Mối lo "sát sườn" khiến Nhật Bản phải sửa đổi hiến pháp hòa bình, rầm rộ tập trận
Tín hiệu của Nhật Bản
Cuộc duyệt binh hồi cuối tuần qua tại một căn cứ quân sự là lần phô diễn mới nhất trong hoạt động mà các nhà phân tích cho là chiến dịch của Tokyo nhằm làm dày "hồ sơ" cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Chứng kiến lễ duyệt binh với sự tham gia của 4.000 binh lính, hàng chục phương tiện bọc thép cùng máy bay, gồm cả tiêm kích F-35 mới nhất, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết mối quan hệ của lực lượng quốc phòng Nhật Bản đã vươn xa tới châu Âu.
Quân đội Nhật Bản đang cố gắng tăng cường khả năng được nhận diện từ cách đó hàng nghìn km trong một động thái mà các nhà phân tích cho là nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng tới Trung Quốc.
"Tham vọng thống trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Trung Quốc đem tới những hệ quả to lớn đối với Nhật Bản", Timothy Heath, chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao của Tập đoàn RAND nhận định.
"Việc xây dựng một đội quân ưu tú, có thể kiềm chế Trung Quốc khỏi các hành động vội vã và giúp các nước khác cân bằng về chính trị, quân sự trước sức mạnh của Trung Quốc là mối quan tâm của Nhật Bản".
Trong 2 tháng qua, lực lượng hải quân gồm 3 tàu, trong đó có tàu sân bay trực thăng 27.000 tấn JS Kaga, đã tham gia 2 tháng diễn tập và ghé thăm các cảng tận Ấn Độ Dương. Trong khuôn khổ có hoạt động diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông, với sự hiện diện của một trong số các tàu ngầm của Tokyo.
Các phương tiện đổ bộ của Nhật Bản đã lần đầu tiên hoạt động trên vùng đất của nước ngoài kể từ Thế chiến II, khi họ tham gia các cuộc diễn tập chung với quân đội Mỹ và Philippines.
Nhật Bản "phát tín hiệu tới Trung Quốc rằng họ không thể bỏ qua Nhật Bản trước bất kỳ sự việc nào trong khu vực, dù Mỹ có liên quan hay không", Corey Wallace, nhà phân tích an ninh ở Đại học Freie, Berlin khẳng định.
Với gần 5.000 quân ở Nhật Bản, Mỹ là "mỏ neo" cho quốc phòng của Tokyo kể từ cuối Thế chiến II.
Theo Hiến pháp của Nhật Bản sau Thế chiến II, quân đội Nhật Bản chỉ được phép thực hiện các hoạt động phòng vệ, với Điều 9 khẳng định rõ rằng "lực lượng trên bộ, trên biển và trên không, cũng như các tiềm năng chiến tranh khác không bao giờ được duy trì".
Tuy nhiên, những giới hạn đó đã không còn rõ ràng khi Tokyo duy trì một đội quân được ước tính là đứng thứ 5 thế giới và đối mặt với các thách thức từ các đối thủ lâu năm như Triều Tiên, Trung Quốc.
Trước các thách thức ấy, ông Abe đã đặt ra một mục tiêu sửa đổi hiến pháp vào năm 2020 để công nhận lực lượng vũ trang của nước này. "Trong 5 năm qua, môi trường an ninh của Nhật Bản đã trở nên cứng rắn với một tốc độ đặc biệt nhanh chóng", Thủ tướng Nhật Bản phát biểu mới đây.
|
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters
Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản công bố hồi tháng 8 nhấn mạnh tới những lo ngại về Trung Quốc trong bối cảnh an ninh thay đổi như vậy.
"Quá trình hiện đại hóa quân đội nhanh chóng của Trung Quốc, sự tăng cường về năng lực triển khai và việc nước này gia tăng hoạt động đơn phương tại các khu vực gần Nhật Bản đang làm nảy sinh nhiều lo ngại an ninh trong khu vực và cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản", Sách trắng Nhật Bản nêu rõ.
Lực lượng Phòng vệ Đường không của Nhật Bản cho biết, số lần lực lượng này phải triển khai máy bay chiến đấu để đối phó với máy bay của Trung Quốc tăng 20% trong 6 tháng đầu năm tài chính này, so với cùng kỳ năm ngoái.
Trở thành người chơi trong khu vực
Peter Layton, một cựu quan chức quân đội Australia và hiện giờ là học giả tại Viện Griffith châu Á cho rằng, Tokyo đang ở "thế tấn công quyền lực mềm toàn cầu" khi nước này đưa quân đội của mình tới tập trận với Anh, Australia và Ấn Độ.
"Những mối quan hệ này không cần phải tới mức không thể phá vỡ hoặc đáng tin cậy bởi mục đích chính của chúng là để tăng mức độ bất ổn định trong tư tưởng giới lãnh đạo Trung Quốc", Layton nói.
"Liệu những quốc gia này có giúp đỡ Nhật Bản trong giai đoạn rắc rối? Cũng khó nói nhưng họ có khả năng và vì thế khuếch đại mối lo về Trung Quốc".
-
Nhật Bản phản đối tàu chiến Trung Quốc đến gần các đảo tranh chấp
Theo Sách trắng quốc phòng, các lực lượng của Nhật Bản đã tiến hành 66 cuộc diễn tập quân sự được công bố rộng rãi với binh lính nước ngoài từ 4/2015 cho tới 6/2018. Như vậy là nhiều hơn so với con số 53 trong giai đoạn 3 năm trước đó.
Những con số này sẽ còn tăng.
Trong cuộc phỏng vấn với ABC hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết, hoạt động tuần tra chung Biển Đông giữa Australia và Nhật Bản là 1 khả năng.
"Biển Đông là một khu vực nhạy cảm. Chúng tôi sẽ cân nhắc xem ta có thể làm gì cùng nhau", ông Kono nói sau cuộc gặp với các lãnh đạo Australia.
Các nhà phân tích cho rằng, các cuộc tập trận còn cho phép Nhật Bản làm một việc khác: Khoe một số vũ khí tối tân mà mình có thể bán trong khu vực.
"Nếu những nhiệm vụ quân sự này được củng cố bởi các liên kết kinh tế, bao gồm buôn bán vũ khí thì sẽ tốt hơn nhiều", Layton nói, "Liên kết kinh tế và buôn bán vũ khí giúp nuôi dưỡng mối quan hệ dài hạn giữa Nhật Bản và các nước khác".
*Trên đây là phần lược dịch bài viết của cây viết Brad Lendon đăng tải trên CNN.
Thi Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Đọc nhiều
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




