Không khí đón xuân Kỷ Hợi của cộng đồng người Việt tại Ai Cập
Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức chương trình gói và nấu bánh chưng, trang trí hoa đào để chuẩn bị phục vụ cho chương trình Tết Cộng đồng năm 2019.
|
Các em nhỏ trong cộng đồng người Việt quây quần bên nồi bánh chưng
Mỗi năm cứ đến độ xuân về, cộng đồng người Việt tại Ai Cập lại háo hức tụ họp về khuôn viên của Đại sứ quán Việt Nam để được sống trong bầu không khí Tết cổ truyền.
Các hoạt động gồm gói và nấu bánh chưng, trang trí cây đào để phục vụ cho chương trình Tết cộng đồng năm 2019. Từ sáng sớm, bà con cộng đồng với trang phục áo dài truyền thống đã có mặt đông đủ tại khuôn viên của Sứ quán để tham gia trực tiếp vào các hoạt động cộng đồng chuẩn bị đón Tết cố truyền ở đất nước xa xôi.
Để có được bầu không khí nồng ấm như ở trong nước, hàng năm cán bộ sứ quán và các cơ quan bên cạnh thường phải chuẩn bị các nguyên liệu gói bánh và cuốn nem được mang từ Việt Nam sang như đậu xanh, thịt lợn, lá dong, lạt buộc, nấm hương, mộc nhĩ.
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết: “Những ngày này, tất cả những người Việt Nam đang nô nức chuẩn bị cho không khí Tết. Đặc biệt, hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức một buổi gói bánh chưng với bà con người Việt Nam định cư ở Ai Cập và toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán. Đây là một nét văn hóa của Việt Nam, vô cùng quan trọng trong những ngày này, những ngày này đem lại cho người Việt Nam hiểu Tết cổ truyền Việt Nam và chúng ta có những nét văn hóa riêng. Chính những hoạt động như gói bánh chưng, làm bánh, làm mứt, làm đồ ăn, giúp cho đồng bào lâu ngày xa tổ quốc có thể hiểu được sâu sắc nền văn hóa lâu đời".
|
Đông đảo bà con cộng đồng tham gia gói bánh chưng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Đây là một hoạt động nhằm duy trì nét đẹp Tết cổ truyền của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là giữ gìn và dạy các nét văn hóa truyền thống như gói bánh chưng cho các em nhỏ trong cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Ca Thương và con nhỏ đã tới Đại sứ quán từ sáng sớm để được sống lại trong không khí ngày Tết ở xứ người và để con chị hiểu được văn hóa của cổ truyền dân tộc.
“Mình cảm thấy đây cơ hội rất tốt để mình cảm nhận được không khí quê nhà, cơ hội cho con mình có cơ hội để tiếp xúc với văn hóa Việt Nam một cách đơn giản nhất, thấm nhuần nhất. Thực sự mình rất là vui khi được tham dự Tết cộng đồng tại Ai Cập lần đầu tiên với các anh chị. Đồng thời hôm nay là lễ hội bánh chưng, mình rất nôn nóng để mình tham dự. Ở đất nước xa xôi, thiếu nguyên liệu để làm các món dân tộc nhưng nhà mình cũng cố gắng chuẩn bị một vài món để có hương vị gia đình. Mình rất muốn giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam, vì mình muốn có nét văn hóa Việt Nam trong gia đình để con mình làm quen với nền văn hóa của mình", chị Ca Thương tâm sự.
Thế Nguyễn - Ngọc Thạch
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Vun đắp tình hữu nghị từ giảng đường Học viện Hậu cần
Việt Nam gửi lời thăm hỏi nhân dân Trung Quốc sau vụ sạt lở tại Tây Tạng
“Hành trình đỏ” tại Quảng Đông 2026: Kết nối tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



