Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:20 | 18/05/2020 GMT+7

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng và Trưởng ban Dân vận là do chuyển công tác

aa
Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Quốc hội miễn nhiệm là do chuyển công tác khác.
mien nhiem pho thu tuong va truong ban dan van la do chuyen cong tac Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ
mien nhiem pho thu tuong va truong ban dan van la do chuyen cong tac Ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô
mien nhiem pho thu tuong va truong ban dan van la do chuyen cong tac

Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Quốc hội miễn nhiệm là do chuyển công tác khác.

Tại buổi họp báo trước kỳ họp Quốc hội chiều 18/5, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Vương Đình Huệ vừa được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. “Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ để làm công tác khác”, ông Phúc cho biết.

Đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tới đây được điều động sang làm nhiệm vụ khác nên Quốc hội miễn nhiệm. “Người bị kỷ luật thì Quốc hội “bãi nhiệm”, còn chuyển sang công tác khác thì Quốc hội miễn nhiệm”, ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích.

Trước đó, chiều 24/4, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị chương trình kỳ họp 9, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bổ sung nội dung về công tác nhân sự. Theo bà Phóng, công tác nhân sự tại kỳ họp 9 bao gồm việc phê chuẩn, miễn nhiệm và bầu nhân sự.

Ngày 19/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 TP. Hà Nội.

mien nhiem pho thu tuong va truong ban dan van la do chuyen cong tac Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV có nội dung xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó thủ tướng của ông Vương Đình ...

mien nhiem pho thu tuong va truong ban dan van la do chuyen cong tac Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ vừa được bầu giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, thay thế ông Hoàng Trung ...

mien nhiem pho thu tuong va truong ban dan van la do chuyen cong tac Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công, điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội ...

Thư Kỳ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động