Trang chủ Hữu nghị
15:06 | 16/12/2017 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus: 20 năm nỗ lực vun đắp tình hữu nghị

aa
TĐO - Sáng 16/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus long trọng tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1997 - 2017).

Tới dự buổi lễ có, bà Phạm Thị Thái, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Thái Lai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus; ngài Dmitry Gil, Đại biện lâm thời Cộng hoà Belarus; cùng đại diện Ban đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam…

hoi huu nghi viet nam belarus 20 nam no luc vun dap tinh huu nghi

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Trải qua nhiều thập kỷ với những thăng trầm của lịch sử, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Belarus đã luôn được Chính phủ và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển, đem lại nhiều thành quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh.... Từ nhiều năm qua, những tình cảm sâu sắc, chân thành đối với đất nước, con người Belarus đã in đậm trong ký ức các thế hệ người Việt Nam.

Đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một tổ chức giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và nhân dân Belarus. Hội được thành lập vào ngày 20 tháng 4 năm 1997, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội tập hợp những lưu học sinh và cán bộ đã học tập và làm việc tại Belarus, với mục đích nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, mở rộng quan hệ giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Belarus.

hoi huu nghi viet nam belarus 20 nam no luc vun dap tinh huu nghi

Chủ tịch Hội Nguyễn Thái Lai phát biểu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus Nguyễn Thái Lai cho biết, kể từ khi thành lập cho đến nay, Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác hiệu quả như: các hoạt động trao đổi đoàn hai bên, hoạt động lễ tân đối ngoại, các cuộc gặp mặt của các cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại Belarus, các đoàn cựu sinh viên Việt Nam thăm lại trường cũ ở Belarus, các cuộc giao lưu hữu nghị nhân ngày Quốc khánh, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước... Cũng như qua quá trình hoạt động, Hội đã ngày càng được mở rộng và phát triển với quy mô của các Chi hội rộng khắp trên cả nước với các hoạt động của Chi hội sôi nổi, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tương xứng với mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus, ông Nguyễn Thái Lai bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể hội viên đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực để hoạt động của Hội ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Và đặc biệt cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam cũng là nhân tố quan trọng đóng góp cho thành công của các hoạt động mà Hội tiến hành trong thời gian qua.

hoi huu nghi viet nam belarus 20 nam no luc vun dap tinh huu nghi

Đại biện lâm thời Cộng hoà Belarus Dmitry Gil

Bày tỏ niềm vinh hạnh được tham dự buổi lễ, Đại biện lâm thời Cộng hoà Belarus Dmitry Gil nhấn mạnh rằng, trong năm 2017, hai nước đã kỷ niệm một sự kiện trọng đại khác trong lịch sử phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Belarus - 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước. Quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển theo xu hướng năng động và mạnh mẽ hơn sau mỗi năm, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị. Cộng hoà Belarus coi hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hướng tới nâng quan hệ giữa hai bên lên tầm đối tác chiến lược.

Ngài Đại biện khẳng định: kinh tế không thể phát triển mạnh mẽ nếu thiếu đi mối quan hệ nồng ấm, hữu nghị giữa các nước. Dưới góc độ đó, chúng ta không hề tụt lại phía sau mà ngược lại, Belarus và Việt Nam thường xuyên phối hợp các hoạt động trao đổi văn hóa. Trong lĩnh vực này, chúng ta luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực, tận tình của Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus. Những cống hiến và nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

hoi huu nghi viet nam belarus 20 nam no luc vun dap tinh huu nghi

Đại diện VUFO trao bằng khen cho Hội

Tại buổi lễ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Hội hữu nghị Việt Nam – Belarus vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 1997 – 2017.

Thư Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động