Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:18 | 09/07/2021 GMT+7

Hội Hữu nghị hai nước Việt - Lào sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong năm 2022

aa
Sáng 8/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian tới. Tại Hội nghị, hai Hội đã thống nhất sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét trong lịch sử quan hệ hai nước cũng như trong quan hệ hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị trong năm 2022.
Tỉnh Khăm Muộn (Lào) trao 20.000 USD và 5 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh chống dịch Covid-19 Tỉnh Khăm Muộn (Lào) trao 20.000 USD và 5 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh chống dịch Covid-19
Cách Việt Nam ứng phó Covid-19 là bài học quý báu cho nhiều nước Cách Việt Nam ứng phó Covid-19 là bài học quý báu cho nhiều nước

Hội nghị do ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và ông Khambay Damlath - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam đồng chủ trì.

Hội nghị trực tuyến giữa Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào: Nhiều hoạt động thiết trực triển khai trong năm 2022
Ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Túy đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng (NDCM) Lào. Đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng NDCM Lào, kỳ họp Quốc hội khóa IX Quốc hội nước CHDCND Lào, bầu Ban lãnh đạo mới của Đảng, Nhà nước Lào, trong đó đồng chí Khambay Damlath được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

"Hội nghị diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Với nội dung và lịch trình phong phú, thành công tốt đẹp của chuyến thăm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam và đặc biệt là trong các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Chúng tôi tin tưởng rằng sau chuyến thăm thành công này, quan hệ Việt - Lào tiếp tục nâng tầm cao mới, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân hai nước" - ông Trần Văn Túy phát biểu.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Túy đã thông tin về các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời đề xuất một số hoạt động phối hợp giữa Hội Hữu nghị hai nước trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2022, hai nước Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). Để kỷ niệm những sự kiện trọng đại này, hai Hội Hữu nghị sẽ tổ chức một số hoạt động kỷ niệm như: tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền song ngữ với chủ đề con đường huyền thoại Tây Trường Sơn - tượng đài vĩ đại về tình hữu nghị hai nước; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu (online, bài viết) về lịch sử, quan hệ hai nước; tổ chức hoạt động gặp gỡ, giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh Hội biên giới để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và hoạt động Hội...

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền và phổ biến rộng rãi về Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; thúc đẩy hoạt động của các tỉnh Hội biên giới: tăng cường giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, ông Trần Văn Túy đã gửi lời mời Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Khambay Damlath dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam thăm Việt Nam trong năm 2022.

Hội nghị trực tuyến giữa Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào: Nhiều hoạt động thiết trực triển khai trong năm 2022
Ông Khambay Damlath - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi Việt Nam có những bước phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Khambay Damlath cho rằng, những thành tựu đó là sự cổ vũ, động viên và bài học quý báu cho nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông tin tới Hội nghị một số nét về tình hình nổi bật của Lào và hoạt động của Hội cũng như quan hệ hợp tác giữa các Hội Hữu nghị trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Khambay Damlath bày tỏ lòng biết ơn chân thành và đánh giá cao Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong việc giúp Lào kiểm soát và đối phó với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã quyên góp, ủng hộ nhân dân Lào hơn 600 triệu đồng và 225.000 khẩu trang.

Tán thành và nhất trí với kế hoạch hợp tác giữa hai Hội trong thời gian tới; đặc biệt là các kế hoạch kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022) trong năm 2022, ông Khambay Damlath đề nghị Ban thư ký của hai Hội xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác cụ thể.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Khambay Damlath cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động giáo dục thế trẻ về truyền thống quý báu của hai dân tộc, đền ơn đáp nghĩa những người có công...

Hội nghị trực tuyến giữa Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào: Nhiều hoạt động thiết trực triển khai trong năm 2022
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến giữa Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đánh giá cao việc hai Hội Hữu nghị tổ chức Hội nghị trực tuyến. "Điều này chứng tỏ rằng dịch bệnh COVID-19 không thể ngăn được sự giao lưu giữa hai bên. Hội nghị được tổ chức ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho thấy những hành động cụ thể đóng góp vào việc tăng cường, củng cố, phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào" - bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Bày tỏ sự nhất trí cao về các nội dung hợp tác giữa hai Hội và những biện pháp cụ thể mà hai bên đề xuất để tiến hành trong thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga cho rằng: "Trong năm 2022 chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm các dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, để lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt - Lào cũng như những đóng góp bằng xương máu, hy sinh gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước đến toàn bộ quần chúng nhân dân của hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Liên hiệp Hữu nghị sẽ làm hết sức mình để phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và các bạn Lào, để có thể thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, hai bên đã thống nhất giao Ban Thư ký của hai Hội trao đổi, thảo luận những chương trình phối hợp cụ thể theo các kịch bản khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp hoặc trong trường hợp dịch COVID-19 đã được khống chế. Mục tiêu là hai Hội Hữu nghị sẽ có nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét trong lịch sử quan hệ hai nước cũng như trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh
Quan hệ Việt – Lào sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Quan hệ Việt – Lào sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên (SV) Lào đã và đang học tập tại Quảng Bình, ngoài nhiệm vụ học tập để có kiến thức, các em còn là “cầu nối” văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động