Lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc qua những “địa chỉ đỏ” ghi dấu ấn lịch sử của nhân dân hai nước
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu tới thăm Bệnh viện Nam Khê Sơn. (Ảnh: Quang Vinh/https://mattran.org.vn) |
Cùng đi với đoàn có bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Tới thăm Bệnh viện Nam Khê Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu đã được nghe giới thiệu về quá trình ra đời và những hoạt động ý nghĩa của bệnh viện đối với nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến và những thành tựu mà Bệnh viện đạt được trong thời gian qua.
Theo đó, Bệnh viện Nam Khê Sơn trước đây là một bệnh viện hết sức đặc biệt do Chính phủ Trung Quốc cho xây dựng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng chỉ nhận thương binh, bệnh binh là cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam đến điều trị.
Bệnh viện khởi công năm 1967 và được xây dựng từ những nguyên vật liệu tốt nhất, thiết bị tốt nhất Trung Quốc thời điểm đó. Bệnh viện chính thức khánh thành, được đặt tên là Bệnh viện Nam Khê Sơn vào ngày 23/10/1968 và đón đợt thương binh, bệnh binh người Việt Nam đầu tiên đến điều trị ngày 26/3/1969.
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu tới thăm Bệnh viện Nam Khê Sơn. (Ảnh: Quang Vinh/https://mattran.org.vn) |
Kể từ tháng 3/1969, thông qua đầu mối phía Việt Nam là Bệnh viện E, Bệnh viện Nam Khê Sơn trực thuộc Bộ Y tế Trung Quốc đã thực hiện việc điều trị cho các thương binh, bệnh binh từ miền Nam Việt Nam và cán bộ trung cao cấp ở các địa phương của Việt Nam. Chính vì thế, hầu hết y, bác sĩ khi tới công tác tại Bệnh viện này đều tranh thủ học tiếng Việt để tiện cho quá trình thăm khám và chăm sóc bệnh nhân, thương binh Việt Nam.
Những thầy thuốc, nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Nam Khê Sơn thời kỳ này đều là những người có chuyên môn vững vàng, phẩm chất chính trị tốt, thậm chí có những bác sĩ còn là chuyên gia đầu ngành của Trung Quốc. Thời điểm ấy, Quế Lâm là vùng đất khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng khi biết sẽ chữa trị cho thương binh Việt Nam, ai cũng cảm động và quyết tâm xung phong.
Bệnh viện còn được Chính phủ Trung Quốc đầu tư xây dựng một hội trường lớn để làm địa điểm chiếu phim, biểu diễn văn nghệ và tổ chức các hoạt động vui chơi khác. Hội trường có diện tích còn lớn hơn cả Nhà hát Lệ Giang tiên tiến nhất Quế Lâm thời điểm đó. Các loại sách báo cũng được cung cấp đầy đủ. Bệnh nhân khi muốn tìm hiểu, các phiên dịch có thể giúp dịch lại...
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà ghi lưu niệm tại Bệnh viện Nam Khê Sơn. (Ảnh: Quang Vinh/https://mattran.org.vn) |
![]() |
Trong suốt quá trình Bệnh viện triển khai chữa trị cho thương binh Việt Nam, đã có nhiều đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam tới thăm, động viên, trao quà tặng bác sĩ và bệnh nhân. Năm 1974, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất đối với tập thể cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn.
Sau đợt thương binh, bệnh binh Việt Nam cuối cùng xuất viện tháng 12/1975, từ năm 1976, Bệnh viện Nam Khê Sơn được đặt dưới sự quản lý của tỉnh Quảng Tây. Hiện nay, Bệnh viện Nam Khê Sơn thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Bệnh viện đang có bước phát triển vượt bậc về trình độ chuyên môn, có nhiều trang thiết bị tiên tiến, là một trong những bệnh viện lớn nhất, uy tín nhất tại Quế Lâm, Trung Quốc.
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu tới thăm Nhà Kỷ niệm các trường học Việt Nam. (Ảnh: Quang Vinh/https://mattran.org.vn) |
Cũng trong chiều ngày 22/4, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu tới thăm Nhà Kỷ niệm các trường học Việt Nam nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.
Từ những năm 1950 đến những năm 1970, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, được sự đồng ý của nước bạn Trung Quốc, một số trường học của Việt Nam đã được chuyển đến giảng dạy tại khu Dục Tài tại Đại học Sư phạm Quảng Tây để đảm bảo sự an toàn cho thầy và trò. Từ năm 1951 đến năm 1975, hơn 10.000 học sinh Việt Nam đã hoàn thành học tập tại Quế Lâm rồi trở về Tổ quốc.
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu tới thăm Nhà Kỷ niệm các trường học Việt Nam. (Ảnh: Quang Vinh/https://mattran.org.vn) |
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn đại biểu tới thăm Nhà Kỷ niệm các trường học Việt Nam. (Ảnh: Quang Vinh/https://mattran.org.vn) |
Được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2010), Nhà Kỷ niệm các trường học Việt Nam hiện đang trưng bày những kỷ vật, hình ảnh… ghi lại những năm tháng học tập không thể nào quên của những thế hệ học sinh Việt Nam thời kỳ kháng chiến.
Ngôi nhà kỷ niệm các trường học của Việt Nam ở Quảng Tây, Trung Quốc không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ những hình ảnh, thông tin về một quá trình lịch sử, mà nơi đây đã trở thành ngôi nhà truyền thống lưu giữ những ký ức tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai dân tộc trong quá khứ và giúp các bạn sinh viên trẻ của cả Trung Quốc và Việt Nam hiểu và tự hào về thế hệ cha anh của mình và thấy có trách nhiệm phải gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó.
Theo Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
https://mattran.org.vn/hoat-dong/lan-toa-tinh-huu-nghi-viet-nam-trung-quoc-qua-nhung-dia-chi-do-ghi-dau-an-lich-su-cua-nhan-dan-hai-nuoc-63491.html
Tin bài liên quan
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất













