Lanny Phetnion: Người nước ngoài đầu tiên đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài
Vượt qua 100 ứng cử viên trên khắp thế giới trở thành sứ giả tiếng Việt
“Cô Lan” đó từ thân thương mà các sinh viên học tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Lào gọi cô giáo Lanny Phetnion - cô gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nằm ở một thung lũng nhỏ của tỉnh Hủa Phăn, miền Bắc Lào. Tại Khoa, những tiết học tiếng Việt sôi động hàng tuần của cô Lan luôn cuốn hút sinh viên. Qua những lời giảng của cô, Tiếng Việt thân thương đi vào lòng những trò nhỏ.
Được biết, con đường chinh phục với tiếng Việt của Lanny là một hành trình đầy bất ngờ. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chọn tiếng Việt làm con đường sự nghiệp. Cơ duyên đến khi Lanny Phetnion giành giải Nhì học sinh giỏi cấp huyện năm lớp 12, cô được trao tặng suất học bổng từ chính quyền địa phương và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào để theo học Khoa tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Lào.
Bắt đầu từ con số 0, lạ lẫm với từng thanh sắc, cách phát âm tới ngữ pháp, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, năm thứ ba đại học, Lanny Phetnion đã tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Việt do Khoa tiếng Việt tổ chức và giành giải Nhất. Đặc biệt, sang năm thứ tư, sau khi tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn tại Đại học Hà Nội, Việt Nam, tiếng Việt của cô đã tiến bộ vượt bậc. Cô tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá như múa, hát, nấu nướng, thể dục thể thao... để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Việt. Lanny Phetnion đoạt giải Nhì cuộc thi hát tiếng Việt trong chương trình “Ngày hội giao lưu văn hoá đa quốc gia” tại trường.
![]() |
| Lanny Phetnion là người nước ngoài đầu tiên đạt danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. Ảnh: Phương Thuận |
Sau 5 năm, nhờ tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam, Lanny Phetnion đã thành thạo tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ và tự tin giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với gia đình và bạn bè bằng ngôn ngữ này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lanny Phetnion biết, hiểu thêm nhiều về tiếng Việt, về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam. Không chỉ nhận thấy rõ bản thân đã chọn học đúng ngành, cô còn nghĩ rằng mình là một người may mắn vì Lào và Việt Nam gắn bó hợp tác với nhau trên rất nhiều lĩnh vực từ lâu, nên cơ hội việc làm rất rộng mở.
Từ năm 2012, Lanny Phetnion đã chia sẻ mong muốn của mình với các thầy cô tại Khoa tiếng Việt và Đại học Quốc gia Lào cho cô được dạy tiếng Việt cơ bản cho sinh viên năm nhất. Đến năm 2014, Lanny Phetnion chính thức vào biên chế tại Đại học Quốc gia Lào.
Bên cạnh vai trò giảng viên, Lanny còn là người dẫn chương trình thời sự tiếng Việt trên Đài Truyền hình Quốc gia Lào, đồng thời làm MC song ngữ Lào - Việt cho nhiều sự kiện lớn. Chưa dừng lại ở đó, chị còn điều hành một trung tâm giảng dạy tiếng Lào - Việt với số lượng học sinh lớn.
Lanny Phetnion cũng kết hợp với một số bạn bè người Việt, Lào cùng mở thêm trung tâm ngôn ngữ Oka. Ở đó có rất nhiều học viên là người nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả những người đến từ châu Âu... cũng tham gia lớp học tiếng Việt. Dựa vào nhu cầu của học viên, cô hoàn thành việc biên soạn hai cuốn sách dạy tiếng Việt, tiếng Lào cấp tốc và đang tiếp tục sáng tạo các sổ tay về từ vựng, giao tiếp… dành cho những người muốn tự học.
Không chỉ tận tâm trong công việc giảng dạy trực tiếp, chị Lanny còn mở rộng tầm ảnh hưởng qua các nền tảng số. Chị đã lập kênh TikTok, YouTube để chia sẻ phương pháp học tiếng Việt và tiếng Lào, thu hút sự quan tâm của nhiều người học.
"Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ mong muốn góp một phần nhỏ vào việc củng cố tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam", Lanny chia sẻ.
Chính vì những hoạt động lan toả tiếng Việt ở Lào, Lanny Phetnion đã vượt qua 100 thí sinh và được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng “Sứ giả tiếng Việt năm 2024".
![]() |
| Bộ Ngoại giao Việt Nam vinh danh “Sứ giả tiếng Việt năm 2024" cho Lanny Phetnion (thứ hai bên trái). |
Tiếp tục lan toả tình yêu tiếng Việt tới người dân Lào
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Lanny Phetnion nói: “Càng làm việc và tiếp xúc với nhiều người Việt, tôi càng thêm yêu thích tiếng Việt và muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Cụ thể, tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, ngôn ngữ và giới thiệu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực của Hà Nội, Việt Nam.
“Tôi muốn giúp các bạn trẻ Lào hiểu rõ hơn về những giá trị truyền thống của Việt Nam, cũng như tầm quan trọng của Hà Nội trong bức tranh chung của đất nước, khu vực cũng như trên thế giới”, Lanny Phetnion chia sẻ.
Đại sứ tiếng Việt cũng hy vọng trong tương lai không xa, những học viên của chị cũng sẽ là những sứ giả giúp lan tỏa hơn nữa tiếng Việt tới những người thân của họ, để thêm nhiều người trên thế giới biết đến Việt Nam.
Tiếng Việt, lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam vẫn đều đặn vang lên trong mỗi tiết giảng của cô giáo Lanny tại Khoa tiếng Việt, trường Đại học Quốc gia Lào hay tại Trung tâm ngôn ngữ Lào - Việt... Đây thực sự là cầu nối và giúp gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp nghìn năm văn hiến của Việt Nam đến với nước Triệu Voi xinh đẹp, đến với những con người yêu tiếng Việt. Hành trình này sẽ là ngọn lửa được lan tỏa, truyền cảm hứng tới những học viên trong lớp học tiếng Việt. Chính họ sẽ là những sứ giả của tình hữu nghị, giúp vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào trong sáng thủy chung.
| Cuộc thi “Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động hướng đến đối tượng là các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài yêu tiếng Việt, có hoạt động, sáng kiến hiệu quả trong dạy học và lan tỏa tiếng Việt. Sau 20 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được quan tâm. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, theo đó ngày 8/9 hằng năm được chọn là Ngày tôn vinh tiếng Việt. Ngày này trở thành dấu mốc quan trọng hằng năm trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng. Đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, các phong trào về tiếng Việt trong cộng đồng ngày càng lan tỏa và đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. |
Tin cùng chủ đề: Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Chung tay "ươm mầm" tiếng Việt khắp năm châu
Người nước ngoài truyền cảm hứng học và lan tỏa ngôn ngữ tiếng Việt
Tin bài liên quan
Chuyên gia Nhật Bản: Chính sách đối ngoại của Việt Nam thể hiện bản lĩnh và bản sắc dân tộc
Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nam Lào
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Các tin bài khác
Khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại CH Séc
Khai giảng lớp học tiếng Việt hè 2026 tại Rumani
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Khai giảng lớp học tiếng Việt dành cho người lớn đầu tiên tại Nice (Pháp)
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





