Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy kính nổi siêu trắng
|
Đại diện nhà đầu tư cùng khách mời khởi công xây dựng nhà máy
Dự án Nhà máy Kính nổi siêu trắng giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng và thực hiện từ nay đến năm 2018. Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động ở giai đoạn 1, công suất nhà máy đạt 600 tấn/ngày; giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày, thực hiện trong 4 năm (2019 - 2022).
Dự án do Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera), Công ty Tập đoàn khoa học kỹ thuật Khải Thịnh (CTIEC, Trung Quốc) và Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) hợp tác thành lập Công ty liên doanh kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và góp vốn để đầu tư dự án.
Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ có vốn điều lệ 886 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera góp 35%, IDICO góp 30%, còn lại là Công ty Tập đoàn khoa học kỹ thuật Khải Thịnh.
Dự kiến sau 18 tháng, thành phẩm kính nổi siêu trắng của công ty sẽ được đưa ra thị trường với các sản phẩm kính nổi siêu trắng, kính xây dựng chất lượng cao, độ dày 3-19mm, phù hợp yêu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu để sản xuất pin năng lượng mặt trời và kiến trúc xây dựng. Công ty Tập đoàn khoa học kỹ thuật Khải Thịnh cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm.
|
Phối cảnh nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng
Việc triển khai đầu tư xây dựng dự án kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Đỗ Việt Phương, Giám đốc Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, cho biết: sản phẩm kính nổi siêu trắng của công ty phấn đấu đứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Theo ông Phương, sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật nêu trong tiêu chuẩn "Kính dùng chế tạo pin mặt trời" JC/T 2001-2009 của Trung Quốc.
"Trong quá trình xây dựng và sản xuất, dự án sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, có thể đảm bảo các loại chất thải đạt tiêu chuẩn thải ra theo đúng quy định, không gây nguy hại cho môi trường xung quanh. Sau khi đi vào hoạt động, dự án này tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động, tạo thêm các ngành nghề liên quan cho địa phương phát triển, đem lại lợi ích cho xã hội", ông Phương nói.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Những ca trực giữa mùa thu Độc lập
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



