Mạng lưới “an ninh nhân dân” trên biên giới Kiên Giang

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cùng với việc tuần tra, chốt chặn trên biên giới, BĐBP Kiên Giang còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tố giác người xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép. Chính nhờ có mạng lưới “an ninh nhân dân” này nên hiệu quả phòng, chống dịch trên biên giới ngày càng được nâng lên.
aa
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của nhân dân ở khu vực biên giới Khẳng định vai trò, trách nhiệm của nhân dân ở khu vực biên giới
Bảo vệ an ninh biên giới và hải đảo hướng tới ngày hội bầu cử Bảo vệ an ninh biên giới và hải đảo hướng tới ngày hội bầu cử
Kiên Giang chú trọng tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân tại các xã đảo Kiên Giang chú trọng tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân tại các xã đảo

Đại đức En Thunh trao đổi với cán bộ BĐBP về công tác PCD Covid-19 và chống XNC trái phép. Ảnh: Khánh An

Siết chặt trên biên giới bộ, khóa chặt trên biên giới biển

Đầu tháng 6, chúng tôi có dịp trở lại biên giới Hà Tiên - nơi đang được xem là “điểm nóng” của tỉnh Kiên Giang về buôn lậu và XNC trái phép. Dọc theo tuyến biên giới đất liền, các chốt kiểm soát, PCD Covid-19 nằm san sát. Mọi động tĩnh diễn ra trên biên giới đều không qua khỏi sự cảnh giới cao độ của các chiến sĩ Biên phòng...

Chốt kiểm soát, PCD Covid-19 số 27, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hà Tiên nằm giữa cánh đồng đầy nắng và gió, cách đó chừng 50m là đường biên giới. Thượng úy, Chốt trưởng Ninh Văn Nam cho biết: “Trước kia, nơi đây (kênh Đường Xuồng) là điểm nóng của buôn lậu. Nhưng từ khi đơn vị bố trí các chốt kiểm soát, PCD Covid-19, hoạt động buôn lậu cũng như XNC trái phép đã được hạn chế tối đa”.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên cho biết: Do địa hình bằng phẳng, ruộng liền ruộng, chỉ cần 3 phút là người dân có thể vượt biên giới từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại. Ban đêm, việc quan sát bị hạn chế nên các đối tượng XNC trái phép và buôn lậu càng tăng cường hoạt động, do vậy, từ tháng 2-2020 đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên đã tăng cường quân số, thường xuyên tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên biên giới để nâng cao hiệu quả PCD.

“Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, đơn vị thường xuyên duy trì 53 chốt cố định, 4 tổ cơ động, với sự tham gia của trên 370 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, dân quân tự vệ. Lúc mới triển khai các chốt kiểm soát, PCD Covid-19, mọi thứ đều tạm bợ, thiếu thốn, vất vả. Đến nay, được sự quan tâm của các ngành, các cấp và địa phương, đã có 25/53 chốt PCD của Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên được kiên cố hóa; 52 chốt có điện lưới; 30 chốt được sử dụng nước máy. Anh em đã thực sự yên tâm, ngày đêm bám chốt, bám đường biên, bám biển để PCD...” - Trung tá Tùng nói.

Ngoài 57km đường biên giới đất liền với Campuchia, Kiên Giang còn có bờ biển dài trên 200km và vùng biển rộng lớn. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang, trên tuyến biên giới đất liền, địa hình chủ yếu là đồng bằng, có nhiều sông, rạch chảy qua biên giới, nên người dân có thể qua lại dễ dàng. Trên vùng biển, đảo có nhiều bãi ngang, bến thuyền tự phát, có hàng nghìn phương tiện hoạt động ngày đêm, khiến cho công tác kiểm soát XNC gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập tại Kiên Giang, đặc biệt là khu vực biên giới biển tại Hà Tiên là rất lớn.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đến nay, BĐBP Kiên Giang đã tổ chức triển khai và duy trì nghiêm 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động, 13 tàu, 2 xuồng, với sự tham gia tích cực của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Riêng trên đảo Phú Quốc, hiện nay, đơn vị cũng đã triển khai 30 chốt kiểm soát, PCD Covid-19 và 8 tổ cơ động. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các đồn, đơn vị Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 388 đợt tuần tra/1.544 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ an toàn đoạn biên giới, địa bàn phụ trách...

Nhờ chủ động, tích cực, biết dựa vào sức mạnh của mạng lưới “an ninh nhân dân”, chỉ tính từ đầu tháng 1-2021 đến nay, BĐBP Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ trên 40 vụ/230 đối tượng XNC trái phép qua biên giới.

Dựa vào dân để chống xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, mặc dù các đồn, đơn vị BĐBP Kiên Giang đã nỗ lực, cố gắng rất cao, nhưng do lực lượng, phương tiện mỏng, nên vẫn không thể bao quát hết được biên giới và vùng biển đảo rộng lớn. Lợi dụng điều này, một số người dân do hám lợi, thiếu ý thức đã sử dụng tàu thuyền khai thác hải sản để tiếp tay cho hành vi XNC trái phép, nhất là vào ban đêm. Do đó, là lực lượng tuyến đầu trong PCD, cùng với việc thường xuyên kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn XNC trái phép, các đồn, đơn vị Biên phòng tỉnh Kiên Giang còn tích cực đi từng ghe, đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức PCD; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia PCD Covid-19 và XNC trái phép” ở khu vực biên giới.

Theo đó, sẽ thưởng nóng cho tổ chức, cá nhân phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương thông tin chính xác các trường hợp XNC trái phép. Qua đó, nhiều vụ XNC trái phép đã bị nhân dân phát hiện, báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ. Gần đây, ngày 11-5, UBND thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã trao tặng Giấy khen cho 5 quần chúng có thành tích phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép về Phú Quốc.

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 23-3-2021, qua tin báo của người dân xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc và Tổ bảo vệ Công ty cổ phần Vinpearl (chi nhánh Kiên Giang), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 11 công dân nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia về Phú Quốc. Khai nhận ban đầu, các công dân này cho biết, sang Campuchia làm ăn, nhưng do lo sợ dịch bệnh bùng phát nên trốn về Phú Quốc bằng đường biển. Tuy nhiên, khi vừa tới xã Gành Dầu đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trung tá Danh Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết, ngoài việc “đến từng ngõ, gõ từng nhà” trong các phum, ấp, xóm làng, đơn vị còn cử cán bộ phối hợp với địa phương đến từng ngôi chùa để tuyên truyền, vận động các phật tử thực hiện việc PCD và chống XNC trái phép. Đại đức En Thunh, Trụ trì chùa Giồng Kè (một ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer nằm trên địa bàn xã Phú Lợi, huyện Giang Thành) chia sẻ: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể lây lan đến phum, ấp, xóm làng, không trừ bất kỳ ai. Từ các nội dung mà Đồn Biên phòng Phú Mỹ và chính quyền địa phương tuyên truyền, Đại đức đã truyền đạt đến tất cả phật tử, bà con trên địa bàn và sư sãi trong chùa để mọi người biết, qua đó nâng cao ý thức cho tất cả mọi người để cùng thực hiện.

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy BĐBP Kiên Giang cho biết: “Quần chúng nhân dân “là tai, là mắt” của BĐBP, Công an và chính quyền địa phương các xã, huyện biên giới trong việc PCD và chống XNC trái phép. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, BĐBP Kiên Giang đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phát động và tổ chức tốt phong trào “Toàn dân tham gia PCD Covid-19 và XNC trái phép” ở khu vực biên giới. Chính vì thế, rất nhiều vụ XNC trái phép, buôn lậu trên biên giới đã bị bắt giữ, an ninh biên giới ngày càng ổn định”.
Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia Kiên Giang trao 360 triệu đồng cho kiều bào nghèo và người dân Campuchia
Ngày 15/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đoàn công tác Sở Ngoại vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang do ông Nguyễn Việt Thông, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang làm trưởng đoàn đã trao quà hỗ trợ cho kiều bào nghèo đang sinh sống, làm việc tại Vương quốc Campuchia và nhân dân Campuchia gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.
Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân
Một số hộ dân thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành ( Kiên Giang ) đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài.
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho Bộ đội Biên phòng Kiên Giang Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho Bộ đội Biên phòng Kiên Giang
Sáng 1/4, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, các y, bác sĩ Quân y viện 121 - Quân khu 9 đã tiến hành làm các thủ tục và tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca đầu tiên cho toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
Đăng Bảy
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài khác

Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế

Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế

Hai tỉnh Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) trong năm 2026, phấn đấu công bố cửa khẩu quốc tế năm 2027.
Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên

Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên

Với hơn 200 công chức quản lý khoảng 429.800ha rừng, mỗi kiểm lâm địa bàn ở Điện Biên phải phụ trách từ 3.500ha đến hơn 4.700ha, chủ yếu tại vùng núi hiểm trở.
Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn

Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn

Ngày 17/9, tại xã biên giới Phong Thổ (Lai Châu), 860 thiếu nhi cùng hòa mình trong “Đêm hội trăng rằm” với tiếng trống lân, đèn Trung thu và những phần quà nghĩa tình. Từ vùng biên đến nhiều địa phương trên cả nước, mùa Trung thu năm nay tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao

Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao

Sau một năm tái cơ cấu nông nghiệp, xã Chiềng Sinh trồng mới 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch; người dân góp hơn 39 tỷ đồng vào các dự án liên kết.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Chính sách và những hỗ trợ thiết thực

[Infographic] Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Chính sách và những hỗ trợ thiết thực

Công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt nhiều kết quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở và tạo sinh kế. Nhiệm kỳ 2026-2031, các ...
[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] Điều gì giúp những nạn nhân da cam tự viết tiếp cuộc đời?

[Video] Điều gì giúp những nạn nhân da cam tự viết tiếp cuộc đời?

Từ khoản vốn vay sinh kế, học bổng đến cơ hội biểu diễn nghệ thuật, những hỗ trợ thiết thực đang giúp nhiều nạn nhân chất độc da cam từng bước tự lập, phát huy ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...