Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:18 | 06/06/2020 GMT+7

Lào Cai cho phép nhập cảnh một số trường hợp người nước ngoài

aa
Dù hoạt động xuất nhập cảnh đang bị tạm dừng do ảnh hưởng của COVID-19, tỉnh Lào Cai vẫn sẽ cho phép một số đối tượng người nước ngoài như các chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư... nhập cảnh vào làm việc.
lao cai cho phep nhap canh mot so truong hop nguoi nuoc ngoai Đồng Tháp tái khởi động chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài
lao cai cho phep nhap canh mot so truong hop nguoi nuoc ngoai Thông báo tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
lao cai cho phep nhap canh mot so truong hop nguoi nuoc ngoai
Người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Tiền Phong)

Theo VOV, tỉnh Lào Cai đã mở cửa cho phép một bộ phận người nước ngoài vào làm việc, dù hoạt động xuất nhập cảnh vẫn đang bị tạm dừng do ảnh hưởng của COVID-19.

Các trường hợp người nước ngoài được tỉnh Lào Cai cho phép nhập cảnh là nhóm các chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư đang làm việc tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tính đến lúc này, đã có 25 trường hợp người nước ngoài được cho phép nhập cảnh vào địa bàn Lào Cai. Tất cả đều phải trải qua thời gian cách ly 14 ngày và qua lấy mẫu xét nghiệm khẳng định 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo bà Phạm Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, việc mở cửa cho một số trường hợp đặc thù vào địa bàn tỉnh là nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Việc làm này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của địa phương, giúp nhiều dự án, dây chuyền sản xuất còn dang dở trong sản xuất, chuyển giao công nghệ tháo gỡ nút thắt trong giai đoạn này.

"Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, thẩm định các phương án của doanh nghiệp, tập trung vào các điều kiện cơ sở vật chất, ăn ở cũng như công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh; đồng thời cử cán bộ Trung tâm Y tế địa phương giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly của doanh nghiệp", bà Vân cho biết.

Song song với đó, ngày 5/6, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã chính thức mở hoạt động trở lại 2 cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới là cửa khẩu Mường Khương và cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát) để phục vụ hoạt động thông quan hàng hóa.

Các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, vừa thực hiện nghiêm quy định kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế và không để lợi dụng việc mở các cửa khẩu phụ để buôn lậu, gian lận thương mại.

lao cai cho phep nhap canh mot so truong hop nguoi nuoc ngoai Thắt chặt biên giới sau vụ người phụ nữ nhập cảnh vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở

UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ, đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ ...

lao cai cho phep nhap canh mot so truong hop nguoi nuoc ngoai Thông báo tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Hiện nay, do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu xin gia hạn tạm trú của công dân nước ngoài nhập ...

lao cai cho phep nhap canh mot so truong hop nguoi nuoc ngoai Nhật Bản, Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại với Việt Nam

Nhật Bản đang xem xét nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh với công dân Việt Nam. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ mở lại các ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận.
Việt Nam lần đầu thu thập thông tin người nước ngoài sống trong các hộ dân cư

Việt Nam lần đầu thu thập thông tin người nước ngoài sống trong các hộ dân cư

Trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Tổng cục Thống kê sẽ điều tra nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ở tại các hộ.
Đề xuất quy định công nhận dịch vụ chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài

Đề xuất quy định công nhận dịch vụ chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động