Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
12:29 | 26/04/2022 GMT+7

KOICA sẽ tư vấn phát triển chuỗi giá trị cây thạch đen Cao Bằng

aa
Để phát triển chuỗi giá trị cây thạch đen, thời gian tới, KOICA sẽ tư vấn sản xuất nguyên liệu theo hướng hữu cơ, đa dạng hóa các sản phẩm từ thạch đen tại địa phương.
Lợn đen Mường Pa, cá trắm sông Đà xuống Hà thành Lợn đen Mường Pa, cá trắm sông Đà xuống Hà thành
KOICA tặng 200.000 hộp an toàn dùng để đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng KOICA tặng 200.000 hộp an toàn dùng để đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng

Ngày 25/4, UBND huyện Thạch An (Cao Bằng) tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tham dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh.

Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Cao Bằng
Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thạch An thông báo khái quát về tình hình phát triển chuỗi giá trị thạch đen, thạch đen là cây có giá trị kinh tế cao, được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế của huyện. Năm 2021, toàn huyện trồng 492 ha cây thạch đen tại các xã: Trọng Con, Đức Thông, Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng, Kim Đồng, Thái Cường, Thụy Hùng, sản lượng đạt 2.500 tấn, giá thu mua trung bình 40 nghìn đồng/kg, người dân thu từ 80 - 100 tỷ đồng/năm.

Thị trường tiêu thụ chủ yếu do các công ty, hợp tác xã, tư thương thu mua từ các hộ dân về sơ chế qua hệ thống ép cục và xuất sang Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Tại thị trường trong nước, một số doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình chế biến thạch đen thành phẩm bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, bình quân mùa cao điểm mỗi ngày sản xuất khoảng 3.000 hộp.

Huyện xác định nông nghiệp là ngành chủ lực vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Song song với sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, huyện tranh thủ các nguồn lực của xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các chương trình, dự án có sự tham gia của người dân để phát triển nông nghiệp.

Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tham quan quy trình bảo quản nguyên liệu và sản xuất thạch đen tại Cơ sở sản xuất thạch đen Hằng Hoàng, xóm Nà Cốc, xã Lê Lai (Thạch An). Ảnh: Báo Cao Bằng
Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tham quan quy trình bảo quản nguyên liệu và sản xuất thạch đen tại Cơ sở sản xuất thạch đen Hằng Hoàng, xóm Nà Cốc, xã Lê Lai (Thạch An). Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, đề xuất định hướng phát triển chuỗi giá trị cây thạch đen, xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, đa dạng hóa các sản phẩm từ thạch đen đảm bảo đáp ứng chất lượng, nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, xây dựng thương hiệu thạch đen để xuất khẩu ra nước ngoài…

Ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam đánh giá cao Dự án phát triển chuỗi giá trị cây thạch đen, đây là hướng đi đúng đắn, phát huy được thế mạnh của địa phương và đem lại giá trị kinh tế cao cho vùng sản xuất. Tuy nhiên, để phát triển chuỗi giá trị cây thạch đen, thời gian tới, KOICA sẽ tư vấn sản xuất nguyên liệu theo hướng hữu cơ, đa dạng hóa các sản phẩm từ thạch đen tại địa phương. Kết nối với doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm để hỗ trợ phương pháp chế biến, quảng bá các sản phẩm từ cây thạch đen đến với người tiêu dùng, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ gắn với các thương hiệu lớn, chuỗi cà phê tại các thành phố lớn trong và ngoài nước.

Trước đó, đoàn công tác tham quan quy trình bảo quản nguyên liệu cây thạch đen và sản xuất thạch đen tại Cơ sở sản xuất thạch đen Hằng Hoàng, xóm Nà Cốc, xã Lê Lai.

Những tuyến đường Hạnh phúc bởi KOICA Những tuyến đường Hạnh phúc bởi KOICA
KOICA hỗ trợ Việt Nam rà phá 3.000 ha bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020 KOICA hỗ trợ Việt Nam rà phá 3.000 ha bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020
Theo Thanh Bình/Báo Cao Bằng
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động