Trang chủ Hữu nghị
22:10 | 09/11/2022 GMT+7

Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào

aa
Ngày 9/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Tổ chức và Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên huấn dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Lễ khai giảng có sự có mặt của 30 học viên, đại biểu và các thầy cô giáo.
Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng
Sáng 7/11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Bế giảng lớp bồi dưỡng cho 35 cán bộ hội liên hiệp phụ nữ Lào Bế giảng lớp bồi dưỡng cho 35 cán bộ hội liên hiệp phụ nữ Lào
Ngày 7/11, học viện phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cho 35 cán bộ hội liên hiệp phụ nữ Lào năm 2022.
Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào
Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Tổ chức và Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên huấn dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra ngày 9/11/2022. (Ảnh: Thu Hà)

Đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, chương trình học tập, nghiên cứu của hai lớp bồi dưỡng được tiến hành trong thời gian 2 tháng tại Việt Nam. Các nội dung học tập của 2 lớp bồi dưỡng được biên soạn công phu, kết hợp chặt chẽ những nội dung về lý luận và thực tiễn, về kinh nghiệm và một số kỹ năng nghiệp vụ; cập nhật những vấn đề thế giới; 35 năm đổi mới của Việt Nam; kinh nghiệm và kỹ năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác ở một số lĩnh vực cụ thể.

Xen kẽ giữa các đợt học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ bố trí cho các học viên đi nghiên cứu thực tế ở một số địa phương của Việt Nam nhằm giúp các học viên tích lũy thêm kiến thức thực tiễn, có những trải nghiệm phong phú và thiết thực ở các lĩnh vực.

Về hình thức học tập, khóa học sẽ triển khai kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm: giảng dạy trên lớp, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan thực tế…

Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: Thu Hà)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Lào luôn có sự quan tâm đặc biệt tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp của hệ thống chính trị ở Lào. Mỗi năm, Đảng và Nhà nước Lào đã cử hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp sang học tập, nâng cao kiến thức ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chúng tôi coi đó là niềm vinh dự vì đã có những đóng góp nhất định vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, qua đó góp phần củng cố, phát triển, nâng tầm mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Khai giảng 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Văn nạ xay Thêp Thị Lạt phát biểu tại Lễ Khai giảng. (Ảnh: Thu Hà)

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Văn nạ xay Thêp Thị Lạt nhấn mạnh: “Thay mặt cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, tôi đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên huấn Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian vừa qua. Thay mặt Đại sứ quán Lào tại Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, giúp đỡ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào".

"Hai lĩnh vực công tác Tổ chức và Tuyên huấn là hai lĩnh vực rất quan trọng được Đảng, Nhà nước Lào luôn quan tâm, ưu tiên. Thời gian qua, Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như trong công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây cũng là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai bên, là mối quan hệ trong sáng, thủy chung, mối quan hệ có một không hai trên thế giới. Năm 2022 cũng là năm hai Đảng, hai Nhà nước kỉ niệm hai sự kiện của hai dân tộc là 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký ngày Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới: ông Văn nạ xay Thêp Thị Lạt chia sẻ.

Sekong (Lào) thúc đẩy hợp tác với Quảng Ngãi (Việt Nam) trên tất cả các lĩnh vực Sekong (Lào) thúc đẩy hợp tác với Quảng Ngãi (Việt Nam) trên tất cả các lĩnh vực
Đây là nội dung quan trọng nhân chuyến sang thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 06/11 của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh SeKong (Lào) do Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh SeKong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay dẫn đầu.
Lãnh đạo Lào đánh giá rất cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam Lãnh đạo Lào đánh giá rất cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 7/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã lần lượt tiếp thân mật Đoàn đại biểu cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện và cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào dẫn đầu.
Hải Dương - Thu Hà
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động