Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:06 | 11/04/2025 GMT+7

Hướng dẫn thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

aa
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành hướng dẫn chi tiết về cách điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (ĐKDT), bao gồm 16 mục thông tin quan trọng.
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 như thế nào?
Thay đổi trong chấm thi tốt nghiệp THPT 2025
Hướng dẫn thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi thi tốt nghiệp THPT 2025
Hướng dẫn thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Mục SỞ GD&ĐT…MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc Sở GD&ĐT nào thì ghi tên Sở GD&ĐT vào vị trí trống, sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã Sở GD&ĐT vào 2 ô trống tiếp theo. Mã Sở GD&ĐT do Bộ GD&ĐT quy định.

Mục Số phiếu:

Đây là mục do nơi tiếp nhận hồ sơ ghi vào, thí sinh không cần điền mục này khi điền phiếu đăng ký dự thi THPT 2025. Số phiếu sẽ được xác định tại điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

Mục 1 và 2:

Thí sinh cần điền theo các hướng dẫn cụ thể đã được Bộ GD&ĐT in trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các mục này thường liên quan đến thông tin cơ bản của thí sinh, giúp xác nhận chính xác danh tính và các thông tin cần thiết cho quá trình thi.

Mục 3:

Nơi sinh: Thí sinh cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi mình sinh ra. Nếu thí sinh sinh ở nước ngoài, chỉ cần ghi tên quốc gia bằng tiếng Việt, không cần ghi chi tiết địa phương cụ thể.

Dân tộc: Thí sinh cần điền chính xác tên dân tộc của mình như trong giấy khai sinh.

Quốc tịch: Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài, cần đánh dấu (X) vào ô dành cho đối tượng này để xác nhận quốc tịch của mình. Điều này sẽ giúp phân biệt các thí sinh quốc tế với thí sinh trong nước.

Mục 4:

Đây là mục dành cho số thẻ căn cước công dân, mã số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của thí sinh. Tất cả các loại số này được ghi chung vào mục này, giúp đơn giản hóa thủ tục đăng ký.

Mục 5:

Thí sinh cần điền mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường nơi có hộ khẩu thường trú của mình.

Đặc biệt, đối với các thí sinh thuộc diện ưu tiên khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn, cần phải xác nhận rõ thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực này trong thời gian học THPT.

Thí sinh sẽ điền thông tin mã đơn vị hành chính vào các ô trống tương ứng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Việc điền đúng các mã này rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi ưu tiên cho thí sinh.

Mục 6:

Thí sinh cần ghi rõ tên trường học nơi mình học và địa chỉ đến cấp huyện/quận, tỉnh/thành phố của trường. Mã tỉnh nơi trường đóng và mã trường phải được điền chính xác theo quy định của Sở GD&ĐT.

Đối với thí sinh là công an hoặc quân nhân, cần ghi mã tỉnh tương ứng với nơi đóng quân và mã trường là 900. Nếu thí sinh học tại các trường nước ngoài, mã trường sẽ là 800, và mã tỉnh sẽ là tỉnh nơi thí sinh thường trú tại Việt Nam.

Mục 7:

Đây là mục điền thông tin liên lạc của thí sinh, bao gồm số điện thoại di động và email. Thí sinh cần điền số điện thoại chính thức của mình để nhận mã OTP (mật khẩu sử dụng một lần) khi đăng ký trực tuyến. Việc sử dụng số điện thoại di động là bắt buộc để đảm bảo tính bảo mật khi thực hiện các thủ tục đăng ký online.

Mục 8:

Thí sinh cần ghi thông tin của người liên hệ (họ tên, số điện thoại, địa chỉ cụ thể từ xóm, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố). Địa chỉ này sẽ là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh được công nhận trúng tuyển. Thí sinh nên chắc chắn rằng thông tin ghi ở mục này là chính xác để tránh sự cố không nhận được thông báo quan trọng.

Mục 9:

Thí sinh phải đánh dấu (X) vào một trong hai ô để xác định chương trình học mình tham gia, đó là chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) hoặc Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT. Việc này sẽ giúp Bộ GD&ĐT phân loại thí sinh theo chương trình học tương ứng.

Mục 10:

Đối với thí sinh tự do, cần đánh dấu (X) vào ô để xác định xem mình đã tốt nghiệp THPT hay chưa. Mục này giúp phân biệt giữa thí sinh tự do đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp, từ đó có các yêu cầu thi phù hợp.

Mục 11:

Thí sinh ghi tên và mã Hội đồng thi mà mình đăng ký dự thi. Mã hội đồng thi sẽ do Bộ GD&ĐT cấp, và thông tin này rất quan trọng trong quá trình xét duyệt và tổ chức thi.

Mục 12:

Học sinh lớp 12 ghi phiếu đăng ký dự thi tại trường mình đang học. Các đối tượng khác (thí sinh tự do, thí sinh thuộc các đối tượng đặc biệt) nộp phiếu tại nơi Sở GD&ĐT quy định. Mã đơn vị đăng ký dự thi sẽ được ghi theo hướng dẫn của nơi nhận hồ sơ.

Mục 13:

Thí sinh lớp 12 sẽ thi 4 môn: Toán, Ngữ văn và hai môn học còn lại trong chương trình học lớp 12 (chọn từ các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ). Thí sinh tự do cũng sẽ có thể ghi điểm cho những môn đã bảo lưu từ kỳ thi trước.

Thí sinh có thể chọn thi lại các môn bảo lưu nếu muốn sử dụng kết quả thi đó cho xét tuyển đại học, cao đẳng.

Mục 14: Nếu thí sinh miễn thi Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc nếu là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ, thí sinh phải ghi rõ.

Nếu chứng chỉ có ghi điểm thi, thí sinh phải điền điểm vào ô “Điểm thi” tương ứng.

Mục 15: Đối với thí sinh là người nước ngoài, nếu có nguyện vọng miễn thi môn Ngữ văn, thí sinh cần ghi rõ bậc chứng chỉ tiếng Việt đạt được vào ô bên cạnh.

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT năm trước và có môn thi đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu điểm thi môn đó, phải ghi điểm vào ô tương ứng. Thí sinh vẫn có thể thi lại môn bảo lưu để sử dụng kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng.

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi số 1 và số 2 như sau:

Hướng dẫn thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025
Hướng dẫn thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025
Thời gian chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 Thời gian chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố sớm hơn mọi năm, vào 8 giờ ngày 16/7 theo văn bản của Bộ GDĐT.
Thi tốt nghiệp THPT 2025: các mốc thời gian cần lưu ý Thi tốt nghiệp THPT 2025: các mốc thời gian cần lưu ý
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thi tốt nghiệp THPT 2025: khi nào được miễn thi ngoại ngữ?

Thi tốt nghiệp THPT 2025: khi nào được miễn thi ngoại ngữ?

Các thí sinh được sử dụng chứng chỉ Ngoại ngữ để miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT năm 2025 theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).
Khi nào thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2025 tạm thời?

Khi nào thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2025 tạm thời?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 26-27/6/2025. Bên cạnh các thông tin về thủ tục và quy trình dự thi, thí sinh cũng cần nắm rõ thời gian khi nào được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2025 tạm thời.
Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 trực tuyến

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chính thức sẽ diễn ra từ ngày 26-27/6/2025. Theo đó, thí sinh cần nắm rõ hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 trực tuyến để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi của mình.

Các tin bài khác

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.

Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Từ ngày 25–28/2/2026, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Maranhão. Chuyến công tác nhằm khảo sát thực địa, thúc đẩy hợp tác đầu tư – thương mại song phương, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kết nối chiến lược giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Brazil.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

FAVIJA – là tổ chức xã hội uy tín của cộng đồng người Việt tại Nhật, hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số

Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, cử tri có thể biết chính xác nơi bỏ phiếu, xem tiểu sử ứng viên, theo dõi tiến độ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)... đang được các địa phương ứng dụng rộng rãi, giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.
Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU

Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU

Mùa biển đầu năm Bính Ngọ 2026, ngư dân Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai… rộn ràng ra khơi. Từng con tàu xuất bến được kiểm soát hồ sơ, thiết bị giám sát hành trình bật liên tục, nhật ký khai thác ghi chép đầy đủ.
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động