
Lượng CO2 trong khí quyển cao nhất trong 2000 năm trở lại đây
Vào năm 2015-2016, vệ tinh giám sát Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) của NASA đã ghi nhận nồng độ CO2 trong khí quyển cao kỷ lục, tăng gấp 50% so với dự báo trước đó.
![]() |
Nhưng đó chưa phải tin xấu nhất, NASA vừa công bố nghiên cứu cho thấy, hơn 80% lượng carbon, tương đương 2,5 tỷ tấn CO2 tăng lên trong bầu khí quyển hiện nay do hậu quả từ hạn hán và tình trạng nhiệt độ cao tại Nam Mỹ, Châu Phi và Indonesia. Đây cũng là lượng CO2 trong khí quyển cao nhất tính trong vòng 2000 năm trở lại đây.
Cụ thể, tình trạng gia tăng CO2 có nguyên nhân phần lớn từ hiện tượng El Nino. Dù đã bị nghi ngờ từ khá lâu nhưng các nhà khoa học không thể xác định cụ thể chính xác cơ chế nào đã dẫn đến sự gia tăng lượng khí CO2.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy, nhiều vùng đất trên thế giới đóng góp phần lớn vào lượng CO2 khổng lồ hiện nay. Tổng lượng CO2 phát thải vào bầu khí quyển từ mọi vùng đất đã tăng khoảng 3 tỷ tấn trong năm 2015. Khoảng 80%, tương đường 2,5 tỷ tấn xuất phát từ Châu Phi, Châu Mỹ và Indonesia.
"Kết quả của nhóm nghiên cứu cho thấy, nếu khí hậu trong tương lai vẫn chủ đạo là hạn hán kéo dài, và do El Nino, lượng CO2 cao vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong bầu khí quyển, làm phức tạp thêm hiện tượng Trái Đất nóng lên. Việc hiểu được các vùng nhiệt đới phản ứng như thế nào với hiện tượng Trái Đất nóng lên là vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta phải dự đoán sớm, Trái Đất sẽ phản ứng ra sao với biến đổi khí hậu".
Bình thường thì bức xạ mặt trời khi chiếu xuống Trái đất, một phần bức xạ hồng ngoại được hấp thu và làm ấm bề mặt Trái đất, phần lớn tia bức xạ hồng ngoại sẽ phản xạ trở lại vào khí quyển để làm mát bề mặt Trái đất.
Khi bầu khí quyển bị ô nhiễm bởi các hóa chất như CO2, MH4, NO2, SO2, HFCs, PFCs… (sinh ra do các hoạt động của con người, hoặc hoạt động phun trào của núi lửa, cháy rừng, công nghiệp hóa chất, phân bón, các hoạt động nông nghiệp, quá trình công nghiệp hóa…), lúc này những tia phản xạ của bức xạ mặt trời bị giữ lại ở bầu không khí ô nhiễm, làm cho quá trình phản xạ của bức xạ hồng ngoại ít hiệu quả và hậu quả là làm bề mặt Trái đất nóng lên, hiện tượng này gọi là hiệu ứng nhà kính.
Nếu không có các chất khí gây hiệu ứng nhà kính, Trái đất của chúng ta sẽ lạnh hơn hiện nay khoảng 33oC, tức là nhiệt độ trung bình Trái đất sẽ khoảng 18oC. Trái đất nóng lên và mực nước biển dâng cao, làm tan băng ở bắc cực… những tảng băng ở Bắc cực nhỏ dần là những hiện tượng biến đổi của thiên nhiên do hiệu ứng nhà kính.
Một trong những chất khí có vai trò quan trọng với hiện tượng Trái đất nóng lên là khí CO2 sinh ra trong các hoạt động công, nông nghiệp và dịch vụ. Có tới 70% tổng lượng CO2 phát thải ra môi trường xung quanh là do các nước giàu phát thải.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters của Thụy Điển, có 4 biện pháp rất hiệu quả mà mọi người dân trên thế giới có thể áp dụng để giảm lượng khí thải CO2 và chống lại tình trạng trái đất nóng lên.
Đó là áp dụng chế độ ăn nhiều rau quả, tránh đi lại bằng máy bay, hạn chế sử dụng ôtô cá nhân và thực hiện "kế hoạch hóa" gia đình.
Nghiên cứu cho thấy việc hạn chế sử dụng ôtô cá nhân có thể giúp giảm khoảng 2,4 tấn CO2 mỗi năm, trong khi chế độ ăn uống nhiều rau quả có thể giúp giảm 0,8 tấn khí thải này.
Cũng như vậy, không đi lại bằng máy bay có thể làm giảm khoảng 1,6 tấn CO2 trong mỗi chuyến đi và sinh đẻ ít con, một biện pháp được coi là hiệu quả nhất để đối phó với tình trạng trái đất nóng lên, có thể giúp giảm trung bình 58,6 tấn CO2/năm.
Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
Các tin bài khác

Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump: Cuộc thử nghiệm mới về chủ nghĩa hiện thực

Chính sách nhập cư của Tổng thống Trump liên tiếp vấp phải sự phản đối từ tòa án Mỹ

Tại sao Trung Quốc có thể thắng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?
Đọc nhiều

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Hải quân Vùng 5 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Phú Quốc

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Multimedia

Hơn 2.700 đại biểu dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam

[Infographics] Ngày Quốc tế phòng, chống tiếng ồn 25/4/2025: Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online
