Làm bảo tồn hay kinh doanh “bảo tồn”?
Sự việc Vinpearl Safari Phú Quốc khởi nguồn từ trang blog Zoo News Digest của chuyên gia về vườn thú Peter Dickinson ngày 15.2 đưa thông tin có hơn 1.000 con chim và 700 con thú bị chết, khoảng 500 con khỉ đã trốn thoát ở Vinpearl Safari Phú Quốc.
Sư tử tại vinpearl safari Phú Quốc
Thông tin được chia sẻ, lan tỏa và thu nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn tiến tiếp sau đó là đơn vị đầu tư công viên này - Tập đoàn Vingroup, đã có thông cáo báo chí ngày 21.2.2016 gửi đến các báo phản bác khi cho biết chỉ có hơn 100 cá thể gồm chim và thú bị chết; 135 con khỉ nhỏ (nguồn gốc Việt Nam, mỗi con có trọng lượng 150-200g) đã thoát khỏi các chuồng.
Nguyên nhân, theo Tập đoàn Vingroup, do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển dài, các cá thể bị giảm sút sức khỏe, chưa thích nghi được với môi trường, thổ nhưỡng và khí hậu...
Giang sen sinh sống trong khu vực vườn thú mở.
Những khuất tất thông tin
Cũng theo thông tin từ Vingroup, Công viên Chăm sóc và Bảo tồn động vật Vinpearl Safari do tập đoàn này đầu tư tại Gành Dầu (Phú Quốc, Kiên Giang) chính thức khai trương ngày 24/12/2015, có tổng diện tích gần 500ha, là vườn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, xây dựng theo mô hình Safari thế giới, trong đó các động vật quý hiếm được đảm bảo chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở, có lợi thế phát triển từ khu rừng nguyên sinh tự nhiên với hệ thống thực vật phong phú của Phú Quốc.
Lừa hoang Ấn Độ
Giai đoạn I (có quy mô 380ha), gồm hai phân khu chính: khu vườn thú mở (open zoo) dành cho khách đi lại tham quan và khu bán hoang dã (safari park) chở khách tham quan bằng xe chuyên dụng với hình thức “thú thả, người nhốt”.
Hiện công viên này chăm sóc và bảo tồn khoảng 3.000 cá thể thuộc 150 chủng loài, được sưu tầm, bảo tồn từ các động vật hoang dã quý hiếm địa phương, đồng thời quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, châu Âu, Úc, Mỹ... Đặc biệt, Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ sở hữu những bộ sưu tập động vật quý hiếm với số lượng lớn hàng đầu Việt Nam như 200 cá thể hồng hạc, 100 tê giác, 60 hươu cao cổ, 100 ngựa vằn...
Vọoc vá chân đen
Các số liệu liên quan sự việc thú trốn thoát và chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc mà Vingroup thông tin, dường như chưa thỏa mãn được câu hỏi nhiều người đặt ra: Hơn 100 cá thể chết là của một loài hay mấy loài? Trọng lượng của loài khỉ con bản địa có thật sự là 150-200g/con?...
Mặc dù đơn vị đầu tư vườn thú khẳng định các loài thú quý hiếm, trong đó có tê giác, đều có giấy CITES nhưng cơ quan hướng dẫn và giám sát các hoạt động nuôi thú hoang dã tại Việt Nam khẳng định “Phú Quốc Safari chưa hề được cấp phép nhập khẩu tê giác” (ông Vương Tiến Mạnh, Phó giám đốc CITES Việt Nam trả lời trên báo điện tử Zing.vn ngày 22/2).
Mới đây, Văn bản báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang ngày 24/2 xác định Vinpearl Safari Phú Quốc nhập 2.236 cá thể động vật từ nước ngoài về vườn thú. Hiện nơi đây đang chăm sóc, nuôi dưỡng 2.004 cá thể của 104 loài động vật gồm thú, chim và bò sát.
Trả lời phỏng vấn của BBC, bà Loraine Liebenberg, từ Tổ chức Save Our Rhino tại Nam Phi cho biết:"Tôi vừa kiểm tra và được biết Bộ Môi trường Nam Phi (DEA) chưa cấp bất cứ giấy phép nào chuyển tê giác đến Việt Nam. Mọi tê giác muốn được xuất khẩu hay đưa ra nước ngoài đều phải có giấy phép do DEA cấp".
Trong đó, 56 loài nhập khẩu (25 loài được cơ quan quản lý CITES cấp phép) và 48 loài có nguồn gốc trong nước (15 loài thuộc diện quản lý theo Nghị định 32/NĐ-CP và Nghị định 160/NĐ-CP). “Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc có 14 cá thể tê giác có nguồn gốc là công ty hợp tác với Vườn thú Mỹ Quỳnh ở tỉnh Long An.
Công ty đang làm thủ tục xin nhập tê giác ở nước ngoài theo quy định pháp luật”, “Không có động vật quý hiếm bị chết như: Sư tử, hổ, báo, tê giác. Ban giám đốc dự án Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc cam kết không có dấu hiệu động vật chết do dịch bệnh. Toàn bộ động vật chết được xử lý theo đúng quy định” - Zing.vn trích dẫn văn bản báo cáo.
Động vật sinh sống trong khu vực vườn thú mở (open zoo).
Phúc lợi động vật và doanh thu vườn thú
Trao đổi với Người Đô Thị về những hệ lụy có thể xảy ra từ sự việc của Vinpearl Safari Phú Quốc, một chuyên gia về linh trưởng, tiến sĩ đại học Cambridge, nhận định: chưa biết những cá thể khỉ thoát khỏi vườn thú có nguồn gốc như thế nào, tuy nhiên nếu là những loài nhập từ châu Phi có thể mang lại nguy cơ lây truyền bệnh: “Nên nhớ, những loại virus gây hoang mang cho toàn cầu, như AIDS, Ebola... đều xuất phát từ những loài khỉ ở châu lục này. Đó là chưa kể đến việc những cá thể thoát ra ngoài như vậy, sẽ dẫn đến việc lai tạo ra những con lai không mong muốn. Trường hợp Nam Cát Tiên là một bài học, khi khỉ đuôi dài lai tạo với khỉ bản địa, tạo ra con lai vô cùng hung dữ”.
Sư tử trắng nuôi trong chuồng nhốt
Tiếp cận từ góc độ tiêu chuẩn kỹ thuật của việc xây dựng vườn thú, không chỉ Vinpearl Safari Phú Quốc mà các vườn thú công và tư ở Việt Nam cũng tồn tại nhiều vấn đề. Trả lời Zing.vn, TS Jose C. Depre, đại diện Quỹ Cứu hộ động vật quốc tế (IARF) nhận xét: “Chỉ cần nhìn trên hiện trường tôi thấy vườn thú này không đảm bảo. Ví dụ khu vực mà tê giác sống, chúng ở khu vực có quá ít bãi cỏ để ăn...”.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là tình trạng vườn thú tư nhân nở rộ những năm vừa qua. Một thống kế của Tổng cục Lâm nghiệp cho biết hiện cả nước có trên 700 cơ sở gây nuôi các loài động vật hoang dã, được đăng ký với số đầu vật nuôi lên đến hàng triệu cá thể.
Đến nỗi một chuyên gia nghiên cứu động vật lâu năm phải thốt lên với Người Đô Thị: “Họ đủ kinh phí mua, vận chuyển, được nhiều cơ quan chức năng thông qua quả là đáng kinh ngạc. Còn tôi là nhà nghiên cứu, chỉ muốn mang đi một mẩu da, thậm chí một ít phân con vật để phân tích, nghiên cứu mà không được phép”.
Công trắng.
Vị này đưa ra góc nhìn riêng: “Tôi cho rằng cần đặt lại vấn đề liệu đó có phải là bảo tồn hay không? Nhiều người cho rằng đó là hình thức bảo tồn chuyển vị, theo tôi không phải. Bảo tồn thì phải vì con vật. Chẳng hạn như những chương trình bảo tồn rùa, linh trưởng... nhiều khi cũng trải qua một thời gian nuôi nhốt, chăm sóc tuy nhiên sau đó sẽ trả về tự nhiên.
Còn việc mang nhốt con vật, bán vé cho người ta tham quan thì không thể gọi là bảo tồn. Điều đó mang lại nhiều nguy cơ, bởi dù một số ít loài có thể sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt nhưng do quần thể quá nhỏ, lâu dài cũng dẫn đến cận huyết và chết. Động vật chết vì stress do di chuyển, nuôi nhốt, bỏ ăn diễn ra khá phổ biến. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy, stress do nuôi nhốt cầm tù khiến con vật không sinh sản được”.
Biểu diễn xiếc thú tại Vinpearl Safari Phú Quốc
Vị chuyên gia nghiên cứu động vật trên 20 năm kinh nghiệm này cho biết thêm, việc bắt con vật (voi, khỉ) phải phục vụ các tiết mục xiếc, đã bị lên án mạnh mẽ. Cho tham quan thú như một mục đích giải trí cũng đang nhận được những ý kiến tranh luận: “Kinh nghiệm ở một số vườn thú châu Âu, khi con vật trong điều kiện nuôi nhốt lâu, không còn giữ được tập tính, bản năng săn mồi sẽ được chăm sóc cẩn thận. Số tiền thu được từ hoạt động cho du khách tham quan, sẽ trích một phần dùng làm quỹ cho những chương trình, dự án bảo tồn nguyên vị tại những nước đang phát triển. Ở ta thì làm ngược lại, chỉ thuần túy làm ăn trên sự hiếu kỳ”.
Theo Người Đô Thị
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Đọc nhiều
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cảnh báo công dân về các đường dây lừa đảo, cờ bạc trái phép
Du lịch Việt Nam - Trung Quốc: giao lưu văn hoá, thúc đẩy hữu nghị hợp tác
Sinh viên Trung Quốc tìm cơ hội qua con chữ Việt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




