Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
11:00 | 05/09/2023 GMT+7

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới

aa
Sáng ngày 5/9, hơn 380.000 học sinh của hơn 870 cơ sở giáo dục tỉnh Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
Tổ chức Children Of Peace International khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Phú Thọ Tổ chức Children Of Peace International khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Phú Thọ
Từ ngày 20-21/8, Đoàn y tế tình nguyện của tổ chức Children of Peace International (COPI/Mỹ) phối hợp với Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện chương trình khám bệnh tổng quát, nha khoa và cấp thuốc miễn phí tại xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng.
Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới

Ông Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Vũ Duệ, huyện Lâm Thao.

Sáng 5/9, thời tiết ở các địa phương tỉnh Phú Thọ mát, không mưa, giao thông khá thông thoáng. Các em học sinh đến trường với những bộ quần áo mới, nét mặt tươi vui, phấn khởi chào đón năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay được các trường tổ chức trang trọng, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho các thầy, cô giáo cùng các em học sinh; đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Trao đổi với phóng viên, Nhà giáo Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng trường Mầm non Cao Xá 1, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho hay, năm học mới 2023 - 2024 nhà trường có tổng 280 trẻ. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, năm học này nhà trường tiếp tục thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện” thành các hoạt động thường xuyên, mang hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Nhà giáo Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng trường Mầm non Cao Xá 1 đánh trống khai giảng năm học mới.

Nhà trường đã hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Nhà trường có đầy đủ hệ thống đồ dụng dụng cụ phục vụ công tác nấu ăn bán trú đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, nhà trường đã thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên về thực hiện nhiệm vụ năm học; bố trí, sắp xếp giáo viên, nhân viên theo vị trí việc làm đảm bảo yêu cầu của các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Bà Nguyễn Thị Lưu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cao Xá tặng hoa chúc mừng cô và trò Trường Mầm non Cao Xá 1.

Năm học 2022 - 2023 vừa qua, tập thể trường mầm non Cao Xá 1, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) luôn đoàn kết, thống nhất quyết tâm với mục tiêu xây dựng nhà trường ngày một phát triển.

Theo đó, năm 2022 Chi bộ nhà trường được Đảng ủy xã Cao Xá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao khen tặng trường Mầm non Cao Xá 1 danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 16 giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 3 CBGV được Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao tặng giấy khen.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Đại diện lãnh đạo xã Cao Xá tặng quà cho các em học sinh trường Mầm non Cao Xá 1.

Thành tích giáo dục nổi bật

Tại trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), Nhà giáo Đinh Thị Thủy – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học mới này nhà trường có tổng 938 học sinh. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học mới này, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy, giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

“Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường phải là người tận tâm, sáng tạo trong công việc, phát hiện, nâng niu tài năng trí tuệ của các em. Song song với đó, chúng ta cần phải xác định “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”, phải biết giáo dục nhân cách đạo đức, lòng yêu thương con người”, nhà giáo Đinh Thị Thủy nhấn mạnh.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Ông Nguyễn Tiến Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã Cao Xá và Nhà giáo Đinh Thị Thủy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Xá trao bằng khen, giấy khen cho các thầy cô giáo đạt thành tích cao trong năm học 2022 - 2023.

Trong những năm học vừa qua, mặc dù điều kiện Trường Tiểu học Cao Xá còn có những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, về đội ngũ; song thầy và trò nhà trường đã nỗ lực thi đua, vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, năm học 2022 – 2023 vừa qua, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất đáng tự hào so với những năm học trước. Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ HS tham gia và đạt giải trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ các cấp tăng cao so với năm học trước trong đó: HS tham gia giao lưu cấp trường: 1.115 lượt HS tăng 711 lượt HS so với năm học trước.

Cấp huyện 43 lượt HS đạt giải. Cấp tỉnh: 83 lượt HS đạt giải, tăng 18 lượt HS so với năm học trước. Cấp quốc gia có 13 lượt HS đạt giải, trong đó giành: 2 huy chương Bạc, 2 giải Ba và 9 giải Khuyến khích; tăng 9 lượt so với năm học trước.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, trường Tiểu học Cao Xá vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Ông Nguyễn Tiến Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã Cao Xá trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho cô giáo Nguyễn Thị Hà - Giáo viên trường Tiểu học Cao Xá.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho cô giáo Nguyễn Thị Hà đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Đồng thời cô Nguyễn Thị Hà còn được Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” trong năm học vừa qua.

Cùng với đó, nhà trường còn có: 5 CBGV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (cô giáo Nguyễn Thị Hà, Hoàng Thị Kim Toan, Hoàng Thị Bích Thảo, Lê Thanh Hiên và thầy giáo Phạm Ngọc Nam); 34 CBGV NV được Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Giáo viên trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) chia sẻ: Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại trường Tiểu học Cao Xá được tổ chức theo hướng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, tạo không khí tươi vui, hứng khởi; tạo động lực để giáo viên chúng tôi và các em học sinh bước vào năm học mới.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Cô và trò trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao vui tươi chào mừng năm học mới.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Năm học mới 2023 - 2024, cô và trò lớp 2A1 nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, các con chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu!”.

Tự hào ngôi trường mang tên Trạng nguyên Vũ Duệ

Nhà giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Vũ Duệ, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết: Năm học mới 2023 - 2024, nhà trường đón 160 em học sinh khối 6. Phát huy thành tích đạt được, thầy và trò Trường THCS Vũ Duệ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Kể từ năm học mới 2023 - 2024, trường THCS Lâm Thao chính thức mang một cái tên mới, với tràn đầy niềm hi vọng, khí thế và quyết tâm mới! Thầy và trò nhà trường phấn đấu noi gương sáng Trạng nguyên Vũ Duệ, thi đua dạy tốt học tốt, để từ mái trường THCS Vũ Duệ, biết bao nhân tài sẽ đem trí tuệ, sức lực của mình đóng góp cho xã hội, cho đất nước như tấm gương của vị Trạng nguyên lừng danh trên quê hương đất lúa, đất văn”, nhà giáo Nguyễn Thanh Nga nhấn mạnh.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Em Cao Nhật Mai - Học sinh lớp 9A1, trường THCS Vũ Duệ, huyện Lâm Thao.

Là học sinh cuối cấp, em Cao Nhật Mai - Học sinh lớp 9A1, trường THCS Vũ Duệ, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) chia sẻ niềm vui, may mắn và tự hào khi được tham gia lễ khai giảng tại ngôi trường mang tên Trạng nguyên Vũ Duệ.

“Trước thềm năm học mới 2023 - 2024, là học sinh dưới mái trường mang tên Trạng nguyên Vũ Duệ; chúng em hứa sẽ chăm chỉ học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong để ngày càng học tập tốt hơn, tiến bộ nhiều hơn, xứng đáng với sự mong đợi, kì vọng của thầy cô giáo và các bậc cha mẹ, để góp phần là dày thêm thành tích của ngôi trường THCS Vũ Duệ thân yêu”, em Cao Nhật Mai bày tỏ.

Trường THCS Vũ Duệ tiền thân là Trường THCS Lâm Thao. Năm học 2022 - 2023, nhà trường gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, được khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Chất lượng giáo dục toàn diện nằm trong tốp đầu toàn tỉnh Phú Thọ. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích cao, nổi bật, trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường đứng thứ nhất, đội tuyển môn Địa lý đứng thứ hai toàn tỉnh. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao với hai giáo viên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới
Tiết mục văn nghệ xôi nổi của cô và trẻ trường Mầm non Cao Xá 1.

Thực hiện quyết định của UBND huyện Lâm Thao, kể từ ngày 1/9/2023, trường THCS Lâm Thao chính thức đổi tên thành trường THCS Vũ Duệ.

Trạng nguyên Vũ Duệ (1468 -1522) người làng Trình Xá, xã Sơn Vi, trấn Sơn Tây (nay thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao) nổi danh là là tấm gương về lòng hiếu học, trung trinh một lòng vì nước vì dân.

Thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Phú Thọ Thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Phú Thọ
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mới đây đã phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh tại tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).
Tổ chức Children Of Peace International khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Phú Thọ Tổ chức Children Of Peace International khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Phú Thọ
Từ ngày 20-21/8, Đoàn y tế tình nguyện của tổ chức Children of Peace International (COPI/Mỹ) phối hợp với Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện chương trình khám bệnh tổng quát, nha khoa và cấp thuốc miễn phí tại xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.
2.200 học sinh, sinh viên biểu diễn dân vũ chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ

2.200 học sinh, sinh viên biểu diễn dân vũ chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức công diễn dân vũ, điệu nhảy đường phố của học sinh, sinh viên. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Các tin bài khác

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động