Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
20:25 | 01/04/2024 GMT+7

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana

aa
Đối với khách du lịch nước ngoài, bang Telangana của Ấn Độ mang đến bức tranh toàn cảnh về quá khứ hấp dẫn, về truyền thống văn hóa và lịch sử đa màu sắc tồn tại và phát triển. Telangana đặc biệt lý tưởng cho những ai yêu thích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật với nhiều pháo đài, lăng mộ được xây dựng công phu, kiên cố, nhiều cung điện, nhà thờ Hồi giáo được trang hoàng lộng lẫy.
Học bổng của Hội đồng Văn hóa Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam
Múa dân gian Ấn Độ lan tỏa thông điệp tình yêu đến khán giả Việt Nam

Pháo đài Golconda

Nằm ở phía Tây của thành phố Hyderabad (bang Telengana, miền Nam Ấn Độ), pháo đài Golconda là điểm đến thú vị để du khách tìm hiểu nghệ thuật xây dựng thời xưa ở Ấn Độ. Tên gọi của pháo đài trong tiếng Telugu là Shepherd’s Hill. Pháo đài được xây dựng trên một ngọn đồi cao 121,92 mét. Phế tích pháo đài Golconda còn lại hôm nay phản ánh lịch sử Ấn Độ qua nhiều triều đại.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Golconda là pháo đài thời trung cổ độc đáo.

Những di tích du khách có thể tham quan tại pháo đài Golconda là: Nhà thờ Hồi giáo, kho vũ khí, kho thóc, hồ chứa và khu nhà ở hoàng gia. Với tất cả những điều này, pháo đài xuất hiện thật sự ấn tượng trong mắt khách thăm.

Đứng trên đỉnh pháo đài, du khách còn có thể nhìn thấy cao nguyên Deccan tuyệt đẹp và toàn cảnh thành phố Hyderabad nhộn nhịp.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Pháo đài Golconda rực rỡ về đêm.

Pháo đài Golconda nổi tiếng với hệ thống cấp nước khéo léo và khẩu pháo Fateh Rahben từng được sử dụng trong cuộc bao vây Golconda cuối cùng của Vua Aurangzeb. Du lịch Ấn Độ dành thời gian đến đây, bạn có thể thưởng thức The Sound & Light - chương trình làm sống lại pháo đài Ấn Độ hùng vĩ.

Đài kỷ niệm Char Minar

Đài kỷ niệm Char Minar, thành phố Hyderadabad là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Hyderabad nằm ở trung tâm khu phố cổ, gần nhà thờ Mecca Masjid và Laad Bazaar - con phố mua sắm náo nhiệt.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Char Minar nổi bật bởi 4 ngọn tháp cao vút, 45 khu vực cầu nguyện và một nhà thờ Hồi giáo.

Công trình Char Minar được xây dựng vào năm 1591 theo lệnh của vua Muhammad Quli Qutub Shah để kỷ niệm ngày thành lập thành phố Hyderabad và giúp ngăn chặn bệnh dịch chết người tràn lan ra vùng Golconda. Char Minar nổi bật bởi 4 ngọn tháp cao vút, 45 khu vực cầu nguyện và một nhà thờ Hồi giáo.

Tượng Phật Hussain Sagar

Hussain Sagar là một hồ nước được xây dựng vào năm 1562. Hồ dài 24km, nằm cạnh cửa sông Musi, cung ứng nước ngọt cùng hệ thống tưới tiêu nước cho thành phố Hyderabad. Giữa lòng hồ nước này có một cồn đất là nơi tọa lạc của pho tượng Phật Thích Ca được dựng vào năm 1992, đây cũng là một trong những pho tượng Phật cao nhất ở châu Á.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Bức tượng Phật khổng lồ này là điểm du lịch chính dành cho du khách viếng thăm Hyderabad, thành phố ngọc trai.

Bức tượng Phật cao 17m và cân nặng 320 tấn, được làm bằng đá granite trắng nguyên khối chạm khắc bởi 200 nhà điêu khắc trong hai năm. Bức tượng đã được vận chuyển đến Hyderabad vào tháng 10/1988.

Bức tượng Phật khổng lồ này là điểm du lịch chính dành cho du khách viếng thăm Hyderabad, thành phố ngọc trai.

Đền Ramappa

Đền Ramappa, thành phố Warangal được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2021. Nằm trong một thung lũng ở làng Venkatapur, thuộc quận Mulugu, ngôi đền này có niên đại từ năm 1213 và được xây dựng bởi vị tướng Recharla Rudra dưới triều đại của Vua Ganapati Deva. Đây là đền thờ thần Shiva, từng được Marco Polo trong chuyến ghé thăm đế chế Kakatiya gọi là "ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà các đền thờ".

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Từ khi đền Ramappa được UNESCO công nhận Di sản thế giới năm 2021, ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến tham quan thành phố này.

Anh Kusuma Suryakiran, cán bộ Tổng cục Du lịch Telangana cho biết, toàn bộ đền được xây dựng bằng nhiều loại đá khác nhau nhưng cấu trúc chính là sa thạch đỏ. Đền cao khoảng 1,8 m, sảnh trước của thánh điện có rất nhiều cột trụ chạm khắc được định vị để tạo ra hiệu ứng kết hợp giữa ánh sáng và không gian. Các cột tròn bên ngoài đền có chân đế lớn bằng đá bazan màu đen, được chạm khắc những con vật thần thoại, vũ nữ hoặc nghệ sĩ và là "những kiệt tác của nghệ thuật Kakatiya, rất đáng chú ý vì tinh xảo, tư thế gợi cảm, thân và đầu thuôn dài". Phần đỉnh của đền được làm bằng loại gạch có thể nổi trên mặt nước. Phần dưới là các tảng đá xếp chồng lên để khi có nước lũ chảy qua thì cũng sẽ trượt qua nhanh chóng và đền không bị đổ.

Theo lời kể của anh Kusuma Suryakiran, kiến trúc của đền Ramappa nói riêng và các di tích khác ở Warangal nói chung chịu ảnh hưởng của nhiều triều đại khác nhau trong lịch sử nhưng chủ yếu vẫn là của triều đại Kakatiyan vào khoảng thế kỷ 12. Trước đây, du khách đến thăm Warangal phần lớn là người Ấn, nhưng kể từ khi đền Ramappa được UNESCO công nhận Di sản thế giới năm 2021, thành phố này ngày càng hấp dẫn du khách nước ngoài bởi sự huyền bí và đầy màu sắc lịch sử.

Đền Ngàn trụ

Nằm ở chân đồi Hanamkonda, đền Ngàn trụ là một trong những phần quan trọng nhất của thành phố lớn thứ hai bang Telangana. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1163 sau Công nguyên bởi Vua Rudra Deva vĩ đại và mang phong cách kiến trúc Chalukya đặc trưng. Kiến trúc của đền là hình ngôi sao và các cột được chạm khắc tinh xảo, là minh chứng cho trình độ chuyên môn của những người thợ thủ công tuyệt vời.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Người dân Ấn Độ thường đến đền Ngàn trụ để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, đi chân trần 3 hoặc 5 vòng quanh đền để cầu nguyện.

Ngôi đền thờ 3 vị thần: Shiva, Vishnu và Surya. Anh Kusuma Suryakiran cho hay, người dân ở đây thường đến đền Ngàn trụ để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, đi chân trần 3 hoặc 5 vòng quanh đền để cầu nguyện.

Pháo đài Warangal

Pháo đài Warangal được xây dựng vào thế kỷ 13 bởi Vua Ganpatideva của triều đại Kakatiya. Ngày nay, pháo đài chỉ còn là đống đổ nát nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy một bức tường đắp bằng bùn cao hơn 6m bao quanh như một kỷ niệm về thời xưa cùng bức tường thứ hai được làm bằng đá granit.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Pháo đài Warangal được xây dựng vào thế kỷ 13 bởi Vua Ganpatideva.
Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Hoàng hôn tại Pháo đài Warangal.

4 cổng đá còn sót lại, dù không nguyên vẹn nhưng cũng khá ấn tượng với chiều cao hơn 9 m, có những hình chạm khắc hấp dẫn và một cổng vào được chạm khắc tinh xảo trong pháo đài hiện là biểu tượng chính thức của Telangana. Đó là chưa kể đến 45 cây cột và tháp trong pháo đài trải rộng trên diện tích 19 km.

Đồi Nagarjunakonda

Đồi Nagarjunakonda (Long Thọ) thuộc bang Andhra Pradesh, cách Hyderabad khoảng 150km. Tên gọi Đồi Long Thọ là được đặt theo tên của ngài Long Thọ, một triết gia và cũng là một nhà tư tưởng kiệt xuất của Phật giáo. Ngọn đồi này hiện nay như một hòn đảo nhỏ ở trên một đập nước lớn có tên gọi là Nagarjunasagar (Nagarjunasagar Dam). Để tham quan địa danh này du khách phải đi phà.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Viện bảo tàng Nagarjunakonda trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến Phật giáo.

Nagarjunakonda từng là kinh đô của triều đại Ikshvaku (225TL - 325TL), được trì vì bởi những hậu duệ của Satavahana ở Đông Deccan. Địa danh này đã có thời Phật giáo rất hưng thịnh, với nhiều chùa tháp và trường đại học Phật giáo được xây dựng, và cũng từng có nhiều Tăng sĩ từ những nước khác đến tu học.

Nagarjunakonda thường được xem là nơi Phật giáo Đại thừa phát triển rực rỡ nhất, thậm chí được coi như là một “Thánh địa” hay “cái nôi” của Phật giáo Đại thừa ở Ấn Độ. Ngày nay, dấu ấn Phật giáo ở Nagarjunakonda là những gì được khai quật và trưng bày ở viện bảo tàng tọa lạc trên Đồi Long Thọ, và một số di tích Phật giáo khác ở trên hòn đảo nhỏ này.

Khám phá vẻ đẹp của Ấn Độ qua những địa danh nổi tiếng ở bang Telangana
Nagarjunakonda thường được xem là nơi Phật giáo Đại thừa phát triển rực rỡ nhất.

Viện bảo tàng Nagarjunakonda xây theo kiểu kiến trúc Gandhara, trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến Phật giáo, như hình tượng Phật và Bồ-tát, chữ viết trên đá, phù điêu, những tấm bảng khắc họa những hình ảnh có nguồn gốc từ những câu chuyện Tiền thân (Jataka)… Bên cạnh, viện bảo tàng cũng trưng bày những hiện vật liên quan đến Ấn giáo và Ky-na giáo.

Sôi động ngày hội Ấn Độ tại Hà Nội Sôi động ngày hội Ấn Độ tại Hà Nội
Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều tối 6/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề: Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng và giao thoa văn hóa-lịch sử, đặc biệt thông qua Phật giáo và các di sản văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi học thuật, nghệ thuật và hợp tác bảo tồn. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Riêng năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 746.000 lượt, tăng khoảng 50% so với năm 2024 và gần 4 lần so với năm 2019.
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ

Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ

Ngày 30/3, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trồng cây hữu nghị năm 2026. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016 - 2026).

Các tin bài khác

“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh

“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh

Cách Thiên An Môn khoảng 20 km về phía Đông Nam, khu vực lấy đường Vinh Hoa Nam làm trục chính, kéo dài từ đường Địa Trạch ở phía Tây đến đường Trung tâm Hoành Đạt ở phía Đông, được mệnh danh là “Đại lộ tên lửa Bắc Kinh”. Trên con phố này, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu về việc “lên trời”.
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?

Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?

“Không có đại dương khỏe mạnh, sẽ không có hành tinh khỏe mạnh” – lời cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba diễn ra ngày 13/6 tại Pháp thêm một lần nhấn mạnh tính cấp bách của việc bảo vệ biển xanh. Trong bối cảnh mỗi năm có hơn 10 triệu tấn rác thải nhựa tràn xuống đại dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang cho thấy một hướng đi đáng chú ý với mô hình “Tuần hoàn xanh” – biến rác thải nhựa thành tài nguyên, mở ra triển vọng bền vững cho môi trường biển.
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?

Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?

Ngày 17/6 là Ngày Thế giới phòng chống sa mạc hóa và hạn hán. Sa mạc hóa được mệnh danh là "căn bệnh ung thư của Trái đất", là thách thức sinh thái chung của toàn cầu, đồng thời cũng là một vấn đề kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, những "vùng đất cằn cỗi" đang dần biến thành "ngân hàng vàng", vừa khôi phục hệ sinh thái, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện

Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện

Ngày 18/3, tờ báo Italy Il Foglio đã chính thức xuất bản một ấn bản đặc biệt mang tên Il Foglio AI, trong đó toàn bộ nội dung, từ viết bài, đặt tiêu đề đến trích dẫn nguồn tin, đều do trí tuệ nhân tạo (AI) đảm nhiệm. Số báo này xuất hiện trên các kệ báo dưới dạng ấn bản khổ lớn cũng như trên nền tảng trực tuyến.

Đọc nhiều

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, việc hiện đại hóa quân đội là yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cổ xúy “phi chính trị hóa” và “trung lập hóa” quân đội. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng”, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử

Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử

Quan hệ hợp tác giữa HĐND Hà Nội và HĐND Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất, với trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng hoạt động dân cử.
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Sáng 13/5, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa XI đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhân chuyến thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 10-13/5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác hàng hải, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia cũng như thúc đẩy kết nối giữa hải quân và nhân dân hai nước.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/5, thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Phiên bản di động