Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:23 | 06/11/2018 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt vai trò cầu nối đoàn kết hữu nghị

aa
TĐO- Chiều 6/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm ghi nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra chương trình công tác trong thời gian tới.

Với sự tham dự ngài Im Hen, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Châu Hồng Phúc, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các tỉnh, thành trong khu vực.

Theo báo cáo kết quả hoạt động khóa IV nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp, được thành lập từ năm 1983 đến nay Hội đã thành lập được 2 Chi hội tại trường Đại học Đồng Tháp, trường Cao đẳng Y tế; 3 Hội thành viên cấp huyện và 8 Chi hội cấp xã.

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh dong thap lam tot vai tro cau noi doan ket huu nghi

Ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng quà cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân tỉnh, làm tốt vai trò cầu nối đoàn kết hữu nghị giữa địa phương với tỉnh Prây Veng cũng như các tỉnh, thành khác của nước bạn Campuchia. Hội tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai tỉnh Đồng Tháp-Prây Veng các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Hội đã phối hợp tốt với Liên hiệp, các ngành liên quan tham gia đón tiếp chu đáo các đoàn khách Campuchia sang thăm và làm việc cũng như tham gia các đoàn đại biểu tỉnh sang giao lưu, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác phía nước bạn; cùng các ngành thực hiện một số hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ người dân nghèo và cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Hoạt động có chiều hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức từ Tỉnh Hội đến các Chi hội cấp xã. Hội đã được các cấp chính quyền và nhân dân hai tỉnh Đồng Tháp-Prây Veng tin tưởng, đánh giá cao, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị.

Phát biểu tại Đại hội, ông Châu Hồng Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đồng Tháp cho biết, với mục tiêu xây dựng quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Tính đến nay tổng vốn đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3,2 tỷ USD với gần 180 dự án, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, Việt Nam luôn giữ vị trí thứ nhất trong số khách nước ngoài đến Campuchia.

Là địa phương có chung đường biên giới với tỉnh bạn Campuchia, tỉnh Đồng Tháp đạt được trong quan hệ với các tỉnh bạn Campuchia, đặc biệt là tỉnh Prây Veng, với sự phối hợp đồng bộ của cả ba mặt trận: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, quan hệ hữu nghị hợp tác Đồng Tháp-Prây Veng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác thường niên trên nhiều lĩnh vực và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận ký kết.

Công tác đối ngoại nhân dân cũng được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện tốt thông qua các hoạt động cứu trợ nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo Campuchia, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, đào tạo nghề cho phụ nữ; tiếp nhận, hỗ trợ sinh viên Campuchia theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh và hỗ trợ kinh phí cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia xây dựng trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam tại tỉnh Prây Veng, hỗ trợ bà con Kiều bào gặp khó khăn.

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh dong thap lam tot vai tro cau noi doan ket huu nghi

Nhiều tập thể, cá nhân trong Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được nhận bằng khen ghi nhận những đóng góp trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động giai đoạn 2018 - 2023. Các ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội phần lớn đều nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 28 đồng chí thống nhất cùng nhau thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, cụ thể là đối với nhân dân Campuchia. Theo đó, ông Châu Hồng Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh dong thap lam tot vai tro cau noi doan ket huu nghi

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phát triển không thể tách rời hợp tác hữu nghị

Dịp này, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 65 năm quốc khánh Vương Quốc Campuchia (9/11/1953 – 9/11/2018) nhằm ôn lại những chặng đường và dấu ấn tốt đẹp; ghi nhận những thành tích đáng tự hào trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh bạn Campuchia.

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh dong thap lam tot vai tro cau noi doan ket huu nghi

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm quốc khánh Vương Quốc Campuchia tại Đồng Tháp

Ngài Im Hen - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đánh giá cao việc hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp đối với Campuchia trong công tác tuyên truyền về buôn bán người xuyên biên giới. Đặc biệt hơn nữa là trường Cao đẳng Y tế của tỉnh Đồng Tháp đã giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia, hơn 600 sinh viên; các hoạt động thiện nguyện, thiện nguyện để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Campuchia...

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cho biết, trong vòng 10 năm qua nền kinh tế Campuchia phát triển ổn định với chỉ số tăng trưởng 7%... Trong năm 2017 kim ngạch thương mại hai nước đạt 2.133 triệu USD và 8 tháng đầu năm 2018 đạt 2.152 triệu USD.

“Đầu tư vốn Việt Nam vào Campuchia tăng liên tục trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Năm 2017 đầu tư vốn Việt Nam vào Campuchia đạt 582 triệu USD, xếp thứ 1 khu vực ASEAN và xếp thứ 2 toàn cầu.

Trong, lĩnh vực du lịch năm 2017 du khách Việt Nam đến Campuchia đạt hơn 835.000 người, xếp vị trí số 2 khách du lịch quốc tế và trong 7 tháng đầu năm 2018 hơn 547.000 người. Những kết quả trên cho thấy, sự phát triển của Campuchia không thể tách rời trong mối hợp tác hữu nghị với Việt Nam”, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM nhấn mạnh.

Hà Vy – Thành Thật  
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động