID-19, ngành y tế đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc. Bệnh nhi được xác định là F1 do từng tiếp xúc bà ngoại vào các ngày 15/5 và 18/5, được cách ly tập trung tại Q.Tân Bình. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, bé được xác định dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển đến BV Nhi đồng Thành Phố để điều trị.
Liên quan đến bệnh nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, bệnh nhi nhỏ tuổi nên mẹ của bé cũng được theo con chuyển đến BV Nhi đồng Thành Phố. Riêng bố của bé đã được chuyển từ khu cách ly tập trung Q.Tân Bình đến BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ.
Thông tin từ BV Nhi đồng Thành Phố, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Như vậy, tính đến nay, tại chuỗi lây nhiễm ở quận 3 đã xác định có 4 người nhiễm COVID-19. Đây là 4 người trong cùng gia đình (trú tại hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).
Nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện BV Bệnh Nhiệt Đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford đã giải mã gene mẫu SARS-CoV-2 của chuỗi lây nhiễm tại đây và xác định những bệnh nhân trong chuỗi lây nhiễm này nhiễm biến chủng của Anh. Đây là biến chủng đang gây ra ổ dịch tại Đà Nẵng, Hà Nam.



Truyền hình
Đáng chú ý
Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 110 nhà cho người nghèo 11 huyện, thị miền núi của tỉnh Nghệ An

Bài viết mới
Chính sách mới về y tế có hiệu lực từ 1/4/2023

Từ 15/4 sẽ cấp phát hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ mẫu mới

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

50 năm hữu nghị Việt Nam - Malaysia

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân