Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga
| Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga Kết nối du lịch Việt - Nga: chú trọng văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực |
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga từ ngày 7-9/9.
Trao đổi với VOV trước chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga và đồng thời trên hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước.
Theo Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin dự kiến trao đổi sâu về những định hướng chiến lược lớn trong quan hệ hai nước, mở ra các hướng hợp tác mới ở những lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông cho biết quan hệ chính trị tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được tăng cường, các cuộc tiếp xúc, đối thoại, đặc biệt ở cấp cao, diễn ra thường xuyên.
Mục tiêu 15 tỷ USD, mở rộng hợp tác công nghệ
Ở góc độ hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho rằng hai nước cần một nền tảng mới để phát triển thương mại và đầu tư khi giai đoạn quá độ của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã kết thúc, tiềm năng tăng nhanh thương mại từ Hiệp định phần lớn đã được khai thác.
![]() |
| Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. (Ảnh: TTXVN) |
Kế hoạch Hợp tác Toàn diện Nga - Việt Nam đến năm 2030, ký năm 2025, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD. Theo Phó Thủ tướng Nga, điều quan trọng là không chỉ nhìn vào xuất khẩu hàng hóa mà mở rộng sang hợp tác công nghệ và công nghiệp.
Để các cơ hội hợp tác được hiện thực hóa, ông Dmitry Chernyshenko đề cập việc hoàn thiện cơ chế thanh toán song phương, cải thiện logistics, tìm kiếm đối tác đáng tin cậy và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt Nam. Ông cho biết những vấn đề này đang được hai bên xử lý.
Công nghệ số là một trong những lĩnh vực được Phó Thủ tướng Nga đánh giá có triển vọng. Ông cho biết Nga có năng lực trong an ninh mạng, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng số và phần mềm doanh nghiệp, trong khi Việt Nam đang tích cực số hóa nền kinh tế. Theo ông, đây là cơ sở để phát triển các dự án công nghệ hợp tác và quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước.
Hợp tác công nghệ cũng đặt ra nhu cầu về nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, các trường đại học Nga đang tham gia đào tạo kỹ sư cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết năm học này, Chính phủ Việt Nam phân bổ 59 suất trong số học bổng của Chính phủ Nga để đào tạo chuyên gia công nghiệp hạt nhân tại các trường đại học Nga. Các cơ sở đào tạo hai nước cũng đang hợp tác về năng lượng hạt nhân và hydro, năng lượng tái tạo, điện lực, kỹ thuật điện, sản xuất máy bay và công nghệ thông tin.
![]() |
| Chuyên gia Nga và Việt Nam tại phòng điều khiển nhận và xuất dầu trên tàu Vietsovpetro-01. (Ảnh: TTXVN) |
Chất lượng dự án, nhân lực kế cận
Ở góc độ chuyên gia, Tiến sỹ Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), Bộ Ngoại giao Nga, đặt trọng tâm vào hiệu quả triển khai các dự án hợp tác.
![]() |
| Tiến sỹ Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), Bộ Ngoại giao Nga. (Ảnh: TTXVN) |
Bà Vershinina xem việc khôi phục xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam ở Ninh Thuận là dự án mang tính “biểu tượng cốt lõi” nhằm hiện thực hóa lòng tin chính trị cấp cao. Theo bà, về dài hạn, dự án sẽ tạo việc làm mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào an ninh năng lượng và quá trình hiện đại hóa của Việt Nam.
Theo chuyên gia MGIMO, Nga cần tập trung vào những dự án mục tiêu phù hợp với các ưu tiên phát triển công nghệ và mô hình kinh tế đổi mới của Việt Nam. Bà cho rằng yếu tố quyết định không nằm ở số lượng mà ở chất lượng và tiến độ triển khai các dự án.
Trong chuyển đổi số, bà Vershinina đề xuất một số hướng hợp tác cụ thể như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, hệ sinh thái thông minh trong y tế và đào tạo nhân lực chuyên ngành học máy. Trong an ninh mạng, bà đề cập khả năng trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ các hạ tầng trọng yếu, trong đó có năng lượng, tài chính và dịch vụ công.
Chuyên gia Nga cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị đội ngũ kế cận am hiểu hai nước. Theo bà, các công cụ trí tuệ nhân tạo và nền tảng số có thể kết hợp với phương pháp giảng dạy truyền thống, song không thể thay thế giá trị của giao lưu trực tiếp.
Bà Vershinina cho rằng độ vững chắc của lộ trình phát triển quan hệ Nga - Việt Nam trong thập kỷ tới không phụ thuộc vào số lượng văn kiện được ký kết mà vào tính nhất quán trong việc hiện thực hóa những dự án đã hoạch định.
Tin bài khác
Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027
Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ






