Lễ Khai hạ - Cầu an tại lăng Lê Văn Duyệt đón bằng công nhận Di sản văn hóa quốc gia
Hồng Vân (t/h) 26/08/2022 09:03 | Giải trí


Tại buổi lễ đón nhận bằng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thắng đánh giá cao những nỗ lực của UBND quận Bình Thạnh và Ban quản lý lăng Lê Văn Duyệt trong việc duy trì, kế thừa việc tổ chức “Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt” hằng năm một cách chỉn chu, bài bản. Việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là một niềm tự hào, vinh dự chung của cả thành phố.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (phải) trao Quyết định và Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Khai hạ - Cầu an” (Ảnh: VGP/Lê Anh). |
Bà Phan Thị Thắng đề nghị Sở Văn hóa và thể thao, Sở Du lịch và các cơ quan liên quan tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản này để phục vụ đời sống tinh thần cho người dân và trở thành sản phẩm du lịch - văn hóa đặc sắc, hấp dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó xây dựng và tổ chức các chương trình quảng bá di sản trong nước và quốc tế để lăng Tả quân Lê Văn Duyệt trở thành điểm đến đặc trưng không thể thiếu khi đặt chân đến thành phố.
Vào tháng 4/2022, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã ký quyết định công nhận Lễ hội Khai hạ - Cầu an là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dựa vào đề xuất của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Sau Lễ hội Nghinh ông ở huyện Cần Giờ và Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5. lễ hội Khai hạ - Cầu an trở thành di sản thứ 3 của thành phố được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Lễ Khai hạ - Cầu an được tổ chức vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Lễ hội được chia thành nhiều phần khác nhau như: hạ nêu, khai hạ, khai bút và khai ấn.
Mỗi năm, lễ hội này đều thu hút hàng ngàn người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Nam Bộ về dự. Tại lễ hội, người dân thường xin ấn Tả quân về treo trong nhà để nhắc nhở con cháu noi gương, học tập phẩm chất chính trực, công bằng của Đức Tả quân và cũng để cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió.
Tả quân Lê Văn Duyệt (1763 - 1832) là một nhà chính trị, quân sự, tham gia phò tá Nguyễn Ánh trong cuộc chiến với quân Tây Sơn. Ông cũng là một trong “Ngũ hổ tướng” thành Gia Định với 2 lần làm Tổng trấn Gia Định thành, được đánh giá là người có công lớn trong việc phát triển vùng đất Nam bộ. Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt và vợ là bà Đỗ Thị Phận được xây dựng năm 1948, thường gọi là lăng Ông Bà Chiểu. |


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đến vùng đất hoa ban, HDBank phục vụ tài chính hơn nửa triệu người dân Điện Biên

Bài viết mới
ATF 2023: Việt Nam đạt nhiều giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023

Báo Úc khen phở Việt Nam là món quà ẩm thực quý giá

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.