Trang chủ Hữu nghị
17:12 | 04/12/2018 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt – Nga Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động gắn kết hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước

aa
TĐO-Hội Hữu nghị Việt – Nga các địa phương, Hội Hà Nội luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như phát triển tổ chức, quảng bá văn hóa – du lịch; Phát huy tối đa kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động cho năm 2019.

Hội Hữu nghị Việt – Nga đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI tại Hà Nội. Hội Hữu nghị Việt – Nga TP.Hà Nội cơ bản đã hoàn thành tốt các chương trình hoạt động năm 2018.

Chủ trì hội nghị có ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Long Biên, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga TP.Hà Nội (Hội). Đại diện tham dự Hội nghị về phía ĐSQ Liên bang Nga có ông A.Maslov và Giám đốc TTKH&VH Nga tại Hà Nội và bà N.Shaffinskaya, Trợ lý Tùy viên quân sự Liên bang Nga tại Việt Nam.

hoi huu nghi viet nga ha noi to chuc nhieu hoat dong gan ket hon nua tinh huu nghi giua nhan dan hai nuoc

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua báo cáo của ba ban công tác: Ban Kinh tế, Y tế, Khoa học – kỹ thuật; Ban Tuyên truyền, Văn hóa, Giáo dục, Thể thao, Du lịch; Ban Chính trị, Đối ngoại và Phát triển tổ chức, các đại biểu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến về những hoạt động vừa qua của các ban cũng như đề xuất kế hoạch sắp tới.

Với sự phối hợp chặt chẽ của Hội Hữu nghị Việt – Nga các địa phương, Hội Hà Nội về cơ bản đã hoạt động theo đúng đường lối của Trung ương Hội đề ra. Ba ban công tác của Hội luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như cuộc vận động tài trợ cho hoạt động của Hội, về phát triển tổ chức, quảng bá văn hóa – du lịch. Phát huy tối đa kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động cho năm 2019.

hoi huu nghi viet nga ha noi to chuc nhieu hoat dong gan ket hon nua tinh huu nghi giua nhan dan hai nuoc

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Đỗ Mạnh Hải cho rằng, một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu vẫn là hoạt động vận động tài trợ, xây dựng Quỹ hoạt động Hội, vì phải có thực lực mới triển khai được các hoạt động cụ thể trong thực tế. Với việc Quỹ của Hội còn có phần dư chuyển sang, năm 2019 Hội Hà Nội dự kiến có thể tạo dựng được nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng vài trăm triệu đồng.

Ngoài việc điểm lại các hoạt động năm 2018, cuộc họp Ban chấp hành Hội Hà Nội cũng thảo luận kế hoạch đăng cai Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XIII của Hội Hữu nghị Việt – Nga vào giữa năm 2019.

Các hội nghị giao ban thường niên là hoạt động của Trung ương Hội, nhưng đều được các Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp các hội nghị diễn ra suôn sẻ và thành công. Đây cũng là dịp để các Hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội giao lưu, gặp gỡ các đối tác nước bạn nhằm củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt – Nga.

hoi huu nghi viet nga ha noi to chuc nhieu hoat dong gan ket hon nua tinh huu nghi giua nhan dan hai nuoc

Các tiết mục văn nghệ sôi động.

Năm 2019, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt – Nga (1994 – 2019), do đó, Hội nghị giao ban toàn quốc XIII tổ chức tại thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt, dự kiến sẽ là một “hội nghị kỷ niệm” nằm trong chương trình chung của nhà nước về các hoạt động kỷ niệm sự kiện này.

Cũng tại hội nghị, ông A.Maslov thay mặt ông K.V.Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam nhấn mạnh sự trao đổi tích cực của đoàn cấp cao giữa hai nước, đánh giá cao các hoạt động của Hội và cảm ơn Hội, Chi hội vì sự đoàn kết, nhiệt tình và những đóng góp trong công việc.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, các cá nhân, tập thể thuộc Hội đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018 được trao bằng khen và những phần thưởng quý giá.

T.Dương-Đức Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động