Hội nghị Thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu (GYSS) 2024 thu hút hơn 350 đại biểu từ 35 quốc gia
SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 10 tháng 1 năm 2024 – Global Young Scientists Summit – GYSS (tạm dịch: Hội nghị Thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu) năm 2024 đang diễn ra tại Singapore từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024 thu hút được hơn 350 nhà khoa học trẻ đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là số lượng người tham gia cao nhất trong một thập kỷ qua. Hàng năm, sự quan tâm đến GYSS đã tăng trung bình 10%. Năm 2024, số lượng người tham gia từ Singapore đã tăng gần 70%, từ mức ổn định 58 người kể từ năm 2020 lên khoảng 100 người vào năm 2024.
Thêm nhiều cơ hội hơn cho các nhà khoa học trẻ
Được tổ chức bởi Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (National Research Foundation – NRF) Singapore, GYSS năm nay mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà khoa học trẻ tham gia với các nhà nghiên cứu đã thành danh, nhà đầu tư mạo hiểm, tập đoàn và doanh nhân công nghệ. Trong số này có 16 nhà khoa học đáng kính đã được nhận Giải thưởng Nobel, Huy chương Fields, Giải thưởng Millennium (Thiên niên kỷ), Giải thưởng Turing và Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Singapore.
Phiên Poster của các nhà khoa học trẻ, nơi các nhà khoa học trẻ chia sẻ nghiên cứu của họ, đã tăng gần gấp đôi từ 60 vào năm 2023 lên 115 trong năm nay. Phiên họp Quickfire Pitch của các nhà khoa học trẻ tại GYSS 2024 đã mở rộng để thu hút 16 nhà khoa học trong năm nay, tăng từ 10 vào năm 2023. Ngoài ra, còn có nhiều phiên nhóm nhỏ hơn, từ 20 người vào năm 2023 lên 28 người vào năm 2024, nơi các nhà khoa học trẻ có thể tham gia không chính thức với các nhà khoa học được mời.
Để phát huy các giá trị của khoa học và giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM), các nhà khoa học đáng kính cũng sẽ tổ chức các buổi tọa đàm và giao lưu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technology University – NTU), Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS), Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (Agency for Science, Technology and Research – A*STAR), Trung tâm Khoa học Singapore, SGInnovate, cũng như ‘Diễn đàn Khoa học Quốc tế Thanh niên’ (International Science Youth Forum’ – ISYF) do Viện Hwa Chong tổ chức.
Các nhà khoa học nổi tiếng được mời tham dự GYSS 2024
Trong số 16 nhà khoa học được mời, có 6 người lần đầu tiên phát biểu tại GYSS 2024. Đó là – Giáo sư Adi Shamir, Dame Sue Black, Giáo sư Martin Green, Ngài Shankar Balasubramaniam, Giáo sư Hugo Duminil-Copin và Giáo sư Wang Rong. Các đại diện có tiếng này của Học viện Công nghệ Phần Lan (Technology Academy Finland -TAF), Quỹ Hội nghị Người đoạt giải Nobel Lindau và Diễn đàn Người đoạt giải Heidelberg tham dự Hội nghị thượng đỉnh. Công chúa Hoàng gia Maha Chakri Sirindhorn của Vương quốc Thái Lan cũng đã tham dự lễ khai mạc và giao lưu với các nhà nghiên cứu trẻ Thái Lan
GYSS là Hội nghị thượng đỉnh quốc tế duy nhất ở châu Á cho phép các nhà khoa học trẻ hợp tác chặt chẽ với nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, trị liệu đến công nghệ lượng tử, khoa học pháp y và giải pháp năng lượng bền vững cho đến khoa học và kỹ thuật máy tính. Ngài Heng Swee Keat, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế và Chủ tịch NRF đã chính thức khai mạc GYSS 2024 vào ngày 9 tháng 1 vừa qua.
Tại lễ khai mạc GYSS 2024, ông Beh Kian Teik, Giám đốc điều hành (CEO) của NRF phát biểu: “Khoa học ngày nay liên quan đến sự hợp tác giữa các ngành, lĩnh vực để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều cách khác nhau. GYSS giới thiệu cho các tài năng trẻ những ý tưởng nghiên cứu mới và sáng tạo từ các lĩnh vực khác nhau. Sự tham gia của họ với các nhà khoa học đáng kính mang lại cái nhìn sâu sắc, độc đáo về những nỗ lực đằng sau những khám phá mang tính đột phá và truyền cảm hứng cho họ vượt qua các ranh giới trong nghiên cứu và đổi mới trong một thế giới không ngừng phát triển”.
Các diễn giả tham dự GYSS 2024
- Giáo sư Duncan Haldane
- Giải Nobel Vật lý (năm 2016)
- Nam châm nguyên tử 1-D và chất bán dẫn 2-D
- Giáo sư Martin Green
- Giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ (Millennium) (năm 2002)
- Năng lượng mặt trời
- Giáo sư Sir Sankar Balasubramanian
- Giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ (Millennium) (năm 2020)
- Giải trình tự (Sequencing) thế hệ tiếp theo
- Giáo sư Randy Schekman
- Giải Nobel Sinh lý học/Y học (năm 2013)
- Vận chuyển túi màng tế bào
- Giáo sư Hugo Duminil-Copin
- Huy chương Field (năm 2022)
- Lý thuyết xác suất
- Giáo sư Aaron Ciechanover
- Giải Nobel Hoá học (năm 2004)
- Ubiquitination (Ubiquitin hóa là quá trình chỉnh sửa protein sau dịch mã được xúc tác bởi enzym)
- Giáo sư Sir Richard Roberts
- Giải Nobel Sinh lý học/Y học (năm 1993)
- Tách gen và nối RNA
- Giáo sư Ben Feringa
- Giải Nobel Hoá học (năm 2012)
- Công nghệ nano phân tử
- Giáo sư Adi Shamir
- Giải thưởng Turing (năm 2002)
- Khoa học Mật mã
- Giáo sư Dame Sue Black
- Diễn giả khách mời, Bài giảng Giáng sinh Hoàng gia (năm 2022)
- Khoa học Pháp y
- Giáo sư Leslie Valiant
- Giải thưởng Turing (năm 2010)
- Bộ nhớ trí tuệ nhân tạo (AI)
- Giáo sư Wang Rong
- Giải thưởng Công nghệ của Tổng thống Singapore (năm 2022)
- Khoa học và công nghệ màng
Có thể xem tiểu sử đầy đủ của các diễn giả tại đây.
Hashtag: #GYSS
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Tết Nguyên Đán tại Thái Lan: Lễ kỷ niệm quy mô quốc gia và điểm hút du lịch của khu vực
XTransfer tham gia Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026
Đưa cả gia đình đi chơi Tết - bài toán không dễ giải
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






