Hồi phục nhanh sau 3 ngày mổ robot chữa ung thư đại trực tràng
Còn nhớ cách đây 3 tháng, khi nhận được kết quả khám sức khỏe tổng quát, ông Quang rất sốc với kết luận bị ung thư đại trực tràng. “Cũng có lần tôi đi ngoài ra máu, nhưng chỉ nghĩ là bệnh trĩ thông thường, ai ngờ lại ung thư vì trong người vẫn rất khỏe, ăn ngủ đều tốt” – ông Quang chia sẻ.
Rất may mắn là bệnh của ông còn ở giai đoạn 1, nên tiên lượng thành công cao. Vì thế, ông Quang càng mong muốn được chữa trị bằng các phương pháp hiện đại nhất để xử lý triệt để và khỏi được bệnh hoàn toàn. Thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, ông được các bác sĩ tư vấn về phẫu thuật robot – phương pháp phẫu thuật an toàn và chính xác rất cao.
|
Bác Đặng Vũ Quang đã hồi phục nhanh chỉ sau 3 ngày mổ robot chữa ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Vinmec
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa – Tiết niệu, Robot và ngoại nhi Vinmec Times City giải thích: “Khối u của ông Quang đã xâm lấn lớp cơ thành đại tràng, nên không thể cắt hớt bằng nội soi đại tràng mà cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân tuổi cao, lại bị đái tháo đường 10 năm nên có thể gặp nguy cơ biến chứng nhất định. Do đó, chúng tôi đánh giá phẫu thuật ít xâm lấn, mà phẫu thuật robot là lựa chọn tối ưu nhất. Phương pháp này có ưu điểm giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng và nhiễm trùng phẫu thuật. Ngoài ra, khi mổ robot, bệnh nhân cũng ít đau, ít mất máu, giảm thời gian nằm viện, vết mổ nhỏ thẩm mỹ.
Do có sự chuẩn bị nên ca mổ được thực hiện vào đầu tháng 7/2018 với thời gian mổ 3h đã diễn ra thuận lợi. “Chưa từng phải mổ, tôi cứ đinh ninh phẫu thuật bụng sẽ rất đau. Nhưng thưc tế tôi lại thấy rất nhẹ nhàng, ngay sau lúc mổ cũng không có cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Tỉnh dậy sau mổ, tôi đã có thê ăn uống; sau 1 ngày tôi đã vận động đi lại như bình thường” – ông Quang nhớ lại.
Bệnh nhân cũng được Vinmec áp dụng Chương trình “Tăng cường hồi phục nhanh sau phẫu thuật” (ERAS): Bệnh nhân không phải đặt ống dẫn lưu ổ bụng, không truyền dịch nuôi dưỡng mà được ăn và vận động rất sớm sau mổ để phục hồi tốt. Hàng ngày, ông Quang được bệnh viện chăm sóc đặc biệt với chế độ dinh dưỡng riêng, tập luyện các bài tập phục hồi chức năng vừa sức, tập thở, tập đạp xe dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên”. Vì thế, chỉ sau 3 ngày mổ ông đã thấy rất khỏe khoắn và xuất viện.
Về hưu 3 năm nay, ông thường dành hầu hết thời gian cho gia đình và con cháu. Vượt qua cơn bạo bệnh, càng trân quý sức khỏe, ông bắt đầu có kế hoạch tập thể thao mới. “Thấy tôi mạnh khỏe, da dẻ hồng hào, đi lại bình thường thế này, không ai tin là tôi vừa mổ ung thư. Tôi thực sự may mắn vì đã phát hiện bệnh sớm, và được điều trị kịp thời nên đã hồi phục hoàn toàn. Đặc biệt, tôi đã hiểu hiệu quả của việc khám sức khỏe tổng quát ngay cả khi mình thấy đang khỏe mạnh” – ông Quang cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Ông Đặng Vũ Quang là một trong hơn 30 trường hợp bệnh nhân phẫu thuật robot tại Vinmec trong thời gian qua. Phẫu thuật robot đã được triển khai tại nhiều bệnh viện lớn trên thế giới và đang dần trở thành xu hướng phẫu thuật hiện đại.
|
Ưu điểm của phẫu thuật robot là giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng và nhiễm trùng phẫu thuật. Bệnh nhân cũng ít đau, ít mất máu, giảm thời gian nằm viện, vết mổ nhỏ thẩm mỹ.
Để đạt hiệu quả phẫu thuật tối ưu, Bệnh viện Vinmec Times City đã trang bị Robot Da Vinci sản xuất tại Hoa Kỳ có cấu trúc tinh vi, hiện đại. Robot có 4 cánh tay kết nối với những dụng cụ mô phỏng hoàn hảo các động tác bàn tay con người với biên độ quay gấp đôi, triệt tiêu được những cử động run tay, đáp ứng nhu cầu phẫu thuật chính xác cao. Nhờ bàn tay nhỏ tương tương 1cm, robot có thể khéo léo thực hiện các động tác tinh vi, tiếp cận những vị trí sâu và hep, giải quyết được các hạn chế của phẫu thuật truyền thống, đặc biệt khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đường tiêu hóa, tiết niệu và phụ khoa….
Bên cạnh đó, Vinmec đã áp dụng chương trình “Tăng cường hồi phục nhanh sau phẫu thuật” (ERAS) giúp người bệnh phục hồi tốt sau mổ: Bệnh nhân không phải đặt ống dẫn lưu ổ bụng, không truyền dịch nuôi dưỡng mà được ăn và vận động rất sớm.
Đến nay Vinmec đã phẫu thuật thành công các bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu – sinh dục, phụ khoa, trong đó có nhiều trường hợp ung thư cổ tử cung, tuyến tiền liệt, đại trực tràng với tỉ lệ thành công lên tới 95%. Trung tâm phẫu thuật robot là một trong nhiều bước đi của Hệ thống y tế Vinmec, nhằm đưa Vinmec Times City trở thành một Trung tâm ngoại khoa hiện đại và toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Vinmec đang kết hợp thành công điều trị ngoại khoa truyền thống và công nghệ cao (mổ nội soi, mổ robot…), tăng cường hồi phục sau phẫu thuật, giúp điều trị hiệu quả những bệnh lý phức tạp.
A.N
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Liên tiếp nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật thành công bằng robot tại Vinmec Cần Thơ
Cà Mau hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



