Long trọng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không" tại Nga
Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cùng toàn thể các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga, các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, Hội người Việt Nam tại Nga, Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, cùng đông đảo các chuyên gia Liên Xô từng phục vụ tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, ở thành phố xa, song vẫn có mặt tại trụ sở Đại sứ quán để chung vui với những người đồng chí Việt Nam của mình.
![]() |
| Máy bay Mig-21 xuất kích tiêu diệt máy bay địch. Ảnh: Tư liệu TTXVN |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã thay mặt cho Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các chuyên gia quân sự Liên Xô, những người đã quên mình giúp đỡ Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972.
Đại sứ Đặng Minh Khôi đã nhắc lại bình luận của Thượng tướng Anatoly Khiupenen, nguyên Trưởng đoàn Chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam, ví trận “Điện Biên Phủ trên không” như “Stalingrad của Việt Nam”. Trong 12 ngày đêm, quân đội và nhân dân Việt Nam đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, làm thất bại kế hoạch leo thang chiến tranh của kẻ địch và buộc chúng phải đàm phán ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay được kế thừa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây. Sự tin cậy chính trị đã được thử thách qua thời gian và sự hỗ trợ lẫn nhau là cơ sở đáng tin cậy để thúc đẩy quan hệ song phương.
Trong bài phát biểu của mình, ông Nikolay Kolesnik, Chủ tịch Hội Cựu chuyên gia quân sự từng công tác tại Việt Nam đã kể lại những kỷ niệm khó quên ở Việt Nam như việc huấn luyện các chiến sĩ tên lửa Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc “Làm như tôi làm”, các chuyên gia phải làm việc trong cái nóng nhiệt đới 40 độ C, độ ẩm 100%, 14-15 giờ mỗi ngày, cũng như những chiến công ấn tượng của bộ đội tên lửa Việt Nam… Trung tướng Viktor Phillipov và chuyên gia Yuri Vishnev cũng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, những khó khăn to lớn mà quân đội và nhân dân Việt Nam phải đối mặt thời kỳ đó.
Về phần mình, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện, cho rằng chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Việt Nam, với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, bạn bè Liên Xô và Nga, sẽ mãi mãi là biểu tượng chói lọi của lương tâm, ý chí và khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết vô bờ bến. Ông Hùng khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận thức rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ những di sản quí giá này. Đây cũng sẽ là minh chứng của tình hữu nghị thực sự giữa nhân dân hai nước.
Tin bài liên quan
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026
Các tin bài khác
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Người Việt tại Chungnam (Hàn Quốc) đón Tết cổ truyền, chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Muốn đi nhanh và đi xa trong khoa học - công nghệ phải đi cùng nhân tài
Phát huy hơn nữa vai trò của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






