Kết nối hàng không, tạo đà cho quan hệ Việt Nam - Campuchia cất cánh
Tăng mạng lưới kết nối giữa hai quốc gia
Trước đây, chị Trần Thị Hằng muốn bay từ Hà Nội đến Phnom Penh (Campuchia) cần phải quá cảnh tại Vientiane (Lào) trên chuyến bay xuyên Đông Dương của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Thời gian di chuyển hai nước cũng gần nửa ngày. Tuy nhiên, từ khi đường bay thẳng từ thủ đô Hà Nội tới thủ đô Phnom Penh do Vietnam Airlines khai trương vào tháng 10/2024 thời gian bay của chị Hằng rút gọn gần 2 tiếng.
“Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên bay từ Hà Nội sang Phnom Penh. Giờ có đường bay thẳng tôi thấy việc đi lại thuận lợi, dễ dàng, hỗ trợ nhiều cho việc kinh doanh của tôi”, chị Hằng kể.
Anh Vottra là người thích du lịch. Anh nói đã nhiều lần muốn đến Việt Nam khi được nghe bạn bè kể về đất nước xinh đẹp này. Tuy nhiên phải đợi đến khi có đường bay thẳng hai nước, anh mới có cơ hội thực hiện kế hoạch này. “Nhớ có chuyến bay thẳng, con đường đến với Việt Nam trở nên thuận tiện hơn với du khách”, anh Vottra nói.
![]() |
| Khai trương đường bay thẳng Hà Nội tới thủ đô Phnom Penh. |
Được biết, đường bay thẳng giữa thủ đô hai nước hoạt động với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, được khai thác bằng máy bay phản lực hiện đại Airbus A321. Đường bay mới này sẽ nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Campuchia của Vietnam Airlines lên 5 đường bay từ cuối tháng 10/2024 và tổng số chuyến bay giữa hai quốc gia sẽ lên tới 86 chuyến bay mỗi tuần, góp phần quan trọng vào việc gia tăng mạng lưới kết nối giữa hai quốc gia.
Ngoài mở đường bay mới, Vietnam Airlines đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Hãng hàng không quốc gia Campuchia - Cambodia Angkor Air, Hiệp hội Du lịch Campuchia và SaigonTourist Group trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến Du lịch, Hàng không “Hai quốc gia - Một điểm đến”. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ phối hợp các đối tác để tăng cường xúc tiến du lịch hai chiều, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động quảng bá, tiếp thị và hợp tác sản phẩm, dịch vụ hàng không.
Ngoài Vietnam Airlines, hiện tại còn có hãng hàng không Vietjet của Việt Nam đang khai thác chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới thành phố di sản Siem Reap (Campuchia). Đường bay được Vietjet khai thác từ cuối năm 2023 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay mỗi chặng là 1 giờ 45 phút. Các chuyến bay của Vietjet bay đến sân bay quốc tế Siem Reap Angkor - sân bay lớn nhất của Campuchia, cách trung tâm Siem Reap khoảng 50 km và di tích quần thể Angkor khoảng 40 km.
Về phía Campuchia, bắt đầu từ ngày 22/12, AirAsia Campuchia sẽ bắt đầu khai thác tuyến bay mới từ Phnom Penh đến TP.Hồ Chí Minh hoạt động 4 chuyến/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa hai thành phố đầy sôi động.
Ngoài ra, vào ngày 24/1/2025, AirAsia Campuchia sẽ mở rộng mạng lưới đường bay với tuyến bay mới nối liền Phnom Penh và Thủ đô Hà Nội, tần suất hoạt động của tuyến bay là 3 chuyến/tuần.
![]() |
| Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam đang khai thác chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới thành phố di sản Siem Reap (Campuchia). |
Thúc đẩy kinh tế, du lịch hai nước
Bên cạnh vai trò cầu nối về địa lý, trung chuyển hành khách hay hàng hóa, những chuyến bay thẳng còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương của hai nước trên mọi lĩnh vực; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước giao lưu, thăm thân, du lịch, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đường bay thẳng sẽ đặc biệt thuận lợi cho các doanh nhân và khách du lịch trong nước và quốc tế, cũng như thúc đẩy phát triển các gói du lịch giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Phnom Penh, giúp tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh, tuyến bay sẽ mang lại sự thuận tiện cho các nhà lãnh đạo, doanh nhân và du khách, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn rằng, thời gian tới du lịch giữa hai quốc gia sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ của các bên, đường bay thẳng Hà Nội - Phnom Penh sẽ ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Ông Mao Havannall, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Nhà nước về Hàng không dân dụng Campuchia, khẳng định việc khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Phnom Penh góp phần hoàn thiện kết nối hàng không giữa hai nước, mang lại những lựa chọn tốt hơn cho hành khách, nhất là các doanh nhân và các du khách của hai bên cũng như quốc tế. Đồng thời, việc khai trương đường bay này cũng là biểu tượng cho quan hệ mật thiết và hợp tác toàn diện giữa hai Việt Nam và Campuchia.
Tin bài liên quan
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





