Trang chủ Hữu nghị
10:02 | 14/04/2026 GMT+7

Kỳ vọng tăng cường tình hữu nghị Việt - Trung

aa
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4. Trao đổi với báo chí, các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ củng cố tin cậy chính trị, tiếp tục vun đắp nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Campuchia đề cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”: Chạm vào lịch sử, mở ra tương lai

Bà Vu Thục Huệ, nguyên nhân viên y tế tại Bệnh viện Nam Khê Sơn (Quế Lâm, Quảng Tây):

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quan hệ hai nước

Chia sẻ về quan hệ hai nước hiện nay, bà Vu Thục Huệ nhớ lại cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quảng Châu vào tháng 8/2024. Đối với bà, sự chân thành và trân trọng mà nhà lãnh đạo Việt Nam dành cho tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam để lại ấn tượng sâu đậm, thể hiện rõ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương phát triển.

Bà Vu Thục Huệ (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh củng Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhân sỹ hữu nghị.
Bà Vu Thục Huệ (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh củng Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhân sỹ hữu nghị tại Quảng Châu vào tháng 8/2024. (Ảnh: NVCC)

Bà khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch nước của đồng chí Tô Lâm là minh chứng cho sứ mệnh lịch sử và sự tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, củng cố mối quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt.

Về mặt thực tiễn, bà Vu Thục Huệ cho rằng, đây là bước đi quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Là hai quốc gia láng giềng hữu nghị cùng theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc và Việt Nam luôn coi nhau là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Nhìn lại quá khứ, bà Huệ xúc động nhắc về giai đoạn từ năm 1968, khi bà cùng 278 nhân viên y tế Bắc Kinh đến Quế Lâm để thành lập Bệnh viện Nam Khê Sơn theo chỉ thị của Thủ tướng Chu Ân Lai. Trong 8 năm, bà và các đồng nghiệp đã điều trị cho hơn 5.000 binh sĩ Việt Nam, thực hiện hơn 2.000 ca phẫu thuật và hiến tặng gần 780.000ml máu.

Bà chia sẻ: "Dùng những giọt máu đào của mình để cứu chữa cho những người lính Việt Nam là những kỷ niệm quý giá mà tôi không bao giờ quên. Tôi chân thành hy vọng hai nước sẽ tiếp tục là láng giềng tốt và cùng nhau phát triển".

Với việc Bệnh viện Nam Khê Sơn được trao tặng “Huân chương Hữu nghị” của Việt Nam vào tháng 9/2025, bà kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong y tế, dân sinh và văn hóa, đồng thời xử lý thỏa đáng các khác biệt trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Ông Trương Văn Bân, Trưởng Đoàn cựu chiến binh Trung Quốc tham gia giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ:

Củng cố nền tảng xã hội và truyền lửa hữu nghị cho thế hệ trẻ

Ông Trương Văn Bân đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Ông nhận định, việc đồng chí Tô Lâm chọn Trung Quốc làm điểm đến đầu tiên sau khi được bầu làm Chủ tịch nước thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ song phương.

Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ
Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Theo ông Trương Văn Bân, năm 2025 là cột mốc đáng nhớ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và Việt Nam vừa tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công, quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn. Đặc biệt, ông bày tỏ sự tâm đắc với định vị "6 hơn", nhất là mục tiêu xây dựng "nền tảng xã hội vững chắc hơn".

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ông kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy các giải pháp cụ thể nhằm mở rộng các diễn đàn giao lưu giữa cựu chiến binh, nhân sĩ hữu nghị và thanh thiếu nhi hai nước. Theo ông, chính những hoạt động giao lưu, kể chuyện lịch sử, chia sẻ trải nghiệm thực tiễn sẽ góp phần truyền cảm hứng, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu đúng, trân trọng và tiếp nối tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.

Ở tuổi ngoài 80, ông Bân khẳng định: "Chỉ cần sức khỏe cho phép, tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, trao truyền năng lượng tích cực qua những câu chuyện về tình hữu nghị kề vai sát cánh của hai dân tộc".

Nhắc lại kỷ niệm dẫn đầu đoàn đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 2024, ông Trương Văn Bân bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước bài diễn văn và tầm nhìn của đồng chí Tô Lâm. Ông tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo bản lĩnh, Việt Nam sẽ vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, đồng thời quan hệ Việt - Trung sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững và trường tồn.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, trưa 18/8/2024, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.
Nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc góp phần đưa quan hệ Việt-Trung phát triển bền vững Nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc góp phần đưa quan hệ Việt-Trung phát triển bền vững
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi đại biểu tại cuộc gặp gỡ, dù là ai, ở cương vị nào, cũng đều có một mong muốn chung lớn là quan hệ Việt-Trung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Quảng An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhịp cầu tri thức kết nối hợp tác Việt - Trung

Nhịp cầu tri thức kết nối hợp tác Việt - Trung

Ngày 20/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình “Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ”. Bên lề sự kiện, nhiều nhân sĩ hữu nghị cùng cựu lưu học sinh, sinh viên hai nước đã chia sẻ kỷ niệm, đồng thời đưa ra đề xuất nhằm củng cố nền tảng xã hội và thúc đẩy hợp tác thực chất hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc góp phần đưa quan hệ Việt-Trung phát triển bền vững

Nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc góp phần đưa quan hệ Việt-Trung phát triển bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi đại biểu tại cuộc gặp gỡ, dù là ai, ở cương vị nào, cũng đều có một mong muốn chung lớn là quan hệ Việt-Trung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Đoàn nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc thăm Việt Nam từ ngày 6/5 đến ngày 13/5

Đoàn nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc thăm Việt Nam từ ngày 6/5 đến ngày 13/5

Nhận lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, từ ngày 6/5 - 13/5/2024, Đoàn nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc đã đến Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Các tin bài khác

Giới thiệu văn hóa Kazakhstan tới người dân Hà Nội

Giới thiệu văn hóa Kazakhstan tới người dân Hà Nội

Tối 26/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam, đưa khán giả vào không gian Kazakhstan sống động, nơi những thanh âm truyền thống gặp gỡ với nghệ thuật đương đại.
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga

Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững”. Tọa đàm trao đổi giải pháp mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ, trong đó nhấn mạnh kết nối Việt Nam - Liên bang Nga.
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội xác định gắn giao lưu hữu nghị với hợp tác thực chất.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Ngày 26/8 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thế giới do ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều đề xuất nhằm duy trì hợp tác thường xuyên, mở rộng kết nối trong giáo dục, văn hóa, địa phương và kinh tế.

Đọc nhiều

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, được bầu làm Chủ tịch Hội. Hội xác định gắn giao lưu hữu nghị với hợp tác thực chất.
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Đó là 2 khoản viện trợ 15.577.614 USD, tương đương hơn 395 tỷ đồng từ tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và 1 khoản viện trợ 22.417.881 USD, tương đương hơn 581 tỷ đồng từ Tổ chức Mines Advisory Group (MAG). Các dự án này cùng hỗ trợ Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tinh Quảng Trị, hướng tới đưa Quảng Trị thành tỉnh an toàn vào năm 2035.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên

Ngày 26/8 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thế giới do ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều đề xuất nhằm duy trì hợp tác thường xuyên, mở rộng kết nối trong giáo dục, văn hóa, địa phương và kinh tế.
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga

Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững”. Tọa đàm trao đổi giải pháp mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ, trong đó nhấn mạnh kết nối Việt Nam - Liên bang Nga.
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động