Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh từ ngày mai 23/11
Thạch Thảo 22/11/2020 14:03 | Cần biết
![]() |
![]() |
Hiện nay (22/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo: Khoảng gần sáng và ngày mai (23/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
![]() |
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh từ ngày mai 23/11 |
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (22/11) đến ngày 24/11 ở Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Từ đêm mai (23/11), ở Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Từ đêm mai, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Từ ngày mai (23/11), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (22/11) đến ngày 24/11: Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Từ đêm mai (23/11), trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ.
Từ nay đến cuối năm, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và ATNĐ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.
Dự báo, từ nay đến cuối năm 2020, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của không khí lạnh trên khu vực phía bắc và giữa Biển Đông. Cảnh báo, từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12, tại các tỉnh Trung Bộ khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.
Tại các tỉnh Bắc Bộ, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh mạnh. Khoảng ngày 23 đến 26-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường và bổ sung, nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm mạnh, trời chuyển rét.
Ngoài ra, khoảng giữa tháng 12, tại các tỉnh miền bắc sẽ xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày, kéo dài hơn ở các tỉnh vùng vùng núi, cần đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối.
Nhiệt độ trung bình ở miền bắc trong thời kỳ này phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên từ cuối tháng 11 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ vừa. Tổng lượng dòng chảy trên các sông phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-15%.
Các tỉnh Nam Bộ từ nay đến hết tháng 12, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng của thủy triều; mực nước hạ lưu sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của hai đợt triều cường mạnh; mực nước các trạm hạ lưu sông Cửu Long khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, Cần Thơ, Vĩnh Long.
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đại sứ Đặng Minh Khôi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan

Bài viết mới
Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân

Bốn cách tra cứu thông tin về Bảo hiểm y tế

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.