Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:30 | 24/11/2019 GMT+7

Mẹ kế giết con riêng 6 tuổi của chồng ở Tuyên Quang: Thủ phạm mới sinh con được 1 tháng

aa
Liên quan tới vụ mẹ kế giết con riêng 6 tuổi của chồng ở Tuyên Quang, có nguồn tin cho biết thủ phạm mới sinh được hơn 1 tháng, về ở với chồng được 2 ngày thì xảy ra chuyện.
tin moi nhat vu me ke giet con 6 tuoi cua chong o tuyen quang Rúng động vụ chồng giết vợ mới 18 tuổi rồi tẩm xăng đốt xác ở Thái Bình
tin moi nhat vu me ke giet con 6 tuoi cua chong o tuyen quang Nghi án cha giết con 5 tuổi rồi treo cổ tự vẫn ở phòng trọ?
tin moi nhat vu me ke giet con 6 tuoi cua chong o tuyen quang Nghi án chồng giết vợ mang bầu và con trai 4 tuổi rồi tự sát ở Bình Dương

Theo báo GĐVN, ngày 24/11, ông Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) đã chia sẻ một số thông tin đáng chú ý về vụ án mẹ kế giết con chồng rồi phi tang thi thể ở vườn mía vừa xảy ra trên địa bàn xã.

Ông Lâm cho hay, qua điều tra, đối tượng La Thị Thức - mẹ kế của nạn nhân - đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, sau khi gây án, Thức mang giấu xác con chồng ở vườn mía sau nhà. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại nơi Thức chỉ chỗ giấu xác.

Thức sống chung với anh Bàn Văn Bao (bố của nạn nhân) như vợ chồng được 1 năm, 2 người vừa mới đăng ký kết hôn và có con chung. Thức vừa sinh được hơn 1 tháng, rồi bỏ con ở Hà Trung (quê ngoại) lên ở với chồng được 2 hôm thì xảy ra vụ việc - ông Lâm cho biết thêm.

Cũng theo ông Lâm, trước Thức, anh Bao đã có 1 đời vợ và cháu bé nạn nhân T. là con riêng của 2 người.

Trong khi đó, theo anh Bàn Văn Đằng (SN 1990, người thân nạn nhân), thi thể cháu T. được phát hiện vào khoảng 2h đêm ngày 24/11. Sáng cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc

tin moi nhat vu me ke giet con 6 tuoi cua chong o tuyen quang
Bé T. bị sát hại, giấu xác trong vườn mia

Anh Đằng cho biết anh Bao và vợ đầu đã ly hôn. Cháu T. ở với anh Bao từ nhỏ. Có thể do anh Bao chăm nuôi cháu T. nên đối tượng Thức khó chịu, thường cãi vã với anh Bao.

Theo anh Đằng, có người kể rằng đối tượng Thức đầu óc không được bình thường, ngày bé bị thần kinh và thường xuyên đau ốm. Sau khi sinh con, Thức về ở với anh Bao được vài hôm thì xảy ra chuyện.

Trước đó, chiều 23/11, anh Bàn Văn Bao thông báo con trai mình là cháu Bàn Văn T. (6 tuổi, đang học tại trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) mất tích.

Khoảng 1h sáng 24/11, mẹ kế cháu T. là La Thị Thức (SN 1989, trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) khai nhận với cơ quan công an đã sát hại cháu T. rồi bỏ xác tại vườn mía sau nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phi công các nước tham gia trình diễn khinh khí cầu tại Tuyên Quang

Phi công các nước tham gia trình diễn khinh khí cầu tại Tuyên Quang

Các phi công các nước: Anh, Australia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... và Việt Nam sẽ tham gia trình diễn tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 3 tại Tuyên Quang.
GNI tặng giày, quần áo, chăn cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang

GNI tặng giày, quần áo, chăn cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang

Với mong muốn mang đến một mùa đông ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 12/2023-1/2024, Tổ chức Good Neigbors International (GNI) đã tặng giày, quần áo, chăn ấm cho những học sinh tại Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình.
Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị văn hóa Tuyên Quang

Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị văn hóa Tuyên Quang

Các hoạt động ngoại giao văn hóa góp phần giúp Tuyên Quang thu hút khách du lịch, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy thương mại, hợp tác đầu tư nước ngoài.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động