Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 4/4, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phankham Viphavan và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.
aa
Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Thúc đẩy hợp tác sản xuất, thu mua mía đường giữa Cao Bằng với Trung Quốc Thúc đẩy hợp tác sản xuất, thu mua mía đường giữa Cao Bằng với Trung Quốc
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisulith tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Tại các cuộc gặp, ông Đinh Tiến Dũng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới các lãnh đạo Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được sau hơn 35 năm đổi mới, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Báo cáo với các lãnh đạo Lào về kết quả cuộc hội đàm sáng cùng ngày với Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom, ông Đinh Tiến Dũng cho biết hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2025, khẳng định đây là bước đi quan trọng, tạo khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai thủ đô trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Bí thư Thành ủy và đoàn Đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn đúng vào dịp 2 nước Lào - Việt Nam hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ghi nhận, đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom; khẳng định, kết quả hợp tác thời gian qua cùng những văn bản được ký kết giữa hai Thủ đô tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phankham Viphavanh tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Thủ tướng Phankham Viphavan đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn cùng các địa phương khác của Lào những năm qua; khẳng định, chuyến thăm của đoàn Đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội một lần nữa làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Lào; bày tỏ mong muốn Thủ đô Hà Nội với những kinh nghiệm trong công tác quản lý của mình sẽ chia sẻ và giúp đỡ Thủ đô Viêng Chăn cũng như các địa phương của Lào ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tới chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihan. Ảnh: Đỗ Bá Thành- PV TTXVN tại Lào

Tại buổi tiếp thân mật dành cho Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn Đại biểu Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em ngày càng được củng cố và mở rộng; đánh giá cao Thủ đô Hà Nội đã có những đóng góp và hỗ trợ hết sức thiết thực đối với các địa phương của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, nổi bật trong biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên có nội dung tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng cũng như kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp thành phố.

* Trước đó vào sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Lào tại Thủ đô Viêng Chăn.

Quan hệ hợp tác giữa Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào) ngày càng phát triển Quan hệ hợp tác giữa Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào) ngày càng phát triển
Ngày 28/3, UBND tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) đã tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết Bản ghi nhớ giữa hai tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hội nghị củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".
Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore
Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với đại dịch COVID-19, sáng 22/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam về phương hướng hợp tác thời gian tới.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...