Trang chủ Kinh tế
14:28 | 05/07/2018 GMT+7

Khoai mỡ Long An phát triển bền vững, chinh phục thị trường Nhật Bản và châu Âu

aa
TĐO - Không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, khoai mỡ Long An từng bước chinh phục được những thị trường khó tính, như Nhật Bản, EU...

Khác với thời gian trước chỉ mua bán nhỏ lẻ, 3 năm trở lại đây, cây khoai mỡ đã tiêu thụ được số lượng lớn. Cả hai chủng loại khoai mỡ trắng và khoai mỡ tím đều mang lại sản lượng cao. Trong đó, khoai mỡ trắng với giá trung bình 11.000 đồng/kg đã luôn mang lại nguồn lợi ổn định.

Đến thời điểm này, cây khoai mỡ ở huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) không chỉ có đầu ra ổn định khi cung cấp cho một số đầu mối tại Tây Ninh, Đà Lạt, có mặt hầu hết nhiều hệ thống siêu thị lớn trong nước mà đã nhận được đơn hàng từ phía Nhật Bản, Trung Quốc.

Ông Phan Thành Dũng, ấp Đông Hòa, An Thới Đông, huyện Thạnh Hóa một người trồng khoai mỡ chia sẻ: với 7 ha, riêng hộ của ông có thể xuất đi 15 - 20 tấn mỗi ngày. 4 năm qua, năm nào cũng mang lại cho gia đình ông cũng thu nhập từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

khoai mo long an phat trien ben vung chinh phuc thi truong nhat ban va chau au

Ông Phan Thành Dũng, ấp Đông Hòa, An Thới Đông, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) giới thiệu khoai mỡ. Ảnh: VOV.

Tiếp sức giúp bà con nông dân tiêu thụ được số lượng lớn nông sản trồng được, ông Dũng đã xin thành lập Hợp tác xã Bến Kè, đến nay đã tập hợp được 12 thành viên. Sau 2 năm đi vào hoạt động, tuy còn nhiều khó khăn, bước đầu thương hiệu khoai mỡ Thạnh Hóa đã vươn xa bước đầu đã chạm ngõ thêm được những thị trường khó tính khác như Trung Đông, Châu Âu...

“HTX thu mua sớm hơn của người trồng, mua cao hơn giá bên ngoài 1.000 – 2.000 đồng/kg, HTX hướng theo tiêu chuẩn VietGap và lo cả đầu ra”, ông Dũng nói.

Ông Phan Hoàng Việt, ấp Đông Hòa, xã An Thới Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An một trong những nông dân đi kinh tế mới cho biết, dù chỉ mới canh tác 2 ha, nhưng sau khi trừ chi phí gia đình ông vẫn có lãi trên 200 triệu đồng mỗi năm. Có thu nhập cao, ổn định, do đó toàn bộ người dân đã chuyển đổi toàn bộ từ trồng khóm, tràm, hoa màu, lúa sang trồng khoai mỡ tiêu chuẩn VietGap chất lượng cao.

“Trước nhà thì khu này lụp xụp, hiện nay khoai có giá nên hơn 70% bà con đều đã có nhà xây. Cuối năm nay xã được nhận xã nông thôn mới nên hiện chính quyền địa phương đã đầu tư hệ thống bao đê, đường cầu cũng tốt. Riêng 30% dọc các tuyến kênh đều đã có đường lộ hết”, ông Việt chia sẻ.

Nhiều năm nay, trồng khoai mỡ là một trong những cách dễ "hái ra tiền" tại Long An. Cây khoai mỡ mang lại hiệu quả kinh tế cao đã giúp nhiều thanh niên địa phương vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Người dân trồng khoai chủ yếu dựa trên kinh nghiệm.

Đến thời điểm này, xã An Thới Đông đã được Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An và chính quyền địa phương quy hoạch thành vùng chuyên canh khoai mỡ với diện tích hơn 1.000 ha. Trong 3 năm gần đây giá khoai mỡ ổn định, nhờ đó nông dân có thể thu nhập từ 70 đến 150 triệu đồng/ha. Với thương hiệu Bến Kè, khoai mỡ của địa phương đã có chỗ đứng vững chắc ở thị trường trong nước.

khoai mo long an phat trien ben vung chinh phuc thi truong nhat ban va chau au

Với nhiều tiềm năng, khoai mỡ Long An có thể phát triển nhân rộng. Ảnh: Báo Long An.

Theo bà Mã Thanh Điền, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, địa phương giúp nông sản của bà con có chỗ đứng ổn định ở các thị trướng lớn. Tuy nhiên, việc sản xuất, xuất khẩu khoai mỡ vẫn còn nhiều khó khăn do chỉ mới dừng ở xuất khẩu sản phẩm thô, chưa có hệ thống sơ chế bảo quản.

“Để phát triển ổn định thì phải có những công đoạn hỗ trợ về kỹ thuật, xử lý những bệnh như bệnh mục đầu củ hoặc giống hiện nay canh tác trong một thời gian dài có biểu hiện thoái hóa. Thời gian tới, địa phương đang rất cần hệ thống sơ chế, thu hoạch khoai mỡ bằng công nghệ máy móc để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giảm bớt chi phí về nhân công”, bà Điền cho biết.

Toàn tỉnh Long An hiện có trên 3.000 ha trồng khoai mỡ, tập trung chủ yếu ở huyện Thạnh Hóa, năng suất đạt 56 tạ/ha. Nếu cây khoai mỡ có giá trung bình từ 15.000-16.000 đồng/kg thì có thể mang lại lợi nhuận từ 150 đến 200 triệu đồng/ha. Tiếp tục giữ vững được giá ổn định như vậy tỉnh Long An có thể phát triển gấp đôi diện tích chuyên canh khoai mỡ lên đến gần 6.000 ha trong thời gian tới.

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An đã và đang tập trung hướng dẫn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã về quy trình sản xuất công nghệ cao để tạo ra sản phẩn an toàn, chất lượng đạt đúng tiêu chuẩn VietGap. Trong nhiều đợt triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại nông sản sạch an toàn, khoai mỡ của bà con nông dân luôn được tạo điều kiện tiếp cận với đối tác để mở rộng đầu ra.

“Tiêu thụ khoai mỡ thì bước đầu đã có qua được thị trường như Nhật Bản. Để nâng cao giá trị sản phẩm, thì Sở Nông nghiệp cũng đang phối hợp với HTX Bến Kè, huyện Thạnh Hóa nghiên cứu để đưa ra những phương thức sơ chế, bảo quản đóng gói giúp sản phẩn đạt yêu cầu để xuất khẩu sang Nhật Bản và một một số nước EU” - ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cho biết.

Với việc định hướng nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, nỗ lực tìm giải pháp khắc phục khâu sơ chế giúp nông sản khoai mỡ có chỗ đứng ở những thị trường mới của tỉnh Long An và huyện Thạnh Hóa hy vọng trong thời gian tới loại nông sản này tiếp tục mang lại hiệu quả cao và phát triển bền vững.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông sản Việt Nam hiện có mặt tại 180 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là các thị trường khó tính, như: Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada… Xuất khẩu nông sản của Việt Nam liên tục tăng trưởng và thặng dư, góp phần cải thiện cán cân thương mại.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2/2018 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2018 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức kỷ lục mới trong xuất khẩu nông lâm thủy sản. Với những thành quả này, Bộ NN&PTNT cho biết mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2018 khoảng 37 - 38 tỷ USD, tăng 0,63 - 1,63 tỷ USD so với năm 2017.

N.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Ngân hàng Nhà nước ngày mai (25/4) sẽ đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng miếng SJC.
Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB mới đây đã có văn bản gửi tớ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, lên tới 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán, áp sát mốc 84 triệu đồng/lượng.
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động