Maison Chance: Ngôi nhà xây bằng những yêu thương

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Năm 1993, Aline Rebeaud, cô họa sĩ 21 tuổi người Thụy Sĩ đã chọn Việt Nam làm điểm đến trong hành trình khám phá Châu Á của mình. Và trong suốt 25 năm qua, đất nước tưởng chừng xa lạ ấy đã trở thành quê hương thứ hai của cô...
aa

maison chance ngoi nha xay bang nhung yeu thuong

Chính những số phận bất hạnh đã níu giữ Tim ở lại Việt Nam. Ảnh Maison Chance.

Dừng chân nơi đất lạ

Trong lịch trình của mình ở Việt Nam, cô gái trẻ đã có một chuyến thăm tới một bệnh viện tâm thần, nơi cô chứng kiến cảnh một bệnh nhân tuổi thiếu niên đang bị xích trong một góc phòng lãnh lẽo. Cậu bé tên Thành, ngoài chứng bệnh tâm thần, cậu còn đang phải chịu đựng chứng rối loạn tim mạch, gan và phổi.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, Aline Rebeaud không thể làm ngơ. Cô quyết định đưa Thành đến Bệnh viện Tim mạch Nguyễn Tri Phương (nay là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM). Ở đó, cô đã dành ba tháng chăm sóc tận tình cho cậu bé như một người ruột thịt, bởi Thành không có người thân nào bên cạnh.

Và từ ấy, cô gái Thụy Sĩ được người ta gọi với cái tên Việt Nam trìu mến: Tim, tim trong từ “trái tim”, biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái.

Sau ba tháng, Thành được xuất viện, được Tim đưa về trong một căn nhà trọ ở khu Bà Quẹo, quận Tân Bình. Thời gian này, Tim vét tiền túi và bán tranh, và đưa thêm những trẻ em lang thang, mồ côi... về nuôi.

maison chance ngoi nha xay bang nhung yeu thuong

Niềm vui giản dị của "mẹ con" Tim. Ảnh VnExpress.

Ngoài trẻ em cơ nhỡ, Tim còn cưu mang thêm người khuyết tật nặng, thậm chí nằm liệt giường. Họ đều được chăm nuôi bằng tiền túi và tiền bán tranh của Tim.

Cứ thế, cô gái 20 tuổi tóc vàng, mắt xanh đã không ngại ngần dang tay đón lấy những mảnh đời thiệt thòi, những con người hoàn toàn xa lạ. Cô thậm chí không ngại ngần tắm rửa, làm vệ sinh cho những người bệnh bị lở loét do nằm lâu ngày, tận tình như người ruột thịt.

Dành cả thanh xuân cho những người bất hạnh

Số tiền dành dụm từ việc bán tranh cũng cạn dần mà số người cần giúp thì cứ nhiều thêm. Tim phải viết thư nhờ gia đình và bạn bè hỗ trợ. Thấy không thể xoay mãi trong chỗ trũng, Tim về Thụy Sĩ thành lập hiệp hội Nhà May Mắn (tên tiếng Pháp: Maison Chance) để kêu gọi sự đóng góp của những nhà hảo tâm từ khắp nơi trên thế giới.

Cuối năm 1994, Tim mua được mảnh đất ở Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để xây Nhà May Mắn dần thành hình và cứ thế phát triển nhờ sự tận tâm, cách tổ chức khoa học của Tim.

Năm 1995, một chương trình giáo dục đặc biệt dành cho những thành viên của Nhà May Mắn được khởi động, bởi Tim ý thức rất sâu sắc, việc cần làm cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn chính là trao cho họ cơ hội để tự đứng vững chân đôi chân của chính mình.

Kể từ đó, Nhà May Mắn đã không chỉ còn là một mái nhà trú ngụ, mà đã trở thành một ngôi trường, nơi những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn được học chữ, làm quen với hội họa, tham gia hoạt động phục hồi chức năng.

Đến năm 1999, Nhà May Mắn mở thêm chương trình đào tạo nghề, gồm tin học, thời trang và thiết kế mẫu in trên vải, giúp học viên có thể tìm được công việc thích hợp với khả năng của mình, tự đem lại may mắn cho bản thân.

Hoạt động đào tạo nghề của Nhà May Mắn dần trở nên chuyên biệt hóa khi 7 năm sau Trung Tâm Chắp Cánh được thành lập. Nằm cách mái ấm Nhà May Mắn 1km, nơi đây bao gồm những xưởng may, vẽ, vi tính, và nghề mộc (mỹ nghệ).

maison chance ngoi nha xay bang nhung yeu thuong

Tim bế "cháu ngoại" là con của người khuyết tật ngồi trên xe lăn ở Nhà May Mắn. Ảnh Zing VN.

Vào tháng Giêng năm 2011, trung tâm thứ ba của Nhà May Mắn được mở cửa mang tên Làng May Mắn. Đây là nơi tập hợp những căn hộ phù hợp cho người khuyết tật tại Việt Nam và có giá thành thấp hơn so với giá thị trường.

Không giống như nhiều tòa nhà được xây dựng trước đây, những tòa nhà tại Làng May Mắn được thiết kế đặc biệt để người khuyết tật có thể di chuyển, ngay cả trong trường hợp mưa lớn. Làng còn có một hồ bơi để chăm sóc cho người khuyết tật, một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, một nhà trẻ và một nhà hàng được điều hành bởi những thành viên sống trong Nhà May Mắn.

Sau khi khánh thành Làng May Mắn năm 2011, tổ chức đã thực hiện một khóa đào tạo nghề về nhà hàng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, sau khóa học này các em có thể có một công việc ngay tại Nhà May Mắn, tại xưởng mỹ nghệ hoặc nhà khách, nhà hàng May Mắn, tiệm bánh May Mắn, hoặc tìm việc làm ở môi trường ngoài.

Điểm đặc biệt của Nhà May Mắn chính là tính “mở”. Ở đây, những người khách ghé thăm, không kể màu da, tiếng nói, tuổi tác, đều được chào đón bằng tất cả sự thân thiện và nồng nhiệt nhất.

Khi tham gia mô hình du lịch chia sẻ Nhà khách May Mắn, họ được hòa mình vào thế giới của trẻ em mồ côi, người khuyết tật, cùng sinh hoạt, học tập, tham gia các hoạt động sáng tạo như vẽ, may thêu, nấu ăn.

Chi phí khách chi trả sau đó sẽ được sử dụng trực tiếp vào nguồn quỹ của Nhà May Mắn.

maison chance ngoi nha xay bang nhung yeu thuong

Tim và những đứa con của mình ở Nhà May Mắn. Ảnh Maison Chance.

Tiếng lành đồn xa, hầu như tuần nào Nhà May Mắn cũng đón tiếp những vị khách đến từ khắp năm châu, gần đây nhất là sinh viên Đại Học Hannam (Hàn Quốc), Đại Học Creighton, (Mỹ), Đại học Geneva (Thụy Sĩ), học sinh trường Trung học Nam sinh Công giáo Singapore, trường quốc tế Brunei, v.v...

Những vị khách trẻ tuổi đã dành thời gian hướng dẫn cho các em học sinh về văn hoá đất nước mình, dạy ngôn ngữ, khám sức khỏe, cùng các em vui chơi, và cùng những tình nguyện viên Nhà May Mắn sửa sang, chăm chút cho cơ sở vật chất tại đây, như quét vôi lại tường, sơn lại cửa, trang trí phòng học, trồng hoa.

Những chuyến thăm như thế không chỉ đem lại cho Nhà May Mắn những nụ cười, mà còn đem lại cho những người khách một trải nghiệm mới về hạnh phúc đến từ sự sẻ chia.

Miệt mài với những “điều không thể”

25 năm miệt mài mang may mắn đến cho hàng ngàn mảnh đời, với Tim chưa bao giờ đủ.

Tim kể mỗi lần làm dự án mới, mọi người đều nói cô “điên”, nhưng rồi Tim chứng minh cho mọi người thấy, với một “trái tim nóng” thì không có gì là không thể.

Mới đây, trên trang facebook của mình, Tim có đăng bức ảnh toàn cảnh một khu nhà khang trang mới xây dựng, nằm xen giữa màu xanh cây lá, với điểm nhấn là một bể bơi hình trái tim. Đó chính là dự án mới nhất Tim và các cộng sự: Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn ở huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông.

maison chance ngoi nha xay bang nhung yeu thuong

:Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông nhìn từ trên cao. Ảnh Tim Aline Rebeaud.

Lý do Tim chọn nơi đây để thực hiện dự án bởi địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho người khuyết tật, và nhất là địa phương này có nhiều người bị di chứng chất độc da cam trong khi Đắk Nông chưa có trung tâm bảo trợ cho người khuyết tật đúng nghĩa.

Tim dự tính khi dự án đi vào hoạt động hỗ trợ được 250 người, trong đó sẽ có 30 em bại não, 30 em khuyết tật ngồi xe lăn, 30 em mồ côi và một số thành viên khuyết tật ở Nhà May Mắn tại TP.HCM chuyển lên. Số còn lại là các em nhỏ dân tộc do nhà nghèo, không có điều kiện học hành sẽ được dạy chữ, dạy nghề. Điều đặc biệt, ở đây sẽ nuôi nhiều động vật, đặc biệt là ngựa để hỗ trợ trị liệu cho người khuyết tật. Đây là phương pháp trị liệu hiệu quả được thế giới công nhận nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam.

Những tâm nguyện của Tim đang dần được hiện thực hóa. Ngày 16/8 vừa qua, Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông đã chào đón những thành viên đầu tiên, mang cơ hội tới trường cho 103 trẻ em khó khăn, đa phần là người dân tộc thiểu số.

*Những điều ít biết về Tim và Nhà May Mắn:

-Cái duyên với Việt Nam bắt đầu khi Tim mới 10 tuổi. Một lần mẹ đưa đi thư viện, giữa hàng ngàn cuốn sách, Tim đã chọn ngay cuốn sách tiếng Pháp có tựa “Viet Nam”.

- Sau hơn 20 năm gắn bó với Việt Nam, Tim đã nhập quốc tịch Việt Nam. Tên tiếng Việt của cô là Hoàng Nữ Ngọc Tim.

- Từ một mô hình tự phát, năm 1998, Tim và bè bạn đã phát triển Nhà May Mắn thành một tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO) được công nhận tại Việt Nam. Nhà May Mắn hiện có hơn 70 nhân viên và hàng chục tình nguyện viên, trong đó có 11 người nước ngoài thường xuyên sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của tổ chức.

- Trong quá trình thực hiện dự án ở Đăk Nông, Tim từng phải nhập viện vì làm việc quá sức. Gần 5 năm qua, kể từ ngày ấp ủ rồi triển khai dự án, Tim đi lại như con thoi tới nhiều nước để vận động kinh phí, bận rộn viết hồ sơ, gửi đề cương chi tiết cho hàng trăm đối tác ở nước ngoài để xin tài trợ.


Phi Yến

Nguồn:

Tin bài khác

Học sinh Thái Nguyên nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai

Học sinh Thái Nguyên nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai

Ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh của cuộc thi “Mái ấm kiên cố – Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã diễn ra sôi nổi tại tỉnh Thái Nguyên.
592 học sinh khó khăn tại Huế nhận học bổng Zhi Shan

592 học sinh khó khăn tại Huế nhận học bổng Zhi Shan

Trong đợt trao học bổng thứ hai năm 2026 tại thành phố Huế, tổ chức Zhi Shan Foundation đã trao 592 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.
Nghệ An triển khai 39 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, vốn cam kết 4,61 triệu USD

Nghệ An triển khai 39 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, vốn cam kết 4,61 triệu USD

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nghệ An có 39 khoản viện trợ đang được triển khai, với tổng số vốn cam kết viện trợ là 4,61 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn viện trợ tập trung chủ yếu vào y tế, giáo dục và đào tạo, các vấn đề xã hội, tài nguyên và môi trường.
Hơn 1,46 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em vùng cao Quảng Trị

Hơn 1,46 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em vùng cao Quảng Trị

Ngày 7/10, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và 8 trường tại 5 xã Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Lòng, La Lay và Tà Rụt tổ chức đánh giá kết quả Dự án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ năm học 2025-2026, đồng thời trao gần 1,46 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú trong học kỳ I năm học 2026-2027.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...