Lai Châu: Sẵn sàng chào đón học sinh vùng cao biên giới đến trường

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những ngày cuối cùng trước thềm năm học mới 2022-2023, hầu hết các điểm trường trên địa bàn tỉnh biên giới Lai Châu về cơ bản đã hoàn thành các công tác chuẩn bị, sẵn sàng chào đón học sinh quay lại học tập.
aa
Sóc Trăng: Trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng: Trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển
Phú Thọ: Trường học tại huyện Phù Ninh sẵn sàng cho năm học mới Phú Thọ: Trường học tại huyện Phù Ninh sẵn sàng cho năm học mới

Gấp rút chuẩn bị cho ngày tựu trường

Những tiết mục văn nghệ sôi động đã được các em học sinh của trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) chuẩn bị cả tháng vừa qua. Trong trường, các thầy, cô giáo cũng đang hối hả chăng cờ, kết hoa, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Không khí hân hoan của những ngày cận kề năm học mới khiến cả bản làng vùng cao biên giới trở lên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Sau 2 năm các hoạt động học tập trực tiếp bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm học mới này là một năm thật đặc biệt, thầy Lê Quốc Phòng - Phó hiệu trưởng Nhà trường - cho biết, đối với trường vùng sâu, vùng xa như Tà Tổng, trang thiết bị hỗ trợ việc học trực tuyến không bảo đảm, thì việc năm nay các em được trực tiếp đến trường khiến cả thầy và trò đều rất vui mừng.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới của thầy trò trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng cơ bản đã hoàn thành.
Công tác chuẩn bị cho năm học mới của thầy trò trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng cơ bản đã hoàn thành.

Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng năm học này có tổng số 854 học sinh (trong đó 380 học sinh bán trú) chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông. Toàn trường có 31 lớp ở tất cả các cấp học và 58 giáo viên.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đến trường, ngoài điểm trường chính đóng tại trung tâm xã với 25 lớp học được xây dựng khang trang, trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng hiện còn có 4 điểm trường ở các bản với 6 lớp học. Các điểm trường bản có 3 lớp (gồm: Lớp dành cho học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 2). Khi các em lên lớp 3 sẽ về điểm trường chính học và được ở bán trú. Mỗi học sinh ở bán trú còn được nhà nước hỗ trợ 596.000 đồng tiền ăn/tháng, gạo được cấp riêng. Chế độ dinh dưỡng được bảo đảm, trường có cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Một niềm vui khác là năm nay, được sự hỗ trợ của Quân khu 2, trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng đã có 16 phòng bán trú kiên cố, khang trang để học sinh có chỗ ăn ở, yên tâm học tập.

Thầy Lê Quốc Phòng dẫn phóng viên đi thăm khu phòng ở bán trú mới do Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng.
Thầy Lê Quốc Phòng dẫn phóng viên đi thăm khu phòng ở bán trú mới do Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng.

Theo ghi nhận thêm của phóng viên, tại điểm trường PTDT bán trú Tiểu học Đoàn Kết (huyện Phong Thổ, Lai Châu) công tác chuẩn bị cho năm học mới còn sớm hơn. Cụ thể, ngay sau khi kết thúc năm học 2021 – 2022, trường đã huy động học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tu sửa cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan. Đồng thời phối hợp với phụ huynh triển khai việc chuẩn bị sách giáo khoa, giấy vở viết… cho học sinh.

Không khí chào đón năm học mới đến gần cũng được thầy trò trường PTDT bán trú THCS Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ, Lai Châu) chuẩn bị chu đáo. Trong những ngày cuối tháng 8, mặc dù trời mưa gió, nhưng thầy trò vẫn miệt mài tập luyện văn nghệ; trường lớp đã được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp.

Nỗ lực vận động học sinh đến trường

Hầu hết các huyện tại tỉnh Lai Châu còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện, thiên tai mưa lũ thường xuyên xảy ra nên hành trình theo đuổi con chữ của các em nhỏ trên bản còn rất gian nan. Tuy nhiên, với sự nỗ lực “đến từng nhà, rà soát từng bản” thì công tác vận động học sinh tiếp tục đến trường đều mang lại hiệu quả.

Tại huyện Phong Thổ, tỷ lệ học sinh về tựu trường tương đối cao, đạt gần 90%. Ông Khổng Văn Thiện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ đánh giá, dù địa bàn còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ học sinh đến trường của huyện đạt khá cao. Đó là kết quả mà thầy cô, nhà trường đã nỗ lực thực hiện. Đặc biệt là khối trường tiểu học, tỷ lệ học sinh tới trường đạt hơn 99%.

Năm học này, huyện Mường Tè dự kiến có hơn 14.300 học sinh. Với địa bàn vùng khó, địa phương này xác định công tác vận động học sinh đến trường sẽ gặp phải những khó khăn, trở ngại. Chính vì thế, ngành GD&ĐT huyện Mường Tè đã chỉ đạo các trường lên phương án vận động học sinh tựu trường từ sớm. Theo đó, 8 trường Tiểu học trên địa bàn đón học sinh tựu trường từ ngày 18/8. Còn các trường THCS và liên cấp thì học sinh tựu trường từ ngày 22/8.

Các thầy giáo của trường DTPT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng đến tận nhà vận động các em học sinh trở lại trường học.
Các thầy giáo của trường DTPT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng đến tận nhà vận động các em học sinh trở lại trường học.

Ông Tống Thanh Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Tè cho biết, đến ngày 29/8, tỷ lệ học sinh của huyện về tựu trường đạt hơn 68%. Trong đó, thấp nhất là khối THCS, mới chỉ đạt gần 62%. Cao nhất là bậc mầm non với trên 76%.

Theo ông Tống Thanh Sơn, ngành GD&ĐT huyện Mường Tè sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, tăng cường vận động học sinh đến trường và duy trì sĩ số chuyên cần. Cùng với đó, phân công nhóm cán bộ, giáo viên đến từng bản lẻ, gia đình tuyên truyền vận động học sinh ra lớp.

Cùng với đó, để duy trì nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường, các trường của huyện Mường Tè cũng đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là đồ dùng phục vụ công tác bán trú để thực hiện nuôi dưỡng học sinh bán trú ngay khi học sinh đến trường.

Nhiều đoàn công tác từ miền xuôi lên đã trao những món quà ý nghĩa nghĩa cho “những mầm non núi rừng”, nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em.
Nhiều đoàn công tác từ miền xuôi lên đã trao những món quà ý nghĩa nghĩa cho “những mầm non núi rừng”, nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em.

Năm học mới cận kề, dẫu còn những bất cập, thiếu thốn, nhưng công tác chuẩn bị cho năm học mới đã và đang hoàn tất.

Chung tay giúp phụ nữ vùng biên nâng cao nhận thức về bảo vệ biên giới Chung tay giúp phụ nữ vùng biên nâng cao nhận thức về bảo vệ biên giới
Phụ nữ các xã vùng biên giới được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chủ quyền, biên giới, biển đảo; góp phần cải thiện đời sống.
Trao học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn ở biên giới tỉnh Đắk Lắk Trao học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn ở biên giới tỉnh Đắk Lắk
Sáng 12/8, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương 43 học sinh tiêu biểu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng".
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...