Trang chủ Hữu nghị
09:09 | 05/12/2016 GMT+7

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 8: Đoàn kết – Hợp tác – Phát triển

aa
TĐO – Ngày 3/12/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 8 với chủ đề: Đoàn kết – Hợp tác – Phát triển.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra từ ngày 2/12 – 8/12/2016 tại Hà Nội, TP. HCM và TP Cần Thơ nhằm tăng cường hơn mối quan hệ hữu nghị, giao văn hoá, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Ấn Độ.

Tham dự Lễ khai mạc có: ông Chu Ngọc Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Đắc Lợi – Phó Trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; ông Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ; ông Đôn Tuấn Phong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ (Hội)…

Về phía Ấn Độ có: Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Nina Tshering La; Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO) Lakshminarayanan Kannan – Trưởng đoàn Đại biểu nhân dân Ấn Độ; ông Sengupta Pallab, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng thư ký AIPSO và 35 thành viên trong Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân nhiệt liệt chào mừng các thành viên Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ đã tới Việt Nam tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 8, đây một hoạt động rất có ý nghĩa, thắm đượm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Liên hoan lần thứ 8 này được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa quan trọng, ngay sau khi hai nước chúng ta nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chuẩn bị bước sang năm 2017, năm mà Lãnh đạo hai nước xác định là “Năm Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ” để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1972 – 2017) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2007 – 2017).

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mong muốn và hy vọng rằng, trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan, các đại biểu nhân dân hai nước sẽ cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đồng thời thảo luận và đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ phát triển đi vào chiều sâu và thiết thực hơn.

Điểm lại mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, từ năm 2007 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ và Tổ chức Hòa bình Đoàn kết toàn Ấn Độ đã phối hợp tổ chức thành công 7 kỳ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ và lần này, Liên hoan lần thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ Việt Nam

Mỗi kỳ Liên hoan là cơ hội để chúng ta cùng nhau ôn lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời. Đây là mối quan hệ được các nhà lãnh đạo kiệt xuất của hai dân tộc là Hồ Chí Minh và Gia-oa-hác-lan Nê-ru đích thân kiến tạo, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng dày công vun đắp nên.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ đã có những bước phát triển mạnh mẽ đặc biệt là sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng 7/2007. Chúng ta đã đẩy mạnh sự giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục và khoa học – công nghệ. Sự trao đổi, hợp tác giữa chính phủ, các bộ, ngành, các tổ chức và nhân dân của hai nước được tăng cường về số lượng và chất lượng.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Tết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ đến từ Ấn Độ

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Ấn Độ là tài sản chung quý báu của hai dân tộc chúng ta. Trân trọng, gìn giữ và phát huy tài sản chung quý báu đó là mệnh lệnh trái tim và trách nhiệm cao cả của mọi công dân Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, thay mặt 35 thành viên Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO) Lakshminarayanan Kannan gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO) Lakshminarayanan Kannan phát biểu

Theo ông Lakshminarayanan Kannan, nhân dân Ấn Độ hiểu rất rõ sự nghiệp đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam để giành độc lập cho dân tộc. Tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ấn Độ và người dân Ấn Độ không chỉ thể hiện tình đoàn kết với cuộc đấu tranh của Việt Nam mà còn tích cực và hết lòng giúp đỡ sự nghiệp cách mạng đúng đắn của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Ông Lakshminarayanan Kannan tin tưởng rằng việc tổ chức thành công Liên hoan hữu nghị nhân dân lần thứ 8, sự quyết tâm của chúng ta để tăng cường hơn nữa hoạt động hữu nghị ở mọi cấp độ. Khẩu hiệu “Tên tôi, tên anh Việt Nam Việt Nam và Hồ Hố Hồ Chí Mính – chúng ta sẽ chiến đấu chúng ta sẽ chiến thắng” sẽ còn mãi trong trái tim chúng tôi.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ Việt Nam

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2/12 – 8/12/2016. Trong khuôn khổ Liên hoan, đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ sẽ tham gia các hoạt động phong phú và ý nghĩa tại Hà Nội, đoàn giao lưu hữu nghị tại Làng trẻ em Birla, đặt hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Bác, thăm khu Di tích Phủ Chủ tịch. Tại TP. HCM, đoàn chào xã giao lãnh đạo Thành phố, thăm Chợ Bến Thành. Tại Cần Thơ, đoàn chào xã giao lãnh đạo TP Cần Thơ, tham quan chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu nhân dân hai nước đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc Việt Nam – Ấn Độ do nghệ sĩ hai nước biểu diễn.

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Tết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ đến từ Ấn Độ

lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8 doan ket hop tac phat trien

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ Việt Nam

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động