Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:53 | 11/02/2020 GMT+7

Kiên Giang: Bác đề xuất cho cấp phó làm quyền Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

aa
Theo văn bản UBND tỉnh Kiên Giang gửi Sở Nội vụ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh không giao quyền Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đối với ông Huỳnh Xuân Luật theo nội dung tờ trình của Sở Nội vụ trước đó.
kien giang bac de xuat cho pho chu tich lam chu tich ubnd huyen vinh thuan Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước đối với bà Trần Tuyết Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung bà Trần Tuyết Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ...

kien giang bac de xuat cho pho chu tich lam chu tich ubnd huyen vinh thuan Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó phòng

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, ông Ngô Văn Tuấn, vừa nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Quản trị - Tài ...

kien giang bac de xuat cho pho chu tich lam chu tich ubnd huyen vinh thuan Sơn La có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức công bố, trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn ...

kien giang bac de xuat cho pho chu tich lam chu tich ubnd huyen vinh thuan
Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang gửi Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngày 22/1, UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản số 371/VP-NCPC gửi Sở Nội vụ về việc giao quyền Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận. Theo đó, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 47/TTr-SNV ngày 20/1 của Sở Nội vụ về việc trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cho ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách thức thành viên mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể từ chức. Đơn từ chức của Chủ tịch UBND huyện được gửi đến Chủ tịch HĐND cùng cấp để trình HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND có đơn từ chức. Trường hợp ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận chưa được HĐND huyện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nên hiện tại ông Bình vẫn còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Tại Khoản 2, Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND cấp huyện giữa hai kỳ họp HĐND cấp huyện. Vì vậy, việc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao quyền Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến: “Không giao quyền Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận theo nội dung Tờ trình số 47/TTr-SNV của Sở Nội vụ, vì không phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn huyện Vĩnh Thuận thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm đối với ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận theo đúng quy định. Sau khi ông Bình được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận nếu khuyết Chủ tịch UBND huyện thì trình Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền Chủ tịch UBND huyện theo đúng quy định.

Liên quan vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Sử Văn Thinh, Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết, hiện tại chức danh Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận vẫn thuộc về ông Huỳnh Thanh Bình, nên mọi nhiệm vụ của huyện vẫn thuộc quyền điều hành của ông Bình. Ông Thinh cũng cho biết thêm, về vấn đề bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận vẫn đang chờ sự chỉ đạo của HĐND huyện Vĩnh Thuận.

Được biết, ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận thời gian qua gặp vấn đề về sức khỏe nên ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Huỳnh Xuân Luật xử lý, giải quyết một số việc theo quy định.

Ngọc Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch huyện lái xe va chạm với xe chở công nhân ở Long An

Chủ tịch huyện lái xe va chạm với xe chở công nhân ở Long An

Sau khi tông xe chở công nhân trên tuyến tránh TP.Tân An, ôtô bốn chỗ do Chủ tịch huyện Đức Huệ lái bị bẹp dúm phần đầu.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động