Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị nâng cao hiệu quả trong nhiệm kỳ mới
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
![]() |
| Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Trị) |
Hoạt động có chiều sâu
Theo báo cáo tại Đại hội, trong giai đoạn 2020-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị cùng 8 hội hữu nghị thành viên đã đoàn kết, chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào đối ngoại chung của tỉnh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.
Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có chiều sâu, mang dấu ấn rõ nét đã được duy trì thường xuyên, gắn với các mốc quan hệ ngoại giao quan trọng của Việt Nam với các đối tác. Tiêu biểu là tọa đàm kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Cuba (2020); lễ dâng hoa tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro hằng năm; triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (2020); các chương trình giao lưu nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay dành cho lưu học sinh Lào được tổ chức thường niên...
Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, triển lãm nhân các dịp kỷ niệm quan hệ Việt Nam với các nước như: Ireland, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Italia. Đặc biệt, năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị đã chủ trì Hội thảo quốc tế “Bài học về hòa bình, nhìn từ thực tiễn Việt Nam”, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu, trong đó có 35 đại biểu quốc tế, tiếp tục khẳng định Quảng Trị là điểm đến của hòa bình và hữu nghị.
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có bước chuyển biến tích cực. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), tổng giá trị viện trợ cam kết trong giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 120 tỷ đồng, giá trị giải ngân ước đạt trên 115 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng, phản ánh sự tin cậy và gắn bó ngày càng sâu sắc của các đối tác quốc tế đối với Quảng Trị.
Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị cũng chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, vận động kiều bào hướng về quê hương; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu triển khai các chỉ thị của Đảng về đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh thông tin đối ngoại; từng bước kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy.
Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị xác định phương châm hành động: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại nhân dân”, hướng tới nâng cao chất lượng, chiều sâu và hiệu quả thực chất của công tác đối ngoại nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
![]() |
| Ông Nguyễn Chiến Thắng (thứ ba từ trái sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Trị) |
Cần tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm kỳ mới
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị đã đạt được; khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong của đối ngoại nhân dân trong xây dựng môi trường hòa bình, vận động viện trợ phi chính phủ, kết nối kiều bào và quảng bá hình ảnh Quảng Trị thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.
Ông nhấn mạnh, những kết quả đó tiếp tục khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam, theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và chủ trương hội nhập quốc tế của Bộ Chính trị. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như hoạt động giao lưu còn đơn điệu, thông tin đối ngoại chưa lan tỏa mạnh, vận động viện trợ chưa tương xứng tiềm năng, nguồn lực tổ chức còn hạn chế; yêu cầu Đại hội thảo luận sâu, đề ra giải pháp khả thi, tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Chiến Thắng cũng chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt tôn chỉ, mục đích hoạt động; kiện toàn bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động; mở rộng quan hệ hợp tác; nâng cao hiệu quả vận động viện trợ phi chính phủ; đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, ứng dụng công nghệ số; chăm lo tốt hơn công tác kiều bào. Ngay sau Đại hội, cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch có lộ trình và cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng, lâu dài của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; coi đây là bộ phận không thể thiếu của nền ngoại giao toàn diện, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” thông qua tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác quốc tế. Ông đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục chủ động đề xuất, mở rộng các chương trình, dự án hợp tác; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về hoạt động đối ngoại, coi đây là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp và triển khai nhiệm vụ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
![]() |
| Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Trị) |
Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 24 đồng chí. Đồng chí Lương Ngọc Bính tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng (ở giữa), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Trị) |
Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 7 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025.
| Ngày 26/12 tại tỉnh Quảng Trị, Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ tại các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ đã tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2025 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2026. |
| Tháng 12/2025, Plan International Việt Nam đã cùng các đối tác cấp tỉnh và UBND các xã tổ chức chuỗi tham vấn cộng đồng tại 7 xã vùng núi của Quảng Trị và Tuyên Quang, bao gồm A Dơi, Lìa, Tân Lập, Đakrông, Tà Rụt (Quảng Trị) và Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang), nhằm xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu sát với nhu cầu và thực tế địa phương. |
Tin bài liên quan
Nâng tầm vị thế quốc gia: Sức mạnh từ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và bản sắc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Các tin bài khác
Hội Việt - Mỹ tổng kết công tác năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026
Tăng cường kết nối, phát triển hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga
Nhà báo Trung Quốc bình luận về chủ trương của Đảng và quan hệ Việt – Trung
Tọa đàm: Những đặc điểm chính của tình hình thế giới năm 2025 và xu hướng năm 2026
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Vĩnh Long - Ehime ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực
Nâng tầm vị thế quốc gia: Sức mạnh từ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và bản sắc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Multimedia
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









