Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
10:44 | 14/05/2019 GMT+7

Lãnh đạo Hải quan trình bày chung chung, Phó thủ tướng nói "thuê tôi làm"

aa
Phát biểu tại một hội nghị tổ chức ngày 13/5, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Tổng cục Hải quan nhanh chóng xử lý thắc mắc của các doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh "nếu khó quá thì thuê phó thủ tướng xuống tôi làm cho".
Hải quan Hà Nội dự chi 714 triệu đồng chỉ để bảo dưỡng camera ga T2 Nội Bài Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lo ngại doanh nghiệp vốn mỏng khiến lợi nhuận kém Hải quan lên tiếng về thủ đoạn mới của các đối tượng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với các tổ chức hữu quan tổ chức hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh: Công văn số 858 ngày 22/3 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện báo cáo quyết toán đối với công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao nhập khẩu phục vụ hoạt động của DN chế xuất đang làm khó các DN khi giao trách nhiệm xác định rõ hàng hóa nhập khẩu là công cụ, dụng cụ hay vật tư tiêu hao, trong khi mỗi DN lại có một cách hiểu khác nhau.

Đại diện Công ty Sumitomo tại khu Công nghiệp Bắc Thăng Long chia sẻ: "Không chỉ các DN có cách hiểu khác nhau mà quan điểm giữa hải quan và DN cũng không khớp nhau. Rất mong Tổng cục Hải quan cho chúng tôi một định nghĩa rõ ràng về công cụ, dụng cụ và vật tư tiêu hao để thuận tiện trong việc làm báo cáo quyết toán".

lanh dao hai quan noi chung chung pho thu tuong noi thue toi lam
Đại diện Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Âu Anh Tuấn trả lời thắc mắc của các DN

Giải đáp thắc mắc này, Cục trưởng Cục giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, ông Âu Anh Tuấn cho biết Thông tư của Bộ Tài chính đã quy định rõ: Đối với nguyên liệu, vật tư sử dụng trong quá trình sản xuất thì DN phải xây dựng định mức, còn đối với vật tư tiêu hao không xác định định mức cụ thể thì DN phải theo dõi mức sử dụng theo nguyên tắc tồn kho cuối kỳ.

Ông Tuấn khẳng định Tổng cục Hải quan sẽ ghi nhận và sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với thắc mắc của các DN trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tỏ ý không hài lòng với câu trả lời này của đại diện Tổng cục Hải quan.

Ngắt lời ông Tuấn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố: "Nói chung chung như thế không được. Phải nói rõ khi nào giải quyết triệt để. Tôi hạn cho Tổng cục Hải quan đến hết tháng 5, nếu chưa giải quyết được thì DN gửi thẳng văn bản lên Thủ tướng, báo cáo để chúng tôi xử lý"

Theo Phó thủ tướng, đây là chuyện rất nhỏ của cơ quan nhà nước nhưng lại là chuyện lớn của DN: "Một cái vướng của DN cộng lại cả nước thì rất vướng. Trong khi việc này hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của Tổng cục Hải quan chứ có gì đâu".

Phó thủ tướng cho rằng Tổng cục Hải quan không nên để DN hiểu sai hay mỗi nơi, mỗi người hiểu một cách. Đồng thời, ông Huệ nhấn mạnh thêm: "Cái này nếu khó quá thì thuê phó thủ tướng xuống tôi làm cho. Tôi cũng biết chút chút về kế toán".

lanh dao hai quan noi chung chung pho thu tuong noi thue toi lam
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ

Cũng theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, mặc dù năm 2018, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và cắt giảm kiểm tra chuyên ngành hải quan đạt nhiều kết quả toàn diện, tiết kiệm hơn 12 triệu ngày công và 5.442 tỷ đồng, song vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại, cần giải quyết.

Cụ thể, trong khi mục tiêu của Chính phủ là giảm tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành xuống còn 15%, thì trên thực tế vẫn còn 19,1%. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một mặt hàng nhưng chịu sự kiểm tra chồng chéo của nhiều cơ quan, bộ ngành.

Một số bộ, ngành đã ban hành danh mục kiểm tra nhưng lại không có tiêu chuẩn, quy chuẩn. "Không có tiêu chuẩn, quy chuẩn tức là anh muốn kiểm tra thế nào cũng được, kiểm tra gì cũng được" - Phó thủ tướng cho hay, đồng thời đề nghị chấm dứt tình trạng này trong năm 2019: "Không ban hành được tiêu chuẩn, quy chuẩn thì dứt khoát không được kiểm tra gì hết".

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý việc cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành phải đạt được 2 mục tiêu, vừa tạo thuận lợi về thương mại nhưng cũng phải chống gian lận thương mại.

"Phải rà soát lại những cái đã cắt giảm xem có cái nào sơ hở không. Có khi những cái cần thì không cắt còn những cái cắt lại sơ hở. Nếu không khéo dễ rơi vào lợi ích nhóm vì có những doanh nghiệp đi vận động cắt chỗ này, chỗ kia" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

lanh dao hai quan noi chung chung pho thu tuong noi thue toi lam Hôm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ từ Mỹ sang thăm chính thức Brasil

TĐO-Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Boston

lanh dao hai quan noi chung chung pho thu tuong noi thue toi lam Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: WB và IMF là những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

TĐO-Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là những đối ...

lanh dao hai quan noi chung chung pho thu tuong noi thue toi lam Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc các doanh nghiệp Hoa Kỳ

TĐO - Ngày 26/6 (giờ địa phương) tại Washington D.C., Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Venezuela trân trọng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Venezuela trân trọng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/4 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas.
Chuyên gia Cuba: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện sự quan tâm cao độ của Việt Nam với Cuba

Chuyên gia Cuba: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện sự quan tâm cao độ của Việt Nam với Cuba

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt đầu thăm hữu nghị chính thức đảo quốc Caribe từ ngày 14-19/4.
Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Một số ngành dự báo có kết quả kinh doanh (KQKD) tăng trưởng cao theo Agriseco Research có thể kỳ vọng như thép, cao su, chứng khoán, bán lẻ, chăn nuôi.

Các tin bài khác

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

Lãnh đạo LPBank cho biết, dự kiến ngân hàng sẽ chưa chia cổ tức trong vòng 3 năm tới để nâng cao năng lực tài chính. Sau đó tuỳ tình hình thực tế sẽ trình đại hội cổ đông các phương án trả cổ tức phù hợp.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động