Trang chủ Hữu nghị
17:24 | 01/12/2021 GMT+7

Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào

aa
Ngày 1/12/2021, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2021)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Romania Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Romania
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hơn 70 năm giữa Việt Nam và Romania, giữa cơ quan lập pháp hai nước đang phát triển tốt đẹp.
Hội hữu nghị Việt - Lào (Thái Nguyên): tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn Hội hữu nghị Việt - Lào (Thái Nguyên): tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn
Ngày 30/11, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm kỷ niệm 46 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2021) và tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (Hội) Nguyễn Tiến Long nhấn mạnh: đối ngoại nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao Việt Nam. Hội mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác và đặc biệt là quan hệ nhân dân hai nước ngày càng có nhiều bước phát triển mới. Hội sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ là cầu nối trong quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.

Cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang khẳng định: mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục phát huy truyền thống của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt cũng như chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong bối cảnh gặp khó khăn. Thời gian tới, Đại sứ quán Lào mong muốn được đến thăm, kết nối hợp tác với nhiều tỉnh, thành của Việt Nam hơn nữa.

Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Việt.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Tuý đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Khambay Damlat.

Trong điện mừng, Chủ tịch Trần Văn Túy chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Lào đã đạt được trong 46 năm qua, nhất là thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19, duy trì phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Ông Trần Văn Túy tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XI đã xác định, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự thành công của các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước vào tháng 6 và tháng 7 năm 2021, tạo cơ sở chính trị vững chắc và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Lào.

Hội hữu nghị Việt - Lào, Tạp chí Thời Đại chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2021). Ảnh: Tuấn Việt.

Chủ tịch Trần Văn Túy hy vọng rằng, trong thời gian tới, các tổ chức hữu nghị hai nước chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), góp phần tích cực vào việc gìn giữ và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Chiều 01/12/2021, đoàn đại biểu Tạp chí Thời Đại do Phó Tổng biên tập Phạm Đình Hải dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Hà Nội nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào
Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: Minh Anh.

Phó Tổng biên tập Phạm Đình Hải chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời chúc Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, xây dựng mối quan hệ hai nước ngày càng tươi đẹp.

Trong những năm qua, tạp chí Thời Đại đã tuyên truyền kịp thời, đúng đắn và hấp dẫn những thông tin về Việt Nam tới bạn đọc Lào, cũng như những thông tin của Lào tới bạn đọc Việt Nam yêu quý, quan tâm nước Lào. Tạp chí Thời Đại cũng đã tổ chức nhiều sự kiện giao lưu thể thao, văn nghệ với cán bộ Đại sứ quán; tổ chức tham hỏi, động viên, tặng quà lưu học sinh Lào tại Việt Nam và các chương trình quyên góp, ủng hộ bệnh nhân Lào gặp khó khăn khi điều trị tại Việt Nam...

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào
Tạp chí Thời Đại tặng quà chúc mừng Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2021). Ảnh: Minh Anh.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao vai trò và những đóng góp của tạp chí Thời Đại trong mối quan hệ giữa Việt Nam – Lào. Bằng các sản phẩm báo chí, tạp chí điện tử Thời Đại bằng ngôn ngữ Lào đã lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Lào tới bạn bè Việt Nam và quốc tế.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam khẳng định sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và tăng cường hợp tác với Tạp chí Thời Đại nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung, đặc biệt là trong năm 2022 - năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng, qua đó thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng, giữa hai nước Việt-Lào nói chung.
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào tháng 12 tại Quảng Trị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào tháng 12 tại Quảng Trị
Ngày 28/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I/2021 tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Angola Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Angola
Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Cộng hòa Angola (11/11/1975 – 11/11/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Angola Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP.HCM: thêm hai chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập

TP.HCM: thêm hai chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập

Ngày 19/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trao quyết định thành lập hai chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Công ty TNHH Du lịch & Giáo dục Thiên Phú.
Hội hữu nghị Việt Nam, Lào chung tay kết nối, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trẻ hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam, Lào chung tay kết nối, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trẻ hai nước

Nhấn mạnh phát triển kinh tế là một lĩnh vực hợp tác quan trọng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam và Lào phối hợp kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ hai nước hợp tác, đầu tư.
Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào: âm nhạc gắn kết trái tim hai dân tộc

Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào: âm nhạc gắn kết trái tim hai dân tộc

Từ một cuộc thi ca nhạc, Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam-Lào trở thành món ăn tinh thần, là cây cầu văn hóa, cây cầu hữu nghị thắt chặt tình đoàn kết hai nước.

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động