Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:19 | 18/07/2018 GMT+7

Hưởng ứng các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” trên cả nước

aa
TĐO - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tuổi trẻ cả nước tổ chức rất nhiều các hoạt động tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, các cơ sở Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên sẽ đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ; động viên, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

huong ung cac hoat dong tuoi tre tri an cac anh hung liet sy tren ca nuoc

Đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ. Ảnh: Minh Châu.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà tại trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công, các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và các gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sỹ; tu sửa các công trình ghi công liệt sỹ, phần mộ liệt sỹ. Khảo sát, vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo, biểu dương, tuyên dương, khen thưởng, tặng học bổng cho con em thương binh, liệt sỹ; nhận đỡ đầu cho con thương binh liệt sỹ, gia đình thương binh liệt sỹ có con em bị nhiễm chất độc da cam.

Đáng chú ý, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, chương trình Hội quân và hành trình “Những dấu ấn vinh quang” sẽ diễn ra từ ngày 20-22/7 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đó, 16 đơn vị gồm Thành đoàn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, 6 tỉnh đoàn cụm Bắc Trung bộ, 4 đơn vị cụm Đoàn trực thuộc sẽ đi thăm, dâng hương, dâng hoa các di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ, khu tưởng niệm thanh niên xung phong; thăm các gia đình chính sách, có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong.

Các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ, phần mộ các liệt sỹ trên cả nước vào ngày 26/7.

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà tri ân dịp 27/7

Ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội dự kiến sẽ dành khoảng 103 tỷ đồng tặng quà tri ân nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

huong ung cac hoat dong tuoi tre tri an cac anh hung liet sy tren ca nuoc

Ảnh minh họa: KT.

Các phần quà tri ân hướng tới các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng. Cụ thể, mức tặng quà 1.000.000 đồng/suất được gửi tới Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh; đại diện thân nhân của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi liệt sỹ); người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp....

Bên cạnh đó, Thành phố dành 618 triệu đồng để thăm hỏi và tặng quà tới các cá nhân và đơn vị tiêu biểu. Trong đó, mức 11.000.000 đồng/đơn vị được dùng để thăm và tặng quà 42 đơn vị bao gồm: Làng Hữu nghị Việt Nam; 7 đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh thuộc các tỉnh liền kề; Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam-dioxin TP.Hà Nội; Ban phục vụ lễ tang Thành phố; các đơn vị nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; các đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương bệnh binh trên địa bàn Thành phố...

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2018, Hà Nội điều chỉnh, bổ sung đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng 2 liệt sỹ trở lên sẽ tách riêng theo số liệt sĩ thờ cúng để tặng quà mức 500.000 đồng/suất (1 liệt sỹ/1 suất quà).

Ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TP.Hà Nội cũng cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng, Thành phố vừa tổ chức đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang các liệt sỹ - nơi có nhiều liệt sỹ thuộc Hà Nội đang yên nghỉ như: Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Tân Biên (tỉnh Tây Ninh); Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.

Trong dịp 27/7 này, các đoàn đại biểu của Thành phố sẽ đi thăm và tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công. Đồng thời, sẽ tổ chức lễ dâng hương tại 3 nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, nghĩa trang liệt sĩ Nhổn và nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi.

Mai Sơn tri ân các anh hùng liệt sỹ

Ngày 13/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, huyện ủy Mai Sơn, Hội Cựu thanh niên xung phong đã tổ chức Lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong, Ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, nghi thức trọng thể, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, cầu nguyện cho anh linh những người lính đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự bình yên của đất nước hôm nay

Lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ những năm 1954 là một hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn thế hệ cha ông đã ngã xuống để giữ gìn hòa bình cho quê hương.

Bên cạnh hoạt động tri ân, Ban tổ chức đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, những thương binh, liệt sỹ, thanh niên xung phong trên địa bàn.

N.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động