Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:52 | 07/05/2020 GMT+7

Lào, Indonesia ấn tượng với những kết quả chống COVID-19 mà Việt Nam đã đạt được

aa
Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết: "Tuy đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn nhưng đã có những tín hiệu tích cực tại Việt Nam. Chúng tôi đều ấn tượng với những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được. Việt Nam đã trở thành một ví dụ điển hình trong việc đối phó với đại dịch, và nhiều quốc gia khác, trong đó có Indonesia, nên học tập và có những hành động thích hợp".
lao indonesia an tuong voi nhung thanh tuu chong covid 19 ma viet nam da dat duoc Chung sức chống dịch với Việt Nam, ông Yoon Sang Ho, Chủ tịch Liên hiệp hội người Hàn tại Việt Nam: 20 VẠN NGƯỜI CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH VÀ TIN TƯỞNG

Hàn Quốc hiện có khoảng 20 vạn công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam và họ được hỗ trợ và đại diện ...

lao indonesia an tuong voi nhung thanh tuu chong covid 19 ma viet nam da dat duoc Yahoo Japan: Việt Nam đã tạo dựng được uy tín trong năm Chủ tịch ASEAN do chống COVID-19 thành công

Đó là những nhận định được trang Yahoo Japan của Nhật Bản đăng tải. Bài viết đánh giá cao thành công của Việt Nam trong công ...

Mới đây, trong thư gửi tới VUFO, Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết: Tuy đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn nhưng đã có những tín hiệu tích cực tại Việt Nam. Chúng tôi đều ấn tượng với những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được. Việt Nam đã trở thành một ví dụ điển hình trong việc đối phó với đại dịch, và nhiều quốc gia khác, trong đó có Indonesia, nên học tập và có những hành động thích hợp.

"Mặc dù lịch trình các cuộc họp đã phải điều chỉnh vì dịch bệnh, tôi vẫn tin tưởng rằng trong năm Chủ tịch của Việt Nam, ASEAN sẽ đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong năm 2020. Chúng ta đều đang hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối tháng 6 năm 2020, sau đó là Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á vào tháng 11 năm 2020", ngài Ibnu Hadi nhấn mạnh".

Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi

Cũng như Indonesia, nước bạn Lào cũng ấn tượng với kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Vilayvong Butdakham đánh giá cao tinh thần hợp tác quốc tế, tương thân tương ái của Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho biết: Năm 2020, Hội hữu nghị hai nước dự kiến sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhưng phải hoãn lại vì tình hình quốc tế đang phải đối mặt với dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) và cả hai nước Lào - Việt Nam chúng ta đã hợp tác tập trung ứng phó và phòng chống bệnh dịch nói trên.

Đồng thời, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã giúp đỡ về trang thiết bị y tế để sử dụng trong công tác phòng chống COVID-19 tại CHDCND Lào, gồm: 500 bộ bảo hộ y tế, 17.500 khẩu trang y tế và 1.000 khẩu trang thường, tổng trị giá 130 triệu đồng.

lao indonesia an tuong voi nhung thanh tuu chong covid 19 ma viet nam da dat duoc
Đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao quà hỗ trợ cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

"Tôi mong rằng, trong thời gian tới hai Hội sẽ tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động có ý nghĩa sâu sắc hơn để góp phần triển khai và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Đặc biệt là hai Hội hữu nghị chúng ta sẽ tuyên truyền giáo dục tư tưởng và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân của hai nước, nhất là tầng lớp thiếu niên, thanh niên nhân dân cách mạng Lào và thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn đấu tranh cứu nước cũng như trong giai đoạn bảo vệ phát triển đất nước và chủ động vun đắp truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa Lào – Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn".

lao indonesia an tuong voi nhung thanh tuu chong covid 19 ma viet nam da dat duoc Việt Nam chung tay góp sức cùng bạn Lào đấu tranh với dịch COVID–19

Chiều 21/4, đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã ...

lao indonesia an tuong voi nhung thanh tuu chong covid 19 ma viet nam da dat duoc Báo Pháp ca ngợi chiến dịch phòng chống Covid-19 đầy ấn tượng tại Việt Nam

Báo Asialyst của Pháp đã ca ngợi công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và đánh giá dù là nước chịu tác động ...

lao indonesia an tuong voi nhung thanh tuu chong covid 19 ma viet nam da dat duoc Báo Đức ấn tượng với tranh cổ động chống COVID-19 tại Việt Nam

Cơ quan báo chí Đức (DPA) bày tỏ ấn tượng về tranh cổ động chống COVID-19 tại Việt Nam với hình ảnh nhân viên y tế ...

Phạm Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động