Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Nguyễn Thái Chinh, chuyên ngành Khoa học Trái đất, Trắc địa vệ tinh, Thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Đức (VGI), cho rằng việc Đảng và Nhà nước tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán rằng: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Tiến sĩ Nguyễn Thái Chinh, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Berlin-Potsdam. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông, việc mở rộng phạm vi, quy mô cũng như các kênh, phương thức đánh giá ngày càng đa dạng như trực tiếp tham gia hội nghị, đóng góp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử, thông qua các hội đoàn người Việt ở nước ngoài hay thông qua cơ quan đại diện ngoại giao, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và dân chủ trong chiến lược hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước. Cách làm này đồng thời thể hiện tư duy quản trị hiện đại, dân chủ, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc huy động sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Nhiều ý kiến từ giới trí thức kiều bào tại châu Âu cũng đánh giá cao việc công bố sớm các dự thảo văn kiện Đại hội, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ở nước ngoài có thời gian nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến một cách nghiêm túc, có chiều sâu.
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Xuân Thính ở trường Đại học TU Dortmund, Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Đức, Chủ tịch VGI, cho rằng cách làm này không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, minh bạch và dân chủ trong tham vấn ý kiến nhân dân, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với trí tuệ và đóng góp của cộng đồng người Việt ở khắp nơi, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chủ trương, đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Hướng tới đóng góp thực chất, lâu dài
Nhiều ý kiến kiều bào thống nhất rằng việc lấy ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV và các chính sách lớn thời gian qua không mang tính hình thức, mà được đặt trong khuôn khổ chính sách chính thức, có tính thể chế rõ ràng. Ông Phan Kiên Cường - Trọng tài kinh tế Séc, Slovakia và Wien, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế - thương mại Việt Nam (VICENDETI), nhận định đây là một bước tiến quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược và tính chủ động của Nhà nước, đồng thời phản ánh rõ tư duy đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo ông, điểm đáng chú ý là nội dung lấy ý kiến không chỉ giới hạn ở các vấn đề đối ngoại hay công tác cộng đồng, mà còn mở rộng sang những lĩnh vực nền tảng và mang tính chiến lược như định hướng phát triển đất nước, xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, khoa học-công nghệ, giáo dục và văn hóa. Điều này cho thấy Đảng và Nhà nước "không xem kiều bào đơn thuần là đối tượng vận động, mà là chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách", với lợi thế về tri thức, kinh nghiệm quốc tế và góc nhìn đa chiều.
Từ Australia, bà Hannah Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Australia (AVTN) cho rằng, việc được lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố sự gắn kết tinh thần với Tổ quốc.
Đánh giá về các đợt lấy ý kiến kiều bào thời gian qua, bà nhận định rằng nhiều nội dung đã "đi đúng và trúng" những vấn đề mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bà Hannah Vũ cho biết: "Các nội dung như Luật Đất đai, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ hay thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đều là những chủ đề rất thiết thực".
Để việc lấy ý kiến đạt hiệu quả cao hơn, bà cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng cường đối thoại hai chiều, đồng thời xây dựng cơ chế phản hồi rõ ràng. Điều này sẽ giúp kiều bào thấy ý kiến của mình được tiếp thu và chuyển hóa thành các chính sách cụ thể.
![]() |
| Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hào hứng tham gia Festival “50 năm hòa chung một nhịp đập” chào mừng 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: TTXVN) |
Từ thực tiễn cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, ông Nguyễn Ngọc Thanh Luân, Chủ tịch Hội người Việt tại Toyama, cho biết bà con kiều bào rất quan tâm và hưởng ứng tích cực các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của kiều bào, công tác bảo hộ công dân và định hướng phát triển đất nước trong dài hạn. Hội luôn xác định rõ vai trò là cầu nối giữa cộng đồng kiều bào với các cơ quan đại diện của Nhà nước, đồng thời là kênh tập hợp, phản ánh trung thực và có trách nhiệm ý kiến, nguyện vọng của bà con.
Ông nhấn mạnh mong muốn của kiều bào tại Toyama nói riêng và tại Nhật Bản nói chung là được tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng những hình thức cụ thể, thiết thực và phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm tích lũy được tại nước sở tại, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, quản lý, lao động và hội nhập xã hội. Theo ông, để các đóng góp này phát huy hiệu quả, cần tiếp tục duy trì và mở rộng các kênh đối thoại chính thức, minh bạch, tạo điều kiện để ý kiến của kiều bào được tiếp thu và phản hồi rõ ràng.
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Tin bài liên quan
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Hiến kế để nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thực sự chảy về Thủ đô
Các tin bài khác
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Kết nối trí thức Việt tại Đài Loan, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






