Italia chi hàng chục tỷ USD giải cứu hệ thống ngân hàng
Theo CNN, động thái trên diễn ra vào cuối tuần trước, sau khi giới chức châu Âu cảnh báo rằng 2 ngân hàng khu vực Italia đang gặp khó là Banca Popolare di Vicenza và Veneto Banca có thể sụp đổ. Đây là biện pháp mới nhất của Italia nhằm lấp đầy lỗ hổng trong ngành tài chính. Cuối năm ngoái, nước này phải cam kết hàng tỷ euro để giải cứu Monte dei Paschi, nhà băng lâu đời nhất thế giới còn hoạt động.
Theo kế hoạch được công bố hôm 25/6, chính phủ Italia sẽ chi 4,8 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ USD tiền mặt và cung cấp khoản bảo lãnh lên đến 12 tỷ euro, tương đương 13,4 tỷ USD, để Intesa Sanpaolo - một trong những ngân hàng lớn nhất Italia - có thể tiếp quản các bộ phận còn hoạt động tốt của 2 nhà băng đang gặp khó. Các mảng hoạt động còn lại sẽ bị loại bỏ.
|
Ngân hàng Banda Popolare di Vicenza sẽ được giải cứu
Vướng vào nợ xấu, Banca Popolare di Vicenza và Veneto Banca đã dùng hết 3,5 tỷ euro số tiền nhận được từ một quỹ do chính phủ hậu thuẫn hồi năm ngoái. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan giám sát các nhà băng ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone), cuối tuần trước cho hay 2 ngân hàng Italia không còn đủ tiền để sống tiếp.
Intesa Sanpaolo cho biết hôm 26/6 rằng họ đang trả giá cực thấp là 1 euro để cứu các mảng hoạt động của 2 ngân hàng gặp khó. Cổ phiếu Intesa Sanpaolo tăng khoảng 3,5% trong phiên giao dịch sáng nay (28/6), cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về động thái giải cứu.
Nhiều nhà băng Italia chật vật với chi phí cao và lợi nhuận thấp nhiều năm qua. Hàng tỷ euro trong các khoản vay mất đi vì kinh tế trì trệ. Kinh tế Italia hầu như không tăng trưởng trong 10 năm qua. Các ngân hàng nước này đang gánh khoảng 360 tỷ euro, tương đương 400 tỷ USD nợ xấu, tức chiếm khoảng 1/3 số nợ xấu của eurozone.
|
Nhiều nhà băng ở Italia thu lời kém hiệu quả trong khi chi phí hoạt động cao
Quy định về giải cứu ngân hàng ở Liên minh châu Âu (EU) đòi hỏi các nhà đầu tư (cổ đông và người sở hữu trái phiếu), chứ không phải người nộp thuế, gánh vác gánh nặng tài chính. Dù vậy, Ủy ban châu Âu (EC) vừa bật đèn xanh để Italia dùng tiền công cứu ngân hàng.
EC cho biết các quỹ đầu tư nhà nước có thể được dùng để cứu trợ, miễn là các cổ đông và người sở hữu trái phiếu chịu gánh nặng chi phí và kế hoạch giải cứu không khiến sự cạnh tranh trong ngành khác đi quá nhiều. Chính phủ Italia cho hay động thái của họ là nhằm bảo vệ doanh nghiệp, công ăn việc làm và người tiết kiệm sử dụng 2 ngân hàng trên. Banca Popolare di Vicenza và Veneto Banca nằm ở phía Đông Bắc Italia, quanh vùng Venice.
Theo Thanh Niên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ tăng cường xúc tiến xuất khẩu nông sản vào Việt Nam
50 năm không ngừng nâng chuẩn: Cách Vinamilk xây dựng thương hiệu tỷ đô của Việt Nam
Sôi động dòng chảy thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




