Trang chủ Việt Nam hôm nay
19:19 | 31/03/2025 GMT+7

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

aa
Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn đặt ra cho cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.
Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đối với sự phát triển của đất nước

Thực hiện Quy chế và Chương trình làm việc năm 2025, sáng 31/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, quý 1/2025.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng tham dự.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thông qua Báo cáo kết quả công tác quý 1/2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2025 của Đảng bộ; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đề cương dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch hành động thực hiện chuyển đổi số của Đảng ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp xác đáng và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ông đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện nội dung các văn bản đã được thống nhất thông qua để sớm ban hành.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn đặt ra cho cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và các Đảng bộ trực thuộc. Thực tế đó đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rất cao, với sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông đề nghị các cấp ủy trực thuộc, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Kết luận 121-KL/TW, ngày 14/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị; quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ và bảo đảm chế độ đối với các cán bộ bị ảnh hưởng do sắp xếp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Kế hoạch hành động thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ; kịp thời xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện.

Triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đối số trong các cơ quan Đảng; bảo đảm các cơ quan tham mưu chiến lược phải đi đầu, gương mẫu trong chuyển đổi số. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đối với công tác xây dựng Đảng, ông lưu ý cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ ra trong đợt kiểm tra vừa qua; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các cấp ủy cần quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; các kết luận mới của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chủ động, tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất theo lộ trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ, trong đó, dự thảo các văn kiện phải thật sự được đầu tư sáng tạo, không dập khuôn, sao chép, ngắn gọn, cụ thể, dễ tiếp cận, dễ triển khai; mang tầm tư duy của các cơ quan có chức năng vừa tham mưu, vừa tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách ở tầm chiến lược.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-lan-thu-2-ban-chap-hanh-dang-bo-cac-co-quan-dang-trung-uong-post1023812.vnp

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định thành lập 15 đảng bộ thuộc Đảng ủy Chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định thành lập 15 đảng bộ thuộc Đảng ủy Chính phủ
Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Thống nhất một số nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thống nhất một số nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 8413-CV/BTCTW gửi ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, nhằm thống nhất một số nội dung về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 45).
Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp

Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp

Việc triển khai ứng dụng phần mềm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp lãnh đạo các cấp theo dõi, cập nhật tình hình, kết quả đại hội cấp dưới, kịp thời báo cáo kết quả lên cấp trên.
Ba nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ba nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Trong bài viết “Tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030” ngày 11/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ này có 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Các tin bài khác

Báo chí tiên phong kiến tạo niềm tin, khát vọng vươn mình

Báo chí tiên phong kiến tạo niềm tin, khát vọng vươn mình

Bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", báo chí không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thông tin, mà mang sứ mệnh kiến tạo niềm tin, lan tỏa khát vọng và xây dựng sự đồng thuận để đưa đất nước bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 18/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".
Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại hội XIV bầu bà Lê Thị Thủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với nhiều đổi mới và chuyển đổi số trong hoạt động.
Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển

Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển

Với chủ đề hướng tới phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đọc nhiều

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động